Những sự kiện cuối cùng xảy ra trong quá khứ (Phần 2)

Jeanny, Theo 09:43 11/03/2011

Còn điều gì bất ngờ thú vị sẽ được khám phá trong những sự kiện lịch sử này? <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Khối quặng vàng nguyên chất khổng lồ cuối cùng
 
 
Khối quặng vàng nguyên chất nặng hơn 4 kg này được một người Mỹ tìm thấy tại dãy núi Sierra Neveda, Đông California khi sử dụng máy dò kim loại trên mảnh đất của ông tại đây. Ngọn núi đá này đã từng là nơi diễn ra cơn sốt vàng nổi tiếng trong thế kỉ 17 với hàng trăm nghìn người thợ mỏ và những người hám của lùng sục khắp nơi trong khu vực này với mong muốn đổi vận, phất lên nhờ vàng.
 
Đây là khối quặng vàng nguyên chất duy nhất ở dạng này còn sót lại trên thế giới và nó sẽ được bán đấu giá vào tháng 3 năm nay với trị giá ước tính là nửa triệu đô.
 
Trường hợp mắc bệnh đậu mùa tự nhiên cuối cùng
 
 
Cho đến khi bệnh dịch này được hoàn toàn ngăn chặn bằng loại vắc-xin chuyên dụng vào năm 1979, nó đã từng hoành hành và cướp đi bao nhiêu sinh mạng trong nhiều thế kỷ. Trong số những người bị nhiễm, có tới 60% số người lớn và gần 80 % trẻ em đã bị thiệt mạng và những người may mắn sống sót thì thường bị sẹo trên da hay mù lòa do giác mạc bị sẹo.
 
Nạn nhân cuối cùng bị mắc căn bệnh này một cách tự nhiên được ghi nhận là cô bé Rahima Banu tại Bangladesh tròn 2 tuổi khi mắc bệnh vào tháng 10/1975. Sau khi Tổ chức Y tế thế giới được thông báo về trường hợp này, Banu đã ngay lập tức nhận được vắc-xin và được chữa khỏi hoàn toàn. Cô kết hôn ở tuổi 18, có 4 đứa con và hiện nay vẫn đang còn sống.

Trường hợp xấu số của Janet Parket, một nhiếp ảnh gia y tế tại trường Đại học Y khoa Birmingham của Vương quốc Anh được ghi nhận là nạn nhân cuối cùng trên thế giới bị tử vong vì căn bệnh này. Cô đã bị đột tử sau khi tiếp xúc với một phiên bản được tạo ra trong phòng thí nghiệm của loại virus đậu mùa này vào năm 1978.

Chiếc tàu hơi nước cổ xưa chạy bằng guồng quay vẫn còn hoạt động tốt đến tận bây giờ
 
 
Mặc dù công nghệ đóng tàu đã rất phát triển và các loại tàu hơi nước chạy bằng guồng đã không còn là một phương tiện hiệu quả để di chuyển thì người ta vẫn sản xuất loại tàu này để phục vụ tại các điểm tham quan du lịch. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một con tàu hơi nước còn ghi đậm dấu ấn về lịch sử của loại phương tiện này còn tồn tại trên thế giới.
 
Đó là trường hợp của con tàu PS Waverley tại Scotland, được sản xuất vào năm 1947 và đến nay vẫn được dùng để phục vụ cho những chuyến du ngoạn dọc bờ biển Anh và Scotland. Năm 2003, con tàu này được liệt vào danh sách Những con tàu nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh vì tầm quan trọng mang ý nghĩa quốc gia của nó.
 
Vụ nổ bom nguyên tử cuối cùng
 
 
Vào ngày 9/8/1945, quân đội Mỹ đã thả quả bom nguyên tử cuối cùng vào Nagasaki, Nhật Bản khi mà chỉ mới 3 ngày trước đó họ cũng đã tiến hành ném bom Hiroshima. Vụ ném bom này là sự kiện cuối cùng khiến Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trong Chiến tranh Thái Bình Dương, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ 2. Vụ ném bom đã để lại một hậu quả vô cùng thảm khốc khi số người thiệt mạng là từ 90 đến 160 nghìn người tại Hiroshima và 60 đến 80 nghìn người tại Nagashaki cùng với nhiều di chứng dai dẳng và thương tâm do nó để lại.
 
Bang cuối cùng của Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ
 
 
Vào năm 1865, chính phủ Mỹ đã chính thức bãi bỏ chế độ nô lệ với điều luật sửa đổi bổ sung thứ 13. Trong khi tất cả các bang còn lại đã thông qua đạo luật này về việc cấm mua bán, sở hữu nô lệ thì chính quyền bang Mississippi vẫn tiến hành trì hoãn do e ngại những yêu cầu bồi thường của người dân tại đây cho những thiệt hại của họ khi giải phóng nô lệ.
 
Việc này chỉ được thông qua bởi nhà nước chính thức của bang này vào năm 1995, chấm dứt chế độ nô lệ đã kéo dài hàng thế kỷ trên đất nước này.