Tìm ra khả năng "chém gió" đặc biệt của loài nấm

J, Theo Pháp luật xã hội 11:04 27/11/2013

Các nhà khoa học phát hiện ra, loài nấm biết "tạo ra gió" bằng cách kiểm soát không khí xung quanh để đưa bào tử nấm phân tán khắp nơi...

Trang Discovery News đưa tin, một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, loài nấm có thể "chém gió" (tạo ra gió) để làm tăng tốc quy trình phát tán bào tử. Chúng đã tạo ra luồng không khí xung quanh bằng cách can thiệp, kiểm soát độ ẩm không khí xung quanh.

Tìm ra khả năng "chém gió" đặc biệt của loài nấm 1
Hình ảnh nấm Amanita muscaria.

Chúng ta biết rằng, các loài thực vật thường dùng nhiều biện pháp để nhằm phân tán hạt giống, bao gồm trọng lực, sức gió, nước và động vật. Vì nấm thường sinh sống trên mặt đất rừng, dưới các gốc cây hay góc khuất nên gió - luồng không khí tự nhiên sẽ khó lòng có thể đến và mang bào tử trải đi xa. Do đó, chính khả năng "tạo ra gió" sẽ giúp nấm phát tán bào tử của mình một cách tốt hơn, đưa chúng tới những vị trí đắc địa mới và bắt đầu phát triển.

Nhà nghiên cứu Marcus Roper và các đồng nghiệp tại Trinity College ở Hartford (Mỹ) đã tiến hành dùng kỹ thuật quay phim tốc độ cao và mô hình toán học để nghiên cứu nhiều loại nấm. 

Tìm ra khả năng "chém gió" đặc biệt của loài nấm 2
Ánh sáng lazer chiếu sáng các bào tử lây lan từ nấm Amanita muscaria.

Các chuyên gia phát hiện, chúng đã tỏa ra hơi nước làm dịu không khí xung quanh, tạo nên các dòng đối lưu, từ đó hình thành luồng gió để giúp phát tán bào tử. Họ cũng tạo ra hình ảnh phát tán của bào tử nấm Amanita muscaria - một loại nấm gây ảo giác.

Tìm ra khả năng "chém gió" đặc biệt của loài nấm 3

Qua thí nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy, hầu hết các loài nấm đều có khả năng lây lan bào tử theo cách này, bao gồm cả những loài gieo rắc mầm bệnh cho cây cối, động vật, con người. Hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về sự lan truyền của nấm theo nhiều cách khác.

(Nguồn tham khảo: Discovery News)