Phát hiện 2 xác ướp Ai Cập, khủng long bạo chúa lông mượt

Lê Giang, Theo Mask Online 10:37 06/04/2012

Cùng các cập nhật: Nhật chế thành công thiết bị phát điện từ rác, cơ mặt tố cáo người nói dối, cá heo chết bí ẩn tại Mexico.


Phát hiện khủng long bạo chúa có lông cực đẹp


Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc và Canada đã tiến hành phân tích bộ khung xương hóa thạch được bảo quản rất tốt của một con khủng long trưởng thành và hai con khủng long chưa trưởng thành thu được ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từ một người buôn hóa thạch.

Phân tích cho thấy, với bộ hàm của một sát thủ và những chiếc răng cực kỳ sắc nhọn, T.rex lâu nay vẫn được xây dựng trên phim ảnh là có làn da mang vảy như cá. Tuy nhiên, phát hiện về một họ hàng của T.rex sống trước đó cho thấy vua của loài khủng long có thể có bộ lông mượt.

Vua của các loài khủng long có thể mang bộ lông mượt.

Bằng chứng được tìm thấy từ một loài khủng long bạo chúa ở miền Đông Bắc Trung Quốc sống cách đây 60 triệu năm, trước cả T.rex. Mẫu hóa thạch vẫn còn phần lông mượt. Đây cũng là hóa thạch khủng long có lông lớn nhất từng được tìm thấy. Nếu họ hàng của T.rex có lông thì vì lẽ gì mà T.rex không có? Một số khủng long có lông nhỏ hơn được tìm thấy trong những năm gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch khủng long to lớn và nhiều lông như vậy. Giới chuyên gia lâu nay vẫn tranh cãi, liệu có phải những con khủng long khổng lồ mất hết lông vì kích thước quá khổ của mình hay không.

Yutyrannus huali - loài khủng long bạo chúa vừa được phát hiện, được mô tả trên tạp chí khoa học Nature. Tên của nó được kết hợp từ tiếng Latin và tiếng Quan thoại, nghĩa là “khủng long bạo chúa lông đẹp”. Loài khủng long này có thể dài hơn 9m và nặng cả tấn.

(Nguồn tham khảo: Datviet)

Nhật chế thành công thiết bị phát điện từ rác tại gia


Công ty xây dựng Shimizu của Nhật Bản đã phát triển thành công thiết bị sử dụng rác làm nhiên liệu phát điện tại nhà để hướng tới cung cấp cho các tòa nhà văn phòng. Công ty này sẽ đánh giá và kiểm chứng khả năng phát điện từ nhiên liệu rác và đặt mục tiêu đưa vào sử dụng trên thực tế vào năm 2013.

Rác cũng trở thành nhiên liệu phát điện.

Thiết bị mới trước hết sẽ sấy khô rác tươi (rác thực phẩm) rồi trộn lẫn với rác khô (như giấy và rác đốt được), sau đó sẽ đốt loại nhiên liệu này trong điều kiện không sử dụng khí oxy để tạo ra khí hóa sinh khối và đốt loại khí này để phát điện bằng động cơ khí đốt. Đây là hệ thống phát điện tại nhà đầu tiên sử dụng nhiên liệu rác thải.

Cho đến nay, rác trong các tòa nhà văn phòng ở các thành phố của Nhật Bản thường được ủy thác cho các doanh nghiệp chuyên xử lý rác đưa tới các cơ sở ở ngoại ô để xử lý bằng cách đốt với chi phí khoảng 20.000yen/tấn (khoảng 250 USD, tương đương 5 triệu VNĐ). Nếu sử dụng thiết bị phát điện mới trên, chúng ta có thể tái sử dụng số rác thải này làm nguồn năng lượng để chạy hệ thống điều hòa không khí và chiếu sáng của tòa nhà.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Cơ mặt tố cáo người nói dối


Ở những người nói dối sẽ xảy ra sự co nhẹ của cơ gò má lớn và co mạnh của cơ trán. Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu đến từ Đại học British Columbia (Canada) sau khi phát hiện thấy, có thể căn cứ vào 4 loại cơ ở vùng mặt phía trên để phân biệt các biểu hiện cảm xúc không thành thật.

Theo tiến sĩ Leanne ten Brinke - trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, biểu hiện không thành thật thể hiện qua các cơ mặt khi cảm xúc ngầm mà người nói dối đang muốn kiềm chế tương đối lớn.

Có thể căn cứ vào cơ mày, cơ hạ góc miệng, cơ gò má lớn và cơ trán ở vùng mặt phía trên (upper face) để nhận biết mức độ thành thật của một người.

Sau khi so sánh nét mặt của 26 tên tội phạm với 26 người còn lại bằng cách quan sát và phân tích khung hình video, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, ở những người thành thật, mức độ co của 2 loại cơ mặt thể hiện sự đau khổ và buồn tủi rất rõ nét: cơ mày (một trong ba loại cơ ở mí mắt giữ chức năng tạo ra các nếp nhăn trên trán khi nhăn mặt) và cơ hạ góc miệng (được sử dụng khi cau mày). Với những kẻ không thật lòng, có dấu hiệu co nhẹ của cơ gò má lớn (thường thấy khi cười) và mức độ co mạnh của cơ trán khi cố tỏ ra buồn bã.

Ở những người nói dối, có sự co nhẹ của cơ gò má lớn và co mạnh của cơ trán.

Theo Brinkle, 4 cơ ở vùng mặt trên dễ biểu lộ cảm xúc thật của một người bởi chúng ít chịu sự kiểm soát vô thức hoặc có chủ ý của con người. Brinkle chia sẻ thêm, “Tuy nhiên, đây vẫn chưa hẳn là phương pháp tối ưu để nhận biết cảm xúc thật của một người. Rất nhiều người có khả năng ngụy tạo cảm xúc, chẳng hạn như giả điên”.

(Nguồn tham khảo: Bee)

Phát hiện 2 quan tài chứa xác ướp Ai Cập cổ đại bị buôn lậu


Lực lượng thanh tra thuộc các đơn vị phòng chống trộm cắp đồ cổ đã tìm thấy và tịch thu hai quan tài chứa xác ướp Ai Cập cổ đại bí ẩn có niên đại hàng ngàn năm trước ở thành phố cổ của Jerusalem. Xác ướp được đựng trong quan tài gỗ có trang trí hoa văn và tranh ảnh tuyệt đẹp cùng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại.

Xác ướp được đựng trong quan tài gỗ có trang trí hoa văn và tranh ảnh tuyệt đẹp cùng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại.

Sau khi kiểm tra phóng xạ carbon, các nhà chức trách cho biết, một xác ướp thuộc vào thế kỷ 10-8 TCN và một xác ướp thuộc vào thế kỷ 16-14 TCN. Hiện giới khảo cổ vẫn chưa rõ vì sao hai nắp quan tài này lại lưu lạc đến Israel. Tuy nhiên chúng đã bị cưa đôi (gây ra những tổn thất không thể phục chế được), cho phép suy đoán rằng bọn buôn lậu đã giấu chúng trong các vali cỡ chuẩn để tiện bề vận chuyển. Có thể bọn trộm đã sục sạo các khu mộ cổ ở sa mạc miền Tây Ai Cập trước khi tuồn chúng cho dân buôn lậu.

Những nắp quan tài kiểu này luôn có dấu vết của hóa chất dùng để ướp xác, tuy nhiên các quan chức không rõ chuyện gì đã xảy ra với xác ướp bên trong. Và vụ việc, một lần nữa, lại phản ánh rõ sự sôi động của thị trường chợ đen đối với các cổ vật, với ước tính giá trị thị trường có thể lên tới hàng tỷ USD.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Hàng loạt cá heo chết bí ẩn ở Mexico


Cá heo chết ở vịnh Mexico ngày càng nhiều nhưng nguyên nhân của hiện tượng bất thường này vẫn đang là bí ẩn với các nhà khoa học. Trung bình mỗi năm, trên bờ biển phía Bắc vịnh Mexico có 74 con cá heo mắc cạn, nhất là trong thời kỳ sinh sản vào mùa xuân. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2/2010 đến tháng 4/2012, có tới 714 con cá heo và những con cá voi trôi dạt vào bờ biển nơi giáp ranh của bang Louisiana và Texas, nước Mỹ.


Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo, 95% trong số đó đã chết. Nhưng theo cơ quan này cho rằng, hơn 700 con cá heo trôi dạt vào bờ chỉ là phần nhỏ so với thực tế. NOOA đang điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đối với loài cá heo. Năm ngoái, NOAA đã tiến hành thử nghiệm 32 con cá heo sống trong Vịnh Barataria - một khu vực ảnh hưởng nặng nề của vụ tràn dầu khoan Deepwater Horizon của hãng BP.

Các nhà khoa học thấy rằng, những con cá trên bị thiếu máu, trọng lượng giảm, lượng đường trong máu thấp, mắc một số triệu chứng của gan và bệnh phổi. Gần một nửa số cá mắc vấn đề trong quá trình trao đổi chất và hệ thống miễn dịch. Đây đều là triệu chứng khi tiếp xúc với dầu.

(Nguồn tham khảo: Discovery)