Khoanh gọn "tâm dịch Mão Điền", Bắc Ninh đang kiểm soát dịch COVID-19

Phi Long-Nguyễn Hà-Thiên Bình, Theo VOV 08:56 13/05/2021

Khoanh gọn ổ dịch tại Mão Điền, lãnh đạo huyện Thuận Thành, Bắc Ninh khẳng định, dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát, hạn chế khả năng lây vào các khu công nghiệp.

Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung, trong đó, 11 khu công nghiệp đang ở gần vùng có ổ dịch, với tổng số công nhân hơn 300.000 người. Do vậy, không thể lơ là trước nguy cơ cao dịch COVID-19 lây vào các khu công nghiệp.

Có mặt tại huyện Thuận Thành - nơi có diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng nhất tại tỉnh Bắc Ninh trong vòng 1 tuần qua kể từ khi phát hiện ca F0 đầu tiên ở xã Mão Điền, nhóm PV VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành về những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt, không để dịch lây vào khu công nghiệp và lan sang các địa phương khác.

PV: Tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận hơn 120 ca mắc COVID-19 tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố; trong đó, tình hình dịch bệnh tại huyện Thuận Thành diễn biến căng thẳng nhất. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương đã có những biện pháp quyết liệt nào để nhanh chóng khoanh vùng, truy vết ca bệnh thưa ông?

Ông Nguyễn Xuân Đương: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, với nguy cơ bùng phát cao, huyện Thuận Thành đã chủ động đề xuất với tỉnh về việc thực hiện khoanh vùng, cách ly toàn huyện theo Chỉ thị 16. Đến 14h ngày 9/5, tỉnh Bắc Ninh đã cho cách ly toàn huyện Thuận Thành, đồng thời hỗ trợ thành lập 4 điểm chốt liên ngành. Bên cạnh đó, huyện Thuận Thành cũng thành lập 7 chốt kiểm dịch.

Với chỉ đạo của UBND tỉnh, đến 0h ngày 11/5, Thuận Thành đã lập chốt toàn bộ địa bàn huyện tại các thôn, các xã, theo đó, thôn cách thôn - xã cách xã - làng cách làng, với tổng số 223 điểm chốt. Huyện đã huy động toàn dân vào cuộc chiến chống COVID-19, với 1.561 người tham gia tại các điểm chốt. Ngoài ra, chúng tôi còn có lực lượng từ bên ngoài là sinh viên tình nguyện của các trường y tế, các y bác sĩ đầu ngành, lực lượng CDC của tỉnh, công an, quân đội… hỗ trợ.

Chúng tôi cũng thành lập hơn 650 tổ COVID-19 cộng đồng, với hơn 1.816 hội viên. Với những biện pháp mạnh như vậy, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm soát và dập dịch.

PV: Qua đánh giá diễn biến dịch, có thể thấy số ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh gia tăng nhanh chóng, đặc biệt tại xã Mão Điền, Thuận Thành. Vậy qua công tác truy vết, chính quyền địa phương đã xác định được nguyên nhân và nguồn lây bệnh chưa?

Ông Nguyễn Xuân Đương: Chúng tôi xác định các ca bệnh chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Cụ thể, một công dân bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Do tình hình bệnh nhân nặng, nên có nhiều người nhà, người thân vào bệnh viện thăm hỏi. Đoàn đi thăm 18 người, khi về thôn, về làng còn dự các đám hiếu đám hỷ.

Khi bệnh nhân được xác định là F0 thì các trường hợp này trở thành F1. Chủng virus này lây lan cực mạnh, lây nhanh hơn nhiều so với trước đây, theo đó, nhiều F1 trở thành F0 và số ca mắc tăng do tiếp xúc trong các đám hiếu, đám hỷ tại xã Mão Điền. Bên cạnh đó, dịch xuất hiện vào thời điểm 30/4 - 1/5, khi rất nhiều người về thăm gia đình, thăm quê… khiến dịch lây lan rộng.

Đối với Mão Điền, chúng tôi đã tiến hành khoanh vùng ngay từ sáng 6/5, sau một đêm xác định có ca mắc COVID-19. Từ đó đến nay, Mão Điền nội bất xuất ngoại bất nhập, xã không ai ra không ai vào.

PV: Xin ông cho biết về bước tiếp theo của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, để đảm bảo "mục tiêu kép" gồm cả phát triển kinh tế?

Ông Nguyễn Xuân Đương: Trước hết Thuận Thành đang chú trọng dập dịch, chúng tôi đang truy vết ngày đêm, các lực lượng hầu như không nghỉ. Tất cả các lực lượng y tế, quân đội, công an… đều không được nghỉ và giấc ngủ chỉ 1 tiếng hay tiếng rưỡi cũng vô cùng quý giá. Các lực lượng xác định trong thời gian ngắn nhất phải kiểm soát dịch tại xã Mão Điền và sau đó là toàn huyện.

Về kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, lượng công nhân đi làm tại khu công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, bị giảm. Thuận Thành có 2 khu công nghiệp và chuẩn bị khởi động khu công nghiệp do tỉnh quản lý, với hơn 100 doanh nghiệp hoạt động.

Khi xảy ra dịch, tâm lý người dân cũng có hoang mang khi số ca mắc tăng cao và dịch lây rất nhanh. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đã xác định và khoanh vùng được ổ dịch, do vậy diễn biến dịch đang được kiểm soát tốt. Khi hết đợt đỉnh điểm lây lan ca bệnh, dịch sẽ đi xuống.

PV: Do chủng virus mới lây lan nhanh, khó lường, xin ông cho biết về các biện pháp chủ động của địa phương để ngăn dịch lây lan trong các khu công nghiệp, nơi không chỉ có công nhân là người ở Bắc Ninh mà còn có người các địa phương khác?

Ông Nguyễn Xuân Đương: Đối với khu công nghiệp, Ban Chỉ đạo Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo sát sao trong phòng, chống dịch. Với cụm công nghiệp thuộc huyện Thuận Thành quản lý, từ những đợt dịch trước, chúng tôi đã xây dựng những kịch bản để ứng phó khi xảy ra dịch COVID-19. Do vậy, trong tình huống có dịch, các doanh nghiệp sẽ luôn chủ động các biện pháp. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tập huấn, phía huyện cũng đi kiểm tra và tin tưởng rằng các phương pháp nghiêm ngặt của họ sẽ có hiệu quả trong ứng phó dịch.

Đây là lần xảy ra dịch thứ tư tại Việt Nam, do vậy, khi phát hiện ca F0, chúng tôi đã ngay lập tức cử lực lượng y tế xuống đưa công dân đi cách ly điều trị. Đồng thời, lực lượng y tế với các lực lượng chức năng tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch. Chúng tôi đã khoanh ngay lập tức ở diện nhỏ là thôn có ca F0, song khi đánh giá tình hình thấy số ca mắc lan rộng hơn chúng tôi đã quyết định khoanh xã.

Các tổ COVID-19 cộng đồng không chỉ tham gia truy vết mà còn tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân không ra ngoài, người không gần người, nhà không gần nhà để hạn chế tối đa dịch lây lan.

PV: Xin cảm ơn ông!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày