TIN TỨC VỀ khải silk - khai silk
khải silk
-
Ông Hoàng Khải không còn là người đại diện pháp luật của Khải Silk
Khải Đức là doanh nghiệp hạt nhân chi phối lĩnh vực lụa và chuỗi nhà hàng cao cấp của hệ thống Tập đoàn Khải Silk. Tuy vẫn nắm 99% vốn tại Khải Đức nhưng ông Hoàng Khải đã không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty này. -
Bộ Công Thương: Khăn của Khaisilk không hề có thành phần lụa như công bố trên nhãn hàng hóa
Kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của Công ty TNHH Khải Đức, đơn vị sở hữu thương hiệu Khaisilk, cho thấy kết quả kiểm tra khác (Không có thành phần silk) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm ("100% silk"). -
Giật mình doanh thu của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai
Cơ quan thuế Hà Nội vừa cung cấp cho PV báo điện tử Người Đưa Tin một số thông tin về việc nộp thuế tại cơ sở kinh doanh Khaisilk 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. -
Cũng gắn tên mình vào tên thương hiệu rồi gặp scandal, nhưng ông chủ Ô mai Hồng Lam quyết không đổ tội cho nhân viên hay "thằng đánh máy"
Ô mai Hồng Lam từng dính scandal đường hóa học ngay thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, có người tư vấn cho ông chủ Hồng Lam tìm nhân viên để “thế thân”, nhưng ông gạt đi. “Doanh nghiệp mang tên tôi thì tôi phải giơ mặt ra chịu chứ không phải đổ tội cho nhân viên, không thể đổ tội cho “thằng đánh máy” được”. -
Vụ Khaisilk: Coi chừng bị phía Trung Quốc kiện
Việc sản phẩm tơ lụa thương hiệu Khaisilk bị người tiêu dùng (NTD) phát hiện cắt dán xuất xứ giả "Made in Vietnam" (sản xuất tại Việt Nam) thay vì đúng gốc là "Made in China" (sản xuất tại Trung Quốc) cũng đã phơi bày thực trạng gian lận thương mại có hệ thống của doanh nghiệp (DN) hiện nay. -
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Không thể chấp nhận việc Khaisilk lấy hàng bên ngoài rồi dán nhãn mác hàng Việt được"
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc doanh nghiệp Khaisilk nhập hàng từ bên ngoài rồi dán nhãn mác hàng Việt để bán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam sản xuất, là việc làm không thể chấp nhận được. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người đàn ông mang khăn lụa Khaisilk tặng vợ hôm 20-10 nhất quyết đến cửa hàng trả lại
Người đàn ông này tầm trung tuổi bước ra từ cửa hàng Khaisilk địa chỉ trên phố Hàng Gai và cho biết, sau khi tìm hiểu chắc chắn sản phẩm mà anh mua đã bị "nhái" nên quyết định trả lại chứ không đổi. -
Người Việt ở nước ngoài nói về “lụa Tàu” Khaisilk: Niềm tin và sự tự hào về một thương hiệu lụa do người Việt làm ra đã sụp đổ sau một đêm
"Nếu anh Hoàng Khải công khai rằng anh là nhà phân phối các sản phẩm lụa Trung Quốc, chắc chắn chúng tôi không bao giờ nhiệt tình quảng bá về doanh nghiệp của anh đến như vậy". -
Ông chủ Khaisilk bất ngờ khóa facebook và fanpage sau khi thừa nhận bán lụa "made in China"
Sau những ồn ào xung quanh vụ việc bán khăn lụa "made in China", doanh nhân Hoàng Khải đã không còn thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Tối ngày 27/10, vị doanh nhân này cũng đã khóa trang facebook cá nhân và fanpage. -
Câu chuyện chiếc đồng hồ Thụy Sĩ: Muốn có mác "Swiss Made", cần nhiều hơn một "đường cắt không lộ chỉ"
Những dòng chữ “Made in …” có ý nghĩa như thế nào với các khách hàng đang ngày càng cảnh giác với mọi sản phẩm từ đồ ăn đến trang phục. Câu chuyện về sự ra đời của ngành đồng hồ tại Thuỵ Sĩ và nhãn hiệu “Swiss Made” (Sản xuất tại Thuỵ Sĩ) cho thấy, những cái mác chỉ xuất xứ của sản phẩm luôn nói lên nhiều điều.