5 ngày sống sót trên dãy núi Rockies (Phần 2)

Mèo Ú, Theo 00:09 09/03/2011

Nếu bị lạc ở nơi hoang vắng, bạn hãy dựa vào sao Bắc Cực để xác định phương hướng. <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

 
Trong Clip trước, Bear khuyên bạn hãy tìm sông, suối trước tiên nếu bị lạc ở trong rừng, hoặc trên núi. Bạn sẽ tìm được nguồn thức ăn, nước uống, đồng nghĩa với cơ hội sống sót cho tới khi có người tìm thấy.
 
 
Ban đêm, nếu bất đắc dĩ phải di chuyển, hãy đi theo hướng sao bắc Cực, nó sẽ giúp bạn xác định lối đi.
 
Sao bắc Cực rất gần thiên cực, nên nó hầu như không chuyển động biểu kiến trên bầu trời đêm. Ngược lại các thiên thể khác trong các chòm sao cận thiên cực bắc như thể xoay quanh sao bắc Cực. Vì thế nó là ngôi sao định hướng cho người đi biển, đi rừng vào ban đêm.
 
Cách đây chưa lâu, một teen ở bang Oregon Mỹ đã thoát chết nhờ những kiến thức xác định hướng sao học được từ "sư phụ" Bear qua chương trình Man Vs Wild đấy nhé!
 
 
Bạn hãy tưởng tượng chòm sao Đại Hùng trên bầu trời có hình dạng giống như cái gáo múc nước. Khi đó, sao bắc Cực (Polaris) là ngôi sao nằm cuối cùng của cái gáo.