Tuyển tập những siêu anh hùng có thật ngoài đời

Minh Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/08/2015

Người camera, người điện, người băng… là những "siêu nhân" bằng da bằng thịt tồn tại trong cuộc sống của chúng ta.

Ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần xem truyện tranh hay một bộ phim về các siêu anh hùng sở hữu những năng lực hơn người. 

Bằng năng lực phi thường của mình, các siêu anh hùng có thể tiêu diệt kẻ xấu hay giải cứu nhân loại. Tuy không hoành tráng" như trong truyện nhưng trên thế giới cũng có một số người sở hữu năng lực đặc biệt, vượt trội hơn người thường. Và không ít người trong số họ đang sử dụng năng lực của mình để phục vụ cho cộng đồng.

Họ là ai? Năng lực của họ đặc biệt cỡ nào? Để biết rõ hơn hãy cùng xem qua bài viết dưới đây:
 
1. Người camera - Stephen Willtshire

Nhân vật mà chúng ta muốn nhắc tới đầu tiên là Stephen Willtshire sinh năm 1974 ở Anh. Willtshire có biệt danh “Người camera” bởi khả năng thiên bẩm, vẽ lại phong cảnh bằng trí nhớ sau khi chỉ nhìn một lần duy nhất.
 
 
Willtshire thường đi trên một chiếc trực thăng để ngắm phong cảnh bên dưới rồi vẽ lại.  Anh có thể vẽ những cảnh rất rộng lớn với một độ chính xác và chi tiết đáng ngạc nhiên.

Công việc của Willtshire thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Nhiều chuyên gia thần kinh đã đánh giá anh là một dị nhân bởi trí nhớ chuẩn đến mức “không thể tin được”.
Bạn có thể vẽ một bức tranh chi tiết chỉ bằng trí nhớ giống như vậy?

Năm 2006,  Willtshire thậm chí được mời trở thành một thành viên trong tầng lớp ưu tú của Đế quốc Anh. Cùng năm, anh mở một phòng trưng bày tranh thường trực tại London, nếu muốn bạn có thể đến nơi đây để thấy tận mắt những bức tranh vẽ phong cảnh sống động như thật của “Người camera”.
 
2. Người băng – Wim Hof

Nói đến người có khả năng phi thường, chống chịu với nhiệt độ cực lạnh - không ai không nhớ đến nhân vật người Hà Lan - Wim Hof.
 
 
Hof nắm giữ hơn 20 kỷ lục thế giới, bao gồm kỷ lục ngồi trong bồn chứa đầy nước đá lâu nhất - 1 tiếng 13 phút vào năm 2008. Ngoài ra, Hof còn lập kỷ lục leo lên đỉnh Kiliamanjaro vào năm 2009, đỉnh núi cao nhất châu Phi với tuyết phủ quanh năm, trong khi chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short!
 
 
Trước đó, năm 2007, Hof cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần short để leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, nhưng ông thất bại khi chỉ leo được đến độ cao 6,7 km. Nguyên nhân thất bại không phải do lạnh, mà vì chấn thương tại chân ông tái phát.

Điều đáng ngạc nhiên là khi thực hiện kỷ lục ngâm bồn đá, nhiệt độ bên trong cơ thể Hof được đo trong và sau quá trình ngâm không hề có sự thay đổi. Lí giải cho khả năng kỳ lạ của mình, Hof nói rằng ông sử dụng tâm trí để tự nâng nhiệt độ cơ thể mình.  
 
3. Người nhìn bằng âm thanh – Daniel Kish & Ben Underwood

Daniel Kish sinh năm 1966 và Ben Underwood sinh năm 1992, người Mỹ, đều mắc một khối u tại võng mạc từ khi còn rất nhỏ khiến họ bị mù.
 
Hình ảnh Daniel Kish (trái) và Ben Underwood (phải).

Thay vì có một cuộc sống khá khó khăn như đa số người bị mù lòa khác, cả hai nói rằng, họ có thể sử dụng phương pháp “định vị tiếng vang” bằng cách tặc lưỡi.

Ben Underwood sử dụng phương pháp này để có thể đi bộ mà không cần dùng gậy dẫn đường và thậm chí là chơi thể thao, trong khi đó Daniel Kish dành phần lớn thời gian cuộc đời để hướng dẫn những người mù khác cách sử dụng “định vị tiếng vang” để có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
 
4. Người không biết đau - Tim Cridland

Ngay từ khi mới lọt lòng, Tim Cridland đã không có cảm giác với bất kỳ cơn đau nào. Nguyên nhân của hiên tượng này vẫn chưa được hiểu rõ nhưng các nhà khoa học phỏng đoán có thể do liên quan đến chức năng thần kinh.
 
 
Thông thường, các cơn đau sẽ gửi tín hiệu đến bộ não để dừng những hành vi gây hại đến cơ thể. Đối với Cridland, chức năng này có vẻ như đã bất hoạt.
 
 
Nhận thấy khả năng của bản thân như một món quà hiếm có. Cridland đi khắp nơi biểu diễn các màn tra tấn rùng rợn trên chính cơ thể mình với nghệ danh “Vua tra tấn Zamora”. 

Trong các show diễn, Cridland thực hiện các tiết mục như ăn lửa, nuốt kiếm, tự đâm vật nhọn xuyên cơ thể… mà không hề có sự nao núng nào.
 
5. Người điện -  Slavisa Pajkic

Chàng nghệ sĩ người Serbia - Slavisa Pajkic này có khả năng kiểm soát dòng điện trong cơ thể. Pajkic nhận ra khả năng đặc biệt của mình trong một lần vô tình chạm vào hàng rào điện và không hề cảm nhận được bất kì cú giật nào, trong khi bạn ông vẫn bị giật như bình thường.
 
 
Ông có thể đun một chiếc cốc nước lên tới 97 độ C và nướng một chiếc xúc xích trên hai tay khi đang cho dòng điện đi qua cơ thể. Không những thế, Pajkic có thể chịu một mức điện áp lên tới 20.000 Volt truyền qua người trong kỷ lục Guinness vào năm 1983.

Để giải thích về khả năng miễn nhiễm với điện của Slavisa Pajkic, một số chuyên gia cho rằng, đơn giản những người này có điện trở da đủ lớn (theo định luật Ôm: Cường độ dòng điện đi qua một vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế và tỉ lệ nghịch với điện trở) nên dòng điện đi vào cơ thể họ nhỏ đến mức không bị điện giật mà chỉ thấy một chút cảm giác tê tê lan tỏa khắp người.
 

Một số báo cáo lại cho rằng, khả năng siêu phàm của Slavisa Pajkic là một khiếm khuyết mang tính di truyền. Cụ thể trong trường hợp này, Slavisa không có tuyến mồ hôi và nước bọt, những luồng điện không thực sự đi qua cơ thể anh mà truyền qua bên ngoài làn da.

6. Người có tầm nhìn tia X – Natasha Demkina

Natasha Demkina sinh năm 1986 tại Nga. Khi lên 10 tuổi, cô có khả năng thấy được các cơ quan bên trong cơ thể mẹ mình.
 

Nhưng chỉ đến khi cô đi khám bác sĩ và nói với vị bác sĩ về một vết loét trong bao tử của ông - điều mà trước đó ngay cả vị bác sĩ cũng không biết thì Demkina mới trở nên nổi tiếng.

Hiện tại, Demkina đang làm việc cho nhiều tổ chức khác nhau để giúp cô phát triển hơn khả năng nhìn xuyên thấu đặc biệt, đồng thời sử dụng khả năng này trong việc chẩn đoán các bệnh nhân.

7. Người thông thái – Kim Peek

Kim Peek sinh năm 1951, người Mỹ. Ông là người đã tạo cảm hứng cho nhân vật Raymond Babbitt, trong bộ phim Rain Man của diễn viên Dustin Hoffman công chiếu năm 1988.
 
 
Peek có một khả năng ghi nhớ vô cùng phi thường từ lúc mới 1 tuổi rưỡi. Lúc nhỏ, ông là một đứa bé có cái đầu lớn bất thường và thiếu đi dây thần kinh liên kết giữa hai bán cầu não, khiến cho các tế bào thần kinh được kết nối không như bình thường.
 
Đọc mỗi trang sách bằng một mắt sẽ giúp bạn tiết kiệm được khối thời gian.

Tất cả những điều này dẫn đến việc Peek có khả năng ghi nhớ siêu tốt. Ví dụ ông có thể ghi nhớ toàn bộ chi tiết trong một cuốn sách chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Ngoài ra, Peek có thể đọc hai trang sách trong cùng một lúc bằng cách mắt trái đọc trang bên trái và mắt phải đọc trang bên phải, với tốc độ 8-10 giây mỗi trang.

8. Người ăn mọi thứ – Michel Lotito

Sinh năm 1950, Michel Lotito là một nghệ sĩ diễn trò người Pháp, ông còn được biết đến với tên gọi "Qúy ông ăn tuốt”.
 
 
Lotito có khả năng ăn những vật mà có thể ngay lập tức giết chết người bình thường. Những thứ trong thực đơn của ông bao gồm kim loại, thủy tinh, và cao su. Cụ thể ông đã ăn 18 chiếc xe đạp, 1 chiếc máy bay Cessina, 2 cái giường, 1 quan tài, và 15 cái tivi.
 
Bữa ăn thịnh soạn nhất thế giới!

Điều gì khiến Lotito có khả năng kinh khủng này?  Lí do bởi lớp niêm mạc bao tử của Lotito dày hơn so với người bình thường, đồng thời các chất dịch tiêu hóa của ông cũng mạnh hơn hẳn.

Lotito mất vào năm 2007, tuy nhiên đó là một cái chết tự nhiên chứ hoàn toàn không vì các thực phẩm khác thường ông đã ăn vào.
 
Nguồn: Sciencedump