Chiều 8/7, thông tin với chúng tôi, ông Nhâm Quang Văn (Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình (cũ) – miễn phí, nay là Hưng Yên) cho biết, các tình nguyện viên đã tìm thấy cháu Đ.V.N sinh năm 2009, học sinh lớp 10 ở xã An Thành, Hải Phòng (mới) bị đuối tại cống Bằng Lai - Kim Thành - Hải Dương (cũ).
Cháu N. nhảy xuống sông ở khu vực cống đúng lúc nước đang xả
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều hôm qua (7/7) cháu N. cùng nhóm bạn 3 em khác rủ nhau ra sông tắm.
“Cháu N. nhảy xuống sông, lúc này cống đang xả nước nên bị cuốn trôi”, nguồn tin cho hay.
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và gia đình phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14h trưa nay, các thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tìm thấy cháu N. bằng phương pháp thả lưỡi câu rà soát trên sông, gần hiện trường.
Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương.
Gia đình đang lo thủ tục cuối cùng cho nạn nhân
Kỹ năng phòng tránh tai nạn, sự cố đuối nước
Qua vụ việc này, đại diện Đội cứu hộ cứu nạn 116 khuyến cáo các phụ huynh và các em nhỏ, đây không phải là trường hợp hy hữu.
Trong những năm qua và gần đây rất nhiều trường hợp đuối nước đã được Đội hỗ trợ tìm kiếm.
Đáng nói, nhiều trường hợp và tình huống đuối nước sẽ không xảy ra nếu như có sự quan tâm từ các phụ huynh, các em được học kỹ năng bơi và được truyên truyền về phòng trống đuối nước.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khuyến cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện những nội dung sau:
- Khuyến cáo, động viên những người chưa biết bơi đặc biệt là trẻ nhỏ, học sinh nên học, tập bơi. Khi gặp tình huống có nguy cơ bị đuối nước, nếu biết bơi thì họ sẽ có khả năng tự thoát hiểm hoặc có thể duy trì, kéo dài thời gian nổi của cơ thể đến khi có được sự cứu giúp của những người xung quanh hoặc bản thân họ có thể cứu, hỗ trợ những người khác bị đuối nước.
- Chỉ nên bơi ở những nơi được quy định (bể bơi, bãi biển có vạch cắm giới hạn...), có người giám sát và có các phương tiện cứu hộ bảo đảm; tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định của bể bơi, khu vực bơi. Đối với trẻ em khi đi tắm biển nên mặc áo phao và có người lớn giám sát.
- Không nên bơi hoặc chơi đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối và những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Tại những nơi nguy hiểm có thể dẫn đến đuối nước cần phải có các biển cảnh báo, biển cấm để mọi người biết đề phòng.
- Khi đi tắm ở bãi biển hoặc sông, hồ thì chỉ được tắm ở trong khu vực giới hạn quy định hoặc chỉ nên tắm gần bờ. Đặc biệt phải rất cẩn thận khi tắm ở các bãi biển có sóng lớn, vì nếu chủ quan thì rất dễ bị sóng cuốn ra ngoài và nguy hiểm đến tính mạng.
- Khi phát hiện thấy người đang có nguy cơ bị đuối nước thì phải hô hoán, báo động để mọi người gần đó đến ứng cứu. Đồng thời, nhanh chóng gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114. Tuyệt đối không vội vàng lao xuống nước để cứu nạn nhân nếu không biết bơi hoặc không có kỹ năng và các phương tiện cứu người vì trong trường hợp đó người cứu cũng có thể bị đuối nước như người gặp nạn.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các phụ huynh cần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các cháu nhỏ