Khi cầu thủ Việt Nam - Thái Lan so tài bằng giọng hát và cây đàn: Mê mẩn với Văn Lâm, Kawin Thamsatchanan, còn Công Phượng thì chỉ biết gây cười

GN, Theo Nhịp Sống Việt 14:00 02/05/2020

Trong giới bóng đá Việt Nam và Thái Lan có không ít những cầu thủ yêu thích ca hát nhưng không phải ai cũng có tài năng thiên bẩm về âm nhạc.

Đặng Văn Lâm vs Kawin Thamsatchanan

Từ trước tới nay, Văn Lâm luôn được biết đến là chàng thủ môn có niềm yêu thích đặc biệt với đàn hát. Cây đàn guitar là vật dụng không thể thiếu trong nhà của thủ thành sinh năm 1993 này dù anh đang ở đâu. Mặc dù giọng hát không quá điêu luyện nhưng việc chơi đàn thành thạo cũng "gỡ điểm" được phần nào cho Văn Lâm.

Tại Thái Lan, Kawin Thamsatchanan chắc chắn là thủ môn nổi tiếng nhất. Không chỉ ghi điểm bằng những pha bay lượn trong khung gỗ mà anh còn nhiều lần khiến các fan tan chảy với những video vừa đàn, vừa hát vô cùng điệu nghệ. Giọng hát của Kawin được nhận xét chẳng khác nào ca sĩ chuyên nghiệp. Mọi video Kawwin hát đều nhận được số lượt like và chia sẻ rất lớn.

Văn Lâm và Kawin đàn hát chẳng kém nghệ sĩ.

Công Phượng vs Chanathip Songkrasin

Trên sân cỏ, có thể Công Phượng chẳng bao giờ ngán Chanathip nhưng khi cầm đàn, bật mic thì chắc tiền đạo của Việt Nam chỉ nhỉnh hơn ở khả năng... gây cười mà thôi. Trong lần hiếm hoi hát trong buổi tiệc trước khi sang Bỉ thi đấu, Công Phượng đã khiến các fan phải "hốt hoảng" khi say sưa hát ca khúc "Tình đơn phương".

Phần lớn những người nghe anh hát đều nhận định anh chàng chỉ nên hát cho vui chứ không hề có tố chất cầm mic. "May mà anh chọn sân cỏ chứ không phải sân khấu để thể hiện. Anh chọn đá bóng là đúng đường rồi đấy", một fan bình luận trên MXH.

Trong khi đó, Chanathip lại vừa có thể đàn và hát cực tốt. Giống người bạn thân Kawin Thamsatchanan, Messi Thái cũng thường xuyên khoe giọng trên trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Chanathip Songkrasin trổ tài đàn hát cực hay, Công Phượng thì lại ghi điểm vì gây cười.

Huỳnh Đức vs Kiatisuk Senamuang

Trong khoảng thời gian cuối những năm 90 và đầu 2000, Huỳnh Đức và Kiatisuk Senamuang được biết đến là hai trong số những chân sút xuất sắc Đông Nam Á. Sau khi giải nghệ, họ đều theo đuổi sự nghiệp huấn luyện và có được thành công nhất định.

Khi hai vị cựu danh thủ này cầm mic lên và hát thì cũng ngang tài ngang sức. Kiatisuk Senamuang ghi điểm nhiều hơn một chút khi có thể hát thành thạo một số ca khúc tiếng Việt quen thuộc.

HLV Huỳnh Đức và HLV Kiatisuk Senamuang khoe giọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày