Những con sóc đỏ cái “bừa bãi” tới mức đôi lúc chúng cặp kè với 14 anh chàng chỉ trong một ngày. Theo một nghiên cứu mới đây, nguyên nhân của hiện tượng này thực ra rất đơn giản. Các chàng sóc đực luôn háo hức và sẵn sàng, vì thế các nàng sóc cũng đáp ứng theo.
Nói cách khác, hành vi của sóc cái bị ảnh hưởng bởi cơ hội. Đó cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu đã thực hiện công trình này. Nhưng trong khi việc kết đôi bừa bãi và nhiều như vậy có thể đem lại một số lợi ích, nó cũng khiến sóc cái gặp vài rắc rối nghiêm trọng.
Việc hẹn hò một cách có chọn lọc chỉ xảy ra khi các gen quy định việc này vào cuộc và giữ cho mỗi cá thể luôn ở trong giới hạn. Mỗi người chúng ta đều có gen giúp điều chỉnh hormon và các nhân tố sinh hóa khác có ảnh hưởng tới chuyện hẹn hò và kết đôi. Sóc cái không có được khả năng đó và chúng không biết cách từ chối những kẻ tới tán tỉnh.
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu số liệu thu được từ 108 cuộc hẹn hò có sự tham gia của 85 con sóc cái. Đây là một phần của dự án lớn hơn và đã quan sát được khoảng 7.000 con sóc để tìm hiểu về hành vi của loài này.
Trước khi tới ngày “đỉnh cao” một thời gian ngắn, sóc cái sẽ để lại một mùi hương để các con đực dễ tìm thấy mình. Và khi tới lúc, nó sẽ chạy quanh tìm cách quyến rũ các chàng trai và cặp với khoảng từ 1 tới 14 “đối tác” trong 1 ngày.
Tính lẳng lơ của sóc cái cũng không phải là yếu tố được di truyền vì trong nhiều trường hợp, sóc mẹ bình thường có thể sinh ra những đứa con hoàn toàn trái ngược với mình.