Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình

Đỗ Quyên, Theo Tiền phong 07:57 13/12/2022

Cuộc hội ngộ của 3 thế hệ Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương - Đặng Thu Thảo - Đỗ Thị Hà trong đám cưới Ngọc Hân thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân diễn ra ngày 10/12 quy tụ dàn người đẹp như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Á hậu Thanh Tú, Hoàng Anh… Trong đó, khoảnh khắc 3 thế hệ Hoa hậu Việt Nam chung một khung hình được nhiều khán giả bình luận.

Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh cô hội ngộ Hoa hậu Mai Phương và Đặng Thu Thảo (Ảnh: NVCC)

Đây là dịp hiếm hoi Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Mai Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện. Từ sau khi đăng quang, cả hai người đẹp có cuộc sống kín tiếng, lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình.

Phạm Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002

Phạm Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 17 tuổi khi cô đang là học sinh chuyên Lý trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Mai Phương trở thành người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World 2003 và lọt vào danh sách 20 người đẹp nhất thế giới.

Sau ánh hào quang ở tuổi 17, Hoa hậu Mai Phương quyết định sang Anh quốc du học. Năm 2007, cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ĐH Bedfordshire (Anh). Về nước, cô công tác và làm việc ở hải quan TP. Hải Phòng cho đến hiện tại.

Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 3.
Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 4.

Nhan sắc Hoa hậu Mai Phương sau 20 năm đăng quang

Mai Phương chọn cuộc sống kín tiếng, cô ít khi xuất hiện trước truyền thông và sự kiện giải trí. Hiện tại, Mai Phương hạnh phúc bên tổ ấm với hai con trai Nguyễn Bình Hải Đông sinh năm 2009 và Nguyễn Bình Hải Long sinh năm 2012.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 20 năm đăng quang, Mai Phương cho biết: ''Hiện giờ, gia đình tôi và bố mẹ ở gần nhau lại cùng thành phố nên con cháu qua lại chăm sóc ông bà trong niềm vui hòa thuận, gần gũi và hạnh phúc… Công việc tôi đang làm phù hợp tính cách cũng như nghiệp vụ mà tôi đã học ở xứ sở sương mù. Tôi thực sự thoải mái, vui, hạnh phúc trong công việc cũng như gia đình''.

Mai Phương nhấn mạnh việc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 và Miss World 2003 là một trong những quyết định mạo hiểm nhưng cũng may mắn trong cuộc đời thanh xuân của cô.

Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo từng giành danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Thời điểm đó, Thu Thảo là sinh viên Đại học Tây Đô (Cần Thơ).

Đặng Thu Thảo là một trong những hoa hậu tích cực làm từ thiện kể từ khi đăng quang. Hình ảnh của cô gắn liền với những hoạt động xã hội, cộng đồng ý nghĩa. Cô từng là đại sứ của nhiều quỹ từ thiện như Tổ chức Operation Smile từ năm 2013, Đại sứ Hiểu về Trái tim, Đại sứ đầu tiên của Hội Nạn nhân da cam/ dioxin Việt Nam, Sứ giả của Giải thưởng Chim Én năm 2013, Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam năm 2014, Live to Love, Trường đẹp cho em…

Miệt mài với hoạt động từ thiện, Đặng Thu Thảo kín tiếng trong đời tư và chuyện tình cảm. Cô theo đuổi phong cách thanh lịch và nữ tính.

Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 5.
Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 6.

Đặng Thu Thảo được người hâm mộ ưu ái với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ"

Đặng Thu Thảo lên xe hoa vào tháng 10/2017 với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Ông xã của cô sinh năm 1987, từng lọt vào Top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bầu chọn năm 2014. Trung Tín tốt nghiệp Đại học Melbourne tại Australia năm 2011. Cặp đôi được đánh giá ''trai tài gái sắc'' và nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo càng kín tiếng hơn để tập trung chăm sóc gia đình. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Sophie năm 2018 và con trai thứ hai vào tháng 5/2020.

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 năm 19 tuổi, khi là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss World 2021 và dừng chân ở top 13 chung cuộc.

Nhìn lại hành trình 2 năm đương nhiệm, Đỗ Thị Hà bày tỏ sự tiếc nuối khi quá nửa thời gian trong nhiệm kỳ ảnh hưởng vì dịch Covid-19 và tập trung cho cuộc thi quốc tế.

Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 7.
Khoảnh khắc Hoa hậu Mai Phương, Đặng Thu Thảo, Đỗ Thị Hà chung khung hình - Ảnh 8.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp kết thúc 2 năm đương nhiệm

''Điều tiếc nuối nhất trong hai năm qua của tôi là ít thời gian. Tôi ước mình có nhiều thời gian để làm được nhiều điều hơn. Nhiệm kỳ của tôi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có tới 6 tháng không thể làm gì. 6 tháng tiếp theo, tôi chuẩn bị đi thi quốc tế, thời gian cống hiến cho hoạt động xã hội bị ít đi.

Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi vẫn tự hào vì trải qua khó khăn, ý chí của mình được rèn luyện, rèn giũa một cách mạnh mẽ hơn. Để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại một Đỗ Thị Hà 2 năm trước, đã thấy một cô bé trưởng thành hơn nhiều. Tôi nghĩ không chỉ mình mà tất cả đều cảm nhận được điều đó'', Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đỗ Thị Hà kết thúc nhiệm kỳ của mình và trao lại vương miện cho người đẹp xứng đáng tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trong buổi gặp gỡ các thí sinh gần đây, Đỗ Thị Hà đã chia sẻ kinh nghiệm ứng xử mà cô tích lũy được khi tham gia cuộc thi trong nước và quốc tế. Cô hé lộ đã nhiều lần bật khóc vì áp lực và sợ ban giám khảo đánh giá nhưng sự chuyên nghiệp của ban tổ chức đã khiến cô tự tin hơn.

"Tôi hy vọng cô gái sắp kế nhiệm mình cũng là cô gái mạnh mẽ để đương nhiệm được sức nặng của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam'', Đỗ Thị Hà nói.