Bí ẩn "quà tặng" của người ngoài hành tinh

A, Theo Mask Online 10:42 14/03/2012

Cùng các cập nhật: Tái tạo voi ma mút, sao Mộc hội ngộ sao Kim vào đêm nay, cứu Trái đất bằng cách bắn thiên thạch...

"Quà tặng" của người ngoài hành tinh


Từ đầu tháng 2/2012 trên bãi biển Oregon, bang Washington và Bắc California (Mỹ), người ta đã tìm được hơn một chục vật thể lạ lùng, trông tựa như những chiếc hộp bằng kim loại và cho tới hiện tại, chưa ai biết những vật thể này là gì.


Những vật thể lạ có thể được cho là "quà tặng" của những người ngoài hành tinh.

Theo ý kiến của các nhà UFO học, sự xuất hiện của chúng có thể liên quan đến những vật thể bay lạ. Ngoài ra, chúng còn phát ra những âm thanh kỳ dị. Còn theo các phương tiện thông tin đại chúng, những chiếc hộp đó cao khoảng 60cm, mặt đáy hình vuông có kích thước 150x150cm. Trên bề mặt của chúng không hề ghi các dòng chữ hay ký hiệu gì.

Chúng đóng kín, không thể mở được cũng như không thể dịch chuyển khỏi chỗ chúng đã xuất hiện. Tiến lại gần chúng có thể nghe thấy những âm thanh bí hiểm. Một nhân chứng mô tả, âm thanh đó giống như tiếng mèo kêu...

Cảnh sát Oregon cho rằng những vật thể mà dân chúng tìm thấy có lẽ là những container mà các tàu bè qua lại đánh rơi. Song thực ra, những địa điểm tìm thấy những vật thể lạ không gần bất cứ lộ trình của các phương tiện vận chuyển container nào.

Hiện nay, dân chúng địa phương khẳng định sau những ngày xảy ra hiện tượng này, trên bầu trời thường có những vùng rực sáng khá rõ rệt. Tuy nhiên, phần lớn những người nghiên cứu UFO đều cho rằng, đây lại là một "tin vịt".

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Đêm nay, Sao Mộc và Sao Kim "hội ngộ"

Hai trong ba vật thể sáng nhất bầu trời là Sao Mộc và Sao Kim đang tiến lại gần nhau và sẽ gặp nhau ở khoảng cách gần nhất vào đêm nay, 14/3. Theo kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn Nghiệp dư TP.HCM, vào đêm nay, Kim tinh và Mộc tinh sẽ chỉ cách nhau khoảng 3 độ trên bầu trời. Từ chiều tối, nhìn về phía Tây bầu trời, sẽ thấy hai đốm sáng nổi bật, lấp lánh nằm cạnh nhau.

 

Trong đó, Kim tinh nằm ở vị trí cao hơn Mộc tinh. Thời điểm quan sát lý tưởng nhất là từ 20h đến 21h. Do hai hành tinh này sáng nổi bật, lại nằm ở vị trí cao nhất trên bầu trời nên có thể quan sát được bằng mắt thường.

(Nguồn tham khảo: Dân Việt)

Đàn ông đẹp trai miễn dịch tốt hơn nên hấp dẫn

Khuôn mặt đẹp cũng như thân hình cân đối của người đàn ông là tiêu chí cho thấy họ có nhiều kháng thể hơn, đồng nghĩa hệ miễn dịch của họ mạnh hơn và phụ nữ bị thu hút bởi “sức hút miễn dịch” mạnh mẽ đó. Đây là nghiên cứu của trường đại học Abertay (Anh) được đăng tải trên tờ Daily Telegraph.


 
Đáng nói là việc phụ nữ bị thu hút bởi những khuôn mặt đẹp, không chỉ vì nhu cầu thẩm mỹ, mà một cách hết sức tự nhiên, họ bị hấp dẫn bởi “sức hút miễn dịch” mạnh mẽ đó. Điều này trở nên dễ lý giải, bởi phụ nữ luôn mong muốn tìm được những người đàn ông đẹp trai để có nguồn gene di truyền khỏe mạnh cho thế hệ sau.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia Đại học Abertay do Tiến sỹ Enna Moore đứng đầu đã thử phản ứng miễn dịch của 74 chàng trai trong độ tuổi 20 của Latvia với vaccine bệnh viêm gan, đồng thời giám định nồng độ testosterone (nội tiết tố nam được tiết ra từ tinh hoàn - một loại hormone tình dục) và cortisol (hormone gây căng thẳng) trong máu họ.

Sau đó, họ tiếp tục cho các cô gái trong cùng độ tuổi ở Latvia chấm điểm cho độ hấp dẫn về ngoại hình của những chàng trai này. Kết quả cho thấy, những chàng trai có hệ miễn dịch mạnh đều có chỉ số testosterone nam giới cao, đồng thời điểm hấp dẫn ngoại hình cũng cao. Những người có chỉ số testosterol thấp đều có nồng độ cortisol cao, chứng tỏ phản ứng miễn dịch của họ bị ức chế bởi kích thích tố này.

(Nguồn tham khảo: ANTĐ)

Nga - Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác tái tạo voi ma mút


Ngày 13/3 vừa qua, các nhà khoa học Nga và Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác để tái tạo voi ma mút - động vật đã biến mất trên Trái đất từ 10.000 năm trước.

Các nhà khoa học tế bào gốc giờ đây chuyển sang tập trung vào giống voi đã tuyệt chủng từ lâu, sau khi nhiệt độ toàn cầu ấm lên làm tan chảy tầng băng vĩnh cửu ở Siberia, làm lộ ra một số bộ phận còn lại của voi ma mút. 


Voi cổ ma mút đã không còn trên Trái đất từ cách đây 10.000 năm.

“Nhiệm vụ khó khăn nhất là phục hồi các tế bào của voi ma mút,” Hwang In-Sung, một nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho biết. Bằng cách thay thế các nhân tế bào trứng của voi hiện đại bằng nhân tế bào xô ma của voi ma mút, các phôi thai mang gene của voi ma mút sẽ được tạo ra và cấy vào dạ con của voi Ấn Độ ngày nay. 

(Nguồn tham khảo: AP)

Lượng phóng xạ ở Thái Bình Dương cao gấp 6 lần


Theo kết quả từ cuộc khảo sát của Cơ quan Khảo sát Biển Nhật Bản công bố ngày 12/3, sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 hồi tháng 3/2011 đã khiến hàm lượng chất phóng xạ cesium-137 trong nước biển Thái Bình Dương cao gấp 6 lần so với những thử nghiệm trước đây.


Lượng phóng xạ này chảy ra từ hố bảo trì phía bên ngoài của nhà máy hạt nhân tiếp giáp với biển.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra mẫu nước biển ở 500 điểm ven bờ của tỉnh Fukushima và kết luận rằng, lượng chất thải cesium - 137 từ nhà máy điện hạt nhân trên là từ 4.200 đến 5.600 TBq (Bq là đơn vị đo cường độ phóng xạ của vật, với mức 1Bq bằng cường độ phóng xạ khi một vật có 1 lần phân rã trong 1 giây và 1TBq = 1012Bq). Lượng này cao gấp 6 lần so với kết quả thử nghiệm trước đây.

Chất phóng xạ cesium-137 là chất cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể tích tụ trong cơ thể, hủy hoại cơ bắp và khởi phát bệnh ung thư. Thời gian bán phân hủy của cesium-137 là khoảng 30 năm. Khảo sát trên cũng cho thấy tổng lượng phát thải chất phóng xạ từ nhà máy "Fukushima-1" xuống Thái Bình Dương là khoảng từ 13-15 nghìn TBq.

Tuy nhiên một số chất phóng xạ có thời gian bán phân hủy ngắn và cho đến thời điểm hiện nay thì chưa gây nguy hiểm.

Bên cạnh đó, thông tin về hiểm họa tiềm tàng từ các nhà máy điện hạt nhân cũ trên toàn thế giới cũng mang đến vấn đề đáng lo ngại. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo 80% nhà máy điện hạt nhân trên thế giới đã hoạt động hơn 20 năm. Tuổi đời quá cao của các nhà máy điện hạt nhân có thể tác động tới khả năng đảm bảo an toàn và khả năng đáp ứng những yêu cầu về năng lượng của các quốc gia thành viên một cách tiết kiệm và hiệu quả.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Bắn thiên thạch bằng bom nguyên tử


Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, họ đã sử dụng siêu máy tính để giả lập mô hình và đo lường hiệu quả của phương pháp chống thiên thạch bằng hạt nhân. Họ đã tấn công một thiên thạch có đường kính 500m bằng một khối đạn hạt nhân 1 megaton, tức là mạnh gấp 50 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nagasaki, Nhật Bản trong Thế chiến thứ II.


Con người có thể sử dụng bom nguyên tử để bắn phá thiên thạch đe dọa Trái đất?

Kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, trang LiveScience cho biết. “Vụ nổ 1 megaton sẽ phá hủy toàn bộ khối thiên thạch và nếu như nó có bay xẹt qua Trái đất thì cũng không gây ra hiểm họa nào đáng kể”, chuyên gia Bob Weaver cho biết.

Trong mô hình giả lập (trên siêu máy tính Cielo sử dụng 32.000 vi xử lý), vụ nổ được kích hoạt ngay trên bề mặt thiên thạch.

Mặc dù vậy, Weaver nhấn mạnh rằng bom nguyên tử chỉ là giải pháp cuối cùng, nếu như thiên thạch chỉ còn cách Trái đất khoảng vài tháng và hậu quả là nhãn tiền. Nhiều chuyên gia khác e ngại rằng vụ nổ hạt nhân có thể gây ra những mặt trái tiêu cực, chẳng hạn như phóng hàng trăm thiên thạch cỡ nhỏ về phía Trái đất với vận tốc cực lớn.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Trứng là nguồn cung cấp năng lượng tốt nhất


Các nhà dinh dưỡng học khuyên khi mệt mỏi, uể oải, mất sức... chúng mình nên thay ly cà phê hoặc thanh sôcôla bằng… quả trứng gà. 

Theo kết quả của những nghiên cứu mới nhất, protein có trong lòng trắng trứng giúp con người tỉnh táo và tập trung được sự chú ý khi làm việc, như Daily Mail cho biết. Chúng có lợi cho cơ thể hơn các chất kích thích hoặc cacbohydrat như sôcôla, bánh bích quy và những chất ngọt khác.


Một quả trứng lúc mệt mỏi tốt hơn nhiều so với một ly cà phê.

Các chuyên gia trường Đại học Cambridge, Anh đã nghiên cứu các chất dinh dưỡng khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tế bào não. Bằng thực nghiệm, họ đã xác định được rằng hỗn hợp dinh dưỡng trong lòng trắng trứng có tác dụng xúc tiến sự sản sinh ra chất kích thích thiên nhiên là orexin.

Chất này “ra lệnh” cho cơ thể đốt calori nhanh hơn và là chìa khóa của sự tỉnh táo, minh mẫn, xua tan sự mệt nhọc. Ngược lại những đồ ăn thức uống trên cơ sở các chất ngọt lại ức chế sự sản sinh ra các chất tạo năng lượng thiên nhiên.

Mặc dù nhiều người cho rằng trứng gà là thực phẩm “nặng”, không có lợi song nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học Anh đã xóa bỏ được định kiến này.

Họ đã chỉ ra loại cholesterol trong trứng gà ảnh hưởng không đáng kể đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo họ, thủ phạm chủ yếu làm tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể là những chất béo no (không chứa các liên kết kép trong phân tử), sự nghiện thuốc cũng như lười vận động. Trong khi đó, trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và hầu như không chứa chất béo có hại.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Google tôn vinh nghệ nhân origami


14/3 năm nay là ngày kỷ niệm ngày sinh (trùng với ngày mất) của nghệ nhân xếp giấy origami Nhật Bản - Akira Yoshizawa. 

Nghệ nhân Akira Yoshizawa (14/3/1911 - 14/3/2005) bên cạnh những tác phẩm của mình.

Logo Doodle ngày hôm nay.

Nghệ thuật origami ra đời với mục đích tôn vinh sự tài hoa, tinh tế của người Nhật. Chỉ bằng trí tưởng tượng và đôi bàn tay khéo léo, người nghệ nhân biến những mảnh giấy thành các mô hình đa dạng đủ thể loại. Điều đặc biệt ở nghệ thuật origami truyền thống là mỗi mô hình chỉ bắt nguồn từ một tờ giấy duy nhất. Kéo hay keo dán là điều cấm kị đối với môn nghệ thuật này.

Số lượng cách gấp cơ bản không quá nhiều, nhưng chúng có thể kết hợp với nhau theo rất nhiều cách để tạo nên các mô hình phức tạp, đa dạng và vô cùng sống động. Nó đã được phát triển thành một bộ môn nghệ thuật vào thế kỷ 20 bởi chính Akira Yoshizawa.

(Nguồn tham khảo: Google)