Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo thường trực của người dân, đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư như thủ đô Hà Nội. Mới đây, sau thời gian dài nắm bắt tình hình, liên tiếp trong hai đêm 30/6 và 1/7, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Phòng 3 - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội… kiểm tra và triệt phá ba đường dây buôn bán lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn.
Qua quá trình đấu tranh, xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với cả ba vụ, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Đêm ngày 30/6, khi các trinh sát bất ngờ kiểm tra một lò mổ trái phép tại xã Thường Tín, Hà Nội, cũng là lúc các đối tượng vừa hoàn tất quá trình giết mổ hàng chục con lợn. Tại hiện trường, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thời điểm kiểm tra, trong lò vẫn còn gần 50 con lợn sống có biểu hiện nhiễm bệnh, ốm yếu, nhiều con không thể di chuyển. Chỉ hai ngày sau đó, toàn bộ số lợn này đã chết ngay tại lò mổ.
Đối tượng Lê Văn Tươi, chủ lò giết mổ tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội, khai nhận: “Em mua lợn trạm anh ạ… Lợn mới bỏ ăn hôm nay xong người ta gọi bán luôn. Vẫn trắng trẻo, vẫn khỏe. Để tầm mấy hôm là xấu đi. Để lâu sinh ra đỏ bì. Tiểu thương mổ 40 con thì em bắt tầm đấy về".
Theo khai nhận, đối tượng chuyên thu mua lợn bệnh từ các tỉnh lân cận với giá rẻ, từ 35.000–40.000 đồng/kg hơi, sau đó bán ra thị trường với giá 55.000–60.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn khoảng 30.000 đồng/kg so với giá lợn sạch tại các lò mổ được cấp phép. Sau khi trừ chi phí, chủ lò thu lợi bất chính khoảng 70–80 triệu đồng/tháng.
Tiến hành truy xét, lực lượng công an đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan đến các khâu thu gom và tiêu thụ trong đường dây mua bán lợn bệnh có quy mô rất lớn này. Tài liệu điều tra cho thấy, chỉ trong vòng hai tháng, đối tượng này đã thu gom khoảng 1.000 con lợn bệnh về lò mổ trái phép, trục lợi gần 400 triệu đồng.
Đối tượng Đặng Văn Huy, đầu nậu thu gom lợn bệnh, cho biết: “Lợn khỏe không bán tầm cân đấy. Lợn khỏe thì tạ 2, tạ 3 người ta mới bán. Lợn này bị thì tầm 40kg–45kg người ta mới bán. Không biết bệnh gì".
Ngay trong đêm hôm sau, hai đường dây thu gom lợn chết khác để bán buôn tại chợ đầu mối Phùng Khoang cũng bị triệt phá. Lợn chết từ nhiều nơi được các đối tượng thu mua, đem về giết mổ rồi đưa ra thị trường với mức giá 40.000–50.000 đồng/kg.
Đối tượng Dư Đình Hợi, đầu nậu thu gom, giết mổ lợn chết, khai nhận: “Có con em mổ ra cảm thấy lợn kém chất lượng. Ăn vào không đảm bảo sức khỏe. Vì thiếu hiểu biết, hám lợi nên em vẫn làm".
Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội, thông tin: "Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thu gom 70 tấn lợn chết, giết mổ đều đặn hàng ngày và đưa ra chợ đầu mối".
Kết quả xét nghiệm các mẫu thịt và nội tạng trong cả ba vụ đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bắt buộc phải tiêu hủy khi phát hiện. Hành vi của các đối tượng cho thấy mức độ nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ sức khỏe cộng đồng để trục lợi.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự đối với cả ba vụ án, bắt giữ năm đối tượng liên quan. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để làm rõ chuỗi tiêu thụ thịt bẩn ra thị trường.
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội, cho biết: “Việc liên tiếp triệt phá và khởi tố ba vụ án thể hiện quyết tâm của Phòng Cảnh sát kinh tế trong tuyên chiến với loại tội phạm liên quan đến thực phẩm. Đây là lời cảnh tỉnh và làm gương cho các đối tượng khác. Hành vi buôn bán lợn bệnh, lợn chết không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi".