Tìm ra bằng chứng cuối cùng về "hạt của Chúa"

G.P , Theo Mask Online 15:25 04/07/2012

Các nhà khoa học vừa công bố sự tồn tại của loại hạt này, sau 40 năm tìm kiếm.

Như đã đưa tin từ hồi tháng 3, "hạt của Chúa" có thể sẽ được tìm thấy trong năm 2012 này. Ngày hôm nay, The Verge đưa tin, các nhà khoa học vừa công bố sự tồn tại của loại hạt có đặc tính gần như giống với "hạt của Chúa" sau 40 năm tìm kiếm. Đây là bước nhảy vọt lớn nhất của vật lý học trong vòng 100 năm qua.

Hôm qua, theo BBC, phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia Fermi (Fermilab) tại Mỹ thông báo rằng, họ đã tìm ra những bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại "hạt của Chúa" (hạt Higgs) sau khi phân tích dữ liệu từ hàng nghìn tỷ vụ va chạm hạt trong Tevatron - một máy gia tốc hạt có công suất lớn của Fermilab.


Từ lâu, các nhà khoa học vẫn tin rằng, hạt Higgs sẽ giúp giải thích vì sao tất cả các hạt khác nhau đều có trọng lượng. Cũng chính vì ý nghĩa quan trọng như vậy nên giới truyền thông còn gọi Higgs là “hạt của Chúa”. 

Sở dĩ nó có tên như vậy cũng bởi các nhà khoa học nhận thấy tầm quan trọng của nó trong vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỷ năm. Hạt Higgs nếu tồn tại sẽ chứng tỏ được sự tồn tại của vật chất tối (được cho là chiếm đến 3/4 vũ trụ). Nhưng bất chấp bao năm tìm kiếm, các nhà khoa học vẫn chưa thể dò ra hạt Higgs một cách trực tiếp.


Giờ đây, các nhà vật lý tại phòng máy gia tốc hạt Tevatron thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Fermi (Mỹ) vừa tuyên bố, dữ liệu của họ đã thu hẹp đáng kể diện truy vết hạt Higgs. Cụ thể, loại hạt này có thể tồn tại với khối lượng nằm trong dải 115-135 giga-electron volt, tức GeV (để so sánh, một proton có khối lượng khoảng 0,938GeV).

Nếu như "hạt của Chúa" thực sự có thật? 

Nếu các nhà vật lý chứng minh được sự tồn tại của hạt Higgs, họ cũng sẽ đập tan những luận điệu hoài nghi về sự tồn tại của vật chất tối - thứ có thể chiếm tới 3/4 thành phần vũ trụ. Nhưng hạt Higgs không chỉ có ý nghĩa đối với vũ trụ xa xôi, mà còn mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống trên Địa cầu.


Michio Kaku, một nhà vật lý của ĐH City (Mỹ) cho biết, "Với hạt Higgs, loài người sẽ có thêm một nguồn năng lượng mới và dồi dào. Ngoài ra hạt Higgs còn có thể giúp con người tạo nên những thành tựu công nghệ đột phá trong giao thông và viễn thông".


Giới khoa học tin rằng, hạt Higgs giúp mọi loại hạt khác có khối lượng. Nếu các hạt không có khối lượng, chúng sẽ bay trong vũ trụ với vận tốc tương đương ánh sáng và không thể liên kết với nhau để tạo nên hành tinh, ngôi sao, thiên hà và các dạng vật chất khác.


Phát hiện này là một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong vòng 100 năm.

Chúng ta cùng theo dõi clip dưới đây để hiểu hơn về mô hình "hạt của Chúa":