Khách quốc tế thích thú với "đặc sản" mưa Huế

Ngọc Văn, Theo Tiền Phong 16:57 10/10/2022

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, Thừa Thiên Huế lần đầu tiên đón đoàn khách đi bằng tàu du lịch biển hạng sang đến tham quan và khám phá hệ thống di sản cố đô Huế.

Ngày 10/10, gần 100 du khách đến từ các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển đi trên chuyến tàu du lịch hạng sang Le Lapérouse (quốc tịch Pháp) sau khi xuống cảng Chân Mây đã tới tham quan quần thể di tích Cố đô Huế.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức đón chào đoàn khách tại sân trước Ngọ môn - Đại nội Huế.

Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 1.

Du khách đi tàu biển hạng sang tỏ ra thích thú với "đặc sản" mưa Huế khi đến tham quan di sản Cố đô Huế (Ảnh: Bảo Minh)

Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo ngành du lịch địa phương và ban quản lý điểm đến đón tiếp đoàn khách nồng nhiệt, chu đáo (Ảnh: Bảo Minh)

Bà Beatrice Sorbets và ông Baptiste Poincignon - Versini đến từ Paris (Pháp) tỏ ra hào hứng, thích thú khi đến thăm cố đô Huế. Họ xúc động cho biết, dù thời tiết ở điểm đến không được thuận lợi, nhưng vẫn được lãnh đạo ngành du lịch địa phương và ban quản lý điểm đến đón tiếp đoàn khách nồng nhiệt, chu đáo.


Nhiều du khách khác cũng cảm thấy thích thú khi trực tiếp khám phá các điểm di sản và địa chỉ văn hóa Huế, ấn tượng với hình ảnh chiếc áo dài và nón lá Huế - điều mà trước đây họ chỉ thấy qua phim ảnh và thông tin, hình ảnh giới thiệu trên các phương tiện truyền thông.

Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 3.

Các du khách vui vẻ khám phá di sản cố đô Huế dưới mưa (Ảnh: Bảo Minh)


Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 4.

Ghi lại hình ảnh di tích Huế làm kỷ niệm (Ảnh: Bảo Minh)

Trong ngày, đoàn du khách đến tham quan Đại nội Huế, lăng vua Minh Mạng và nhà vườn Ngọc Sơn Công Chúa từ ở Huế; thưởng thức các món ẩm thực Huế.


Trước đó, vào tối 9/10, du thuyền hạng sang Le Lapérouse (Pháp) đã cập cảng Chân Mây, đưa hơn 200 khách du lịch và đội ngũ phục vụ (106 khách và 110 thuyền viên) chủ yếu đến từ châu Âu đến Huế.

Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 5.

TT-Huế lần đầu tiên đón đoàn khách đi bằng tàu du lịch biển hạng sang đến tham quan, khám phá hệ thống di sản Cố đô Huế sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Bảo Minh)

Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch quốc tế đi bằng đường biển trở lại cảng Chân Mây sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.


Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 6.

Các du khách được tặng hoa, nón lá Huế (Ảnh: Bảo Minh)


Khách quốc tế thích thú với đặc sản mưa Huế - Ảnh 7.

Đoàn khách tham quan di tích lầu Ngũ Phụng - Đại nội Huế dưới cơn mưa lớn (Ảnh: Bảo Minh)

Sự kiện du thuyền hạng sang Le Lapérouse cập cảng Chân Mây, đưa khách đến Huế là tín hiệu tích cực đối với việc phục hồi du lịch; khởi động lại hoạt động du lịch tàu biển quốc tế tới cảng Chân Mây sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh.


Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong tháng 9 qua, lượng khách đến Huế đạt hơn 180.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 25.000 lượt, tăng hơn 11% so với tháng trước. Khách lưu trú ước đạt hơn 133.000 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 530 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày