Dùng đến Robot để giải quyết dầu tràn

Lì, Theo 06:01 30/08/2010

Cách giải quyết này có hợp lý không? <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Vụ tràn dầu trên vịnh Mexico tuy đã có những biện pháp khá thiết thực, cộng với sự phân hủy tự nhiên của dầu nên đã cho những kết quả khá khả quan. Tuy nhiên, với mong muốn loại bỏ dầu một cách triệt để do lượng dầu lưu trên biển vẫn ở mức cao, các nhà khoa học của viện nghiên cứu MIT vừa cho ra mắt mẫu robot vận hành bằng năng lượng mặt trời, có khả năng hút dầu lẫn trong nước biển.
 
 
Con robot này có tên là “Seaswarm”, được mong đợi là có thể hút sạch bách dầu trên vịnh Mexico. Đây là một phát minh của giáo sư Francesco Stellacci.
 
Chúng tôi hy vọng công nghệ mới này sẽ giúp ích cho việc trả lại hệ sinh thái cho vùng biển ở đây trong thời gian ngắn nhất cộng với hiệu quả cao” - Stellacci phát biểu.
 
 
Seaswarm có chiều dài gần 5m, chiều rộng 2m và nặng xấp xỉ 16kg. Hai thanh pin mặt trời được bố trí ở phía trên. Khi di chuyển, trục quay phía duới hộp màu vàng sẽ có tác dụng lọc và tách dầu ra khỏi nước.
 
Theo viện nghiên cứu, một con robot có năng suốt vận hành rất cao, có thể loại bỏ nhiều gallon dầu trong một giờ. Seaswarm cũng được lắp đặt thêm thiết bị GPS và các công nghệ không dây tiên tiến để tiện quản lý. Mặc dù là loại robot vận hành tự động nhưng khi cần thiết, người ta có thể tự điều khiển nó thông qua bảng điều khiển.
 
 
Uớc tính trong vòng một tháng, nếu số lượng robot được sản xuất hàng loạt cỡ 5.000 đến 10.000 con thì toàn bộ vịnh Mexico sẽ sạch bong! Nhưng chi phí sản xuất Seaswarm ở mức hơn 10.000 USD một con cơ!
 
 
Trong trường hợp Seaswarm được áp dụng làm “anh hùng cứu thế” thì nó sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn khi phần lớn luợng dầu đã chìm xuống mực nước thấp hơn trong khi Seaswarm lại hoạt động trên bề mặt nước. Có lẽ các nhà khoa học nên bắt đầu thiết kế, nâng cấp thêm tính năng cho Seaswarm đi là vừa.