Trẻ con vốn hậu đậu, chạy nhảy tí là vấp, đứng yên cũng có thể... tự ngã. Mỗi lần thấy con té, phụ huynh thường có muôn vàn kiểu phản ứng: người thì cuống cuồng chạy lại đỡ, người lại bật cười vì "đi đứng kiểu gì thế con?". Nhưng cặp vợ chồng Trung Quốc dưới đây đã có một cách xử lý khác hẳn, khiến ai chứng kiến cũng phải bất ngờ.
Cách phản ứng của cặp vợ chồng khi thấy con ngã khiến nhiều người bất ngờ
Cụ thể, khi thấy con gái nhỏ bị ngã, cặp vợ chồng này không hề tỏ ra hốt hoảng hay chạy đến đỡ con như nhiều bậc phụ huynh khác. Thay vào đó, họ lập tức quay phắt sang chỗ khác, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Về phần cô bé, khi vừa ngã, cô bé ban đầu cũng có chút sững sờ, có lẽ đang chờ xem bố mẹ có đến dỗ dành mình hay không. Nhưng đợi một lúc mà không thấy ai phản ứng, bé liền tự đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lại vui vẻ chơi tiếp như chưa có gì.
Netizen sau khi chứng kiến khoảnh khắc này không khỏi vỗ tay tán thưởng. Họ cho rằng chính hành động này của bố mẹ tuy lạ lẫm nhưng lại có tác dụng bất ngờ, giúp con không quá phụ thuộc vào sự an ủi, rèn luyện cho bé tính tự lập và khả năng tự đối diện với những va vấp nhỏ trong cuộc sống.
Một số bình luận của netizen:
- Cách dạy con này thú vị ghê, giúp bé mạnh mẽ hơn mà không quá phụ thuộc vào bố mẹ.
- Nhiều khi trẻ con ngã xong nhìn phản ứng của người lớn rồi mới quyết định có khóc hay không đó.
- Bố mẹ này cao tay ghê, vừa không làm con hoảng vừa rèn tính tự lập từ nhỏ. Trẻ con ngã mà ai cũng hốt hoảng chạy tới thì tụi nhỏ sẽ quen được nuông chiều.
- Phương pháp này hay nhưng chắc cũng cần tùy tình huống, ngã đau quá mà không dỗ cũng tội.
- Nhìn con té mà giả vờ không thấy chắc bố mẹ cũng phải kiềm chế lắm đây.
- Bố mẹ nào yếu lòng chắc không làm được đâu, nhìn con ngã mà giả vờ không thấy khó lắm.
Netizen sau khi chứng kiến khoảnh khắc này không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Trẻ con hiếu động, chạy nhảy suốt ngày nên chuyện vấp ngã là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, cách cha mẹ phản ứng khi con ngã lại có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tính cách của trẻ.
Vậy, cha mẹ nên làm gì khi thấy con bị ngã?
Trước hết, đừng vội vàng lao đến ôm con hay tỏ ra quá lo lắng. Trẻ nhỏ thường quan sát phản ứng của cha mẹ để quyết định có khóc hay không. Nếu cha mẹ hoảng hốt, bé sẽ cảm thấy sợ hãi và dễ bật khóc, dù vết thương có thể không nghiêm trọng. Ngược lại, nếu cha mẹ giữ bình tĩnh, con cũng sẽ học cách mạnh mẽ hơn khi gặp những tình huống tương tự.
Thay vì lập tức đỡ con dậy, cha mẹ có thể chờ một chút để xem con tự phản ứng thế nào. Nếu bé chỉ bị ngã nhẹ, hãy khuyến khích con tự đứng lên. Điều này giúp rèn luyện tính tự lập và khả năng tự xoay xở. Tuy nhiên, nếu con thực sự bị đau hoặc hoảng sợ, cha mẹ có thể lại gần, an ủi nhưng không nên làm quá lên. Hãy động viên con bằng những lời nói tích cực như: "Không sao đâu, con thử đứng dậy xem nào!", thay vì cuống cuồng dỗ dành.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần quan sát kỹ xem con có bị thương không. Nếu vết thương nghiêm trọng, hãy sơ cứu ngay và đưa trẻ đến bác sĩ nếu cần thiết. Đừng vì muốn con mạnh mẽ mà bỏ qua những tình huống cần can thiệp kịp thời.
Quan trọng nhất, cha mẹ nên xem những lần vấp ngã là cơ hội để dạy con bài học về sự kiên cường. Trẻ con ngã là chuyện bình thường, điều quan trọng là dạy con biết cách đứng lên, tự tin đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Khi cha mẹ có cách xử lý đúng đắn, con sẽ dần học được sự tự lập, mạnh mẽ và ít phụ thuộc hơn vào sự giúp đỡ từ người lớn.