Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe biển 6666 đâm vào đám tang khiến 4 người chết ở Bình Định

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 14:49 19/04/2019

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe Lexus biển tứ quý 6666 đã tông vào đám tang khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

Ngày 19/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định) người điều khiển xe ôtô BKS: 49X – 6666, tông vào đám tang khiến 10 người thương vong.

Được biết, ông Huyện bị tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe biển 6666 đâm vào đám tang khiến 4 người chết ở Bình Định - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Huyện vừa bị tạm giam 4 tháng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã cấm ông Huyện đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Như đã đưa tin, khoảng 13h10 ngày 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện (trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn), điều khiển ô tô Lexus BKS 49X – 6666 đi trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn), rồi tông thẳng vào đám tang trên đường này.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe biển 6666 đâm vào đám tang khiến 4 người chết ở Bình Định - Ảnh 2.

Chiếc ô tô biển tứ quý gây tai nạn nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe biển 6666 đâm vào đám tang khiến 4 người chết ở Bình Định - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả làm 4 người chết (2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện), 6 người bị thương.

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Huyện đã quỳ xuống xin lỗi những người tại đám tang và cho rằng trước khi đến đám tang, ông đã uống một ly rượu thuốc trị bệnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.