Kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với 3/5 ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 11:03 16/03/2020

Ngoài việc tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với ca bệnh, TP.HCM tiếp tục điều tra, xác minh những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 54 (người Latvia) để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Sáng 16/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã có báo cáo về tình hình những người tiếp xúc với các ca bệnh tại thành phố.

Cụ thể, đối với bệnh nhân 45 (ngụ quận Tân Bình): Tổng số người tiếp xúc là 61 người, trong đó 45 người đã có kết quả âm tính, 1 người dương tính (bệnh nhân 48) và 15 người đang chờ kết quả.

Trong khi đó, bệnh nhân 48 (ngụ quận 10) có tiếp xúc với tất cả 182 người (đã lấy mẫu), hiện đã xác định được 67 ca âm tính, 115 ca còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Những người tiếp xúc với bệnh nhân 53 (du khách người Cộng hòa Czech) là 119 người (đã lấy mẫu), có 22 mẫu kết quả âm tính và 97 mẫu chờ xét nghiệm. Riêng đối với bệnh nhân 54, hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật vẫn đang xác minh các trường hợp tiếp xúc với người này để thực hiện biện pháp phòng dịch.

Kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với 3/5 ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM - Ảnh 1.

Con hẻm Bùi Viện nơi bệnh nhân 54 từng lưu trú đã được rào chắn, hạn chế ra vào trong ngày 15/3.

Ngoài ra, TP.HCM tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với 23 trường hợp có tiền sử đi cùng chuyến bay VN0054 ngày 2/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020 (vì có tiếp xúc gần với ca nghi ngờ nhưng có kết quả âm tính sau 2 lần xét nghiệm).

Điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần, đi chung chuyến bay với nữ bệnh nhân 34 ở Bình Thuận:

+ Có 31 hành khách tại TP.HCM đi trên chuyến bay QR974 (2 người không địa chỉ tại TP.HCM).

+ Đã lấy mẫu 28/29 người còn lại, trong đó có 24 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 4 người chờ kết quả xét nghiệm. 1 người không lấy mẫu đang cách ly tại nhà. 

+ Có 4 người tại TP.HCM tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân 34 thì có 2 người dương tính (BN45 và BN48), 2 người âm tính.

+ Ngoài ra đối với những nhân viên của một công ty ở TP.HCM đã lấy mẫu thêm 34 nhân viên khác, hiện 21/34 người có kết quả âm tính, 13 người đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Liên quan đến những người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia thì có 57 người tiếp xúc với bệnh nhân, hiện đang được cách ly tập trung. 43/57 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với 3/5 ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày