Khoảnh khắc kỳ lạ: Hành khách ngỗ ngược xông vào buồng lái đòi tự trèo ra ngoài từ cửa sổ

Hoàng Dung, Theo Người đưa tin 23:00 16/01/2022

Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay từ Honduras đến Miami, Mỹ trải qua khoảnh khắc lo sợ khi một người đàn ông tự ý xông vào buồng lái đòi trèo ra ngoài từ cửa sổ.

Sự việc bất ngờ xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Honduras hạ cánh tại sân bay Miami.

Khoảnh khắc kỳ lạ: Hành khách ngỗ ngược xông vào buồng lái đòi tự trèo ra ngoài từ cửa sổ - Ảnh 1.

Hành khách ngỗ ngược xông vào buồng lái đòi tự trèo ra ngoài từ cửa sổ

Hành khách ngỗ ngược đã xông vào buồng lái của chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines tại một sân bay ở Honduras khi chuẩn bị cất cánh đến Miami và cố gắng trèo ra ngoài từ cửa sổ phía trước.

Người đàn ông có tên Aaron Christopher Ebanks Fuentes đã khiến chuyến bay phải hoãn 8 giờ đồng hồ để phi hành đoàn giải quyết vụ việc.

Chuyến bay cất cánh tại Sân bay Quốc tế Ramon Villeda Morales ở San Pedro Sula, Honduras đến Miami, Mỹ phải trì hoãn nhiều giờ nhưng may mắn không ai bị thương tích gì. Tất cả các hành khách trên máy bay đều xuống đất an toàn.

Hành khách ngỗ ngược Aaron Christopher Ebanks Fuentes tự ý xông vào buồng lái, làm hỏng bộ điều khiển chuyến bay và cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ phía trước.

Theo nhân chứng trên chuyến bay, Aaron Christopher Ebanks Fuentes trở nên kích động sau khi các tiếp viên hàng không hỏi anh về việc cất hành lý gọn gàng. Video ghi lại sự việc ở sân bay cho thấy người đàn ông mặc một chiếc áo nỉ có mũ đen trắng đang cố gắng chui ra khỏi cửa sổ buồng lái.

Sau khoảng một phút, Aaron Christopher Ebanks Fuentes đã rút lui vì bị ai đó kéo trở lại bên trong máy bay. Người đàn ông gây rối đã bị cảnh sát đưa đi.

"Sự cố hi hữu liên quan đến một hành khách trên chuyến bay 920 của hãng hàng không American Airlines từ Honduras đến Miami. Chúng tôi hoan nghênh các thành viên phi hành đoàn vì đã xử lý một tình huống khó khăn một cách xuất sắc và xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này", đại diện hãng hàng không American Airlines cho biết.

Chiếc máy bay bị hư hỏng, họ đã thay thế bằng chiếc Boeing 737-800 chở 121 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn tiếp tục hành trình đến Miami.

Chuyến bay ban đầu dự kiến ​​khởi hành trước 3 giờ chiều theo giờ địa phương, nhưng do hành khách gây rối làm hỏng bộ phận trên máy bay nên một máy bay thay thế đã phải được gửi đến Honduras. Do đó, chuyến bay khởi hành chậm 8 giờ. Máy bay mới cất cánh mãi đến 11 giờ đêm, hạ cánh xuống Miami ngay trước 2 giờ sáng theo giờ địa phương.

Cục hàng không liên bang thông báo có tổng cộng hơn 3.600 vụ việc trong năm ngoái liên quan đến hành khách ngỗ ngược và bạo lực. Cục an ninh vận tải Mỹ có kế hoạch đào tạo, dạy kỹ năng tự vệ cho các tiếp viên hàng không. Các kỹ năng tiếp viên hàng không cần phải học bao gồm cách tấn công, dậm chân, ngăn chặn những hành khách ngỗ ngược, những kẻ tấn công bạo lực.