5 ngày sống sót trên dãy núi Rockies (Phần 3)

Mèo Ú, Theo 00:01 15/03/2011

Dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải đun nước sôi trước khi uống đấy nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

 
Lạc trong rừng, tìm được sông sẽ giúp khả năng sống sót của bạn tăng lên gấp bội. Trong khi chờ đợi người tới cứu, bạn sẽ không bị chết vì khát và đói vì đã có sẵn nguồn nước và có thể tự bắt cá để ăn.
 
"Người hùng" Bear của chúng ta vô cùng tháo vát và bình tĩnh trong mọi trường hợp
 
Tuy nhiên, dù nước sông có trong vắt, bạn vẫn phải đun nước sôi trước khi uống. Bởi lẽ có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong đó có vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng ruột sẽ rất nguy hiểm.
 
Triệu chứng dễ nhận ra nhất là tiêu chảy và nôn mửa. Khi bị lạc trong rừng, nếu mắc chứng tiêu chảy, bạn có thể sẽ phải đối mặt với việc mất mạng bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, hãy nhớ luôn đun nước sôi trước khi uống. Làm vậy, bạn sẽ kéo dài sự sống của mình ở trong rừng.