Karaoke, quán bar tại TP. Hồ Chí Minh mở lại: Náo nhiệt nhưng không lơ là phòng dịch

Trần Bình (VTV Digital), Theo VTV News 08:47 21/03/2021

Ngay sau quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ karaoke, bar được mở cửa, hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ này náo nhiệt trở lại.

Ghi nhận tại một số điểm karaoke, bar tại TP. Hồ Chí Minh sau một ngày mở cửa trở lại, lượng khách phục hồi khá nhanh, cả doanh nghiệp, người lao động, khách hàng đều mang tâm lý hào hứng.

Theo chia sẻ của chị Huỳnh Vy, quản lý quán karaoke Gia Đình trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), ngay khi có tin thành phố cho phép mở cửa trở lại, quán lập tức huy động nhân viên dọn dẹp hàng quán để trở lại hoạt động ngay tối 19/3.

"Đó thật sự là tin vui cho những ai đang kinh doanh trong ngành này. Ngay tối 19/3, chúng tôi quyết định mở lại quán nhằm nhanh chóng lấy lại đà kinh doanh sau hơn 1 tháng đóng cửa, phục hồi doanh thu để bù cho những khoản lỗ đã chịu trong giai đoạn vừa qua. May mắn được mở lại đúng dịp cuối tuần nên lượng khách phục hồi khá nhanh, đạt từ 70-75% so với trước khi dịch", chị Vy chia sẻ.

Còn đối với những người lao động như ông Nguyễn Văn Nên (57 tuổi) - bảo vệ của quán karaoke Gia Đình, được đi làm trở lại là điều may mắn.

"Mặc dù có phụ cấp 20% trong thời gian quán tạm đóng cửa, số tiền phụ cấp thật sự quý, nhưng không thấm vào đâu, không đủ xoay xở cuộc sống của gia đình. Bây giờ tôi chỉ mong COVID-19 không xuất hiện trở lại để có công việc ổn định".

Karaoke, quán bar tại TP. Hồ Chí Minh mở lại: Náo nhiệt nhưng không lơ là phòng dịch - Ảnh 1.

Nước sát khuẩn được các cơ sở kinh doanh chuẩn bị đầy đủ

Ghi nhận tối 20/3, tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP. Hồ Chí Minh), các quán bar trong khu vực này đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại, lượng khách cuối tuần đến phố đi bộ Bùi Viện khá đông, đa phần đều chấp hành việc đeo khẩu trang.

"Gần 1 tháng 10 ngày phải đóng cửa nghỉ dịch, khi có lệnh được mở cửa trở lại, tôi mừng như muốn khóc. Bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chú ý vệ sinh khử khuẩn quán, vật dụng thường xuyên; khẩu trang, nước sát khuẩn luôn có để khách sử dụng", anh Nguyễn Vinh Tuấn, chủ của một bar trên phố Bùi Viện, chia sẻ.

Karaoke, quán bar tại TP. Hồ Chí Minh mở lại: Náo nhiệt nhưng không lơ là phòng dịch - Ảnh 2.

Quán karaoke trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) đông đúc khách đến mặc dù đã qua 22h

Niềm vui không chỉ đến với những người kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực karaoke, bar. Khi các loại hình dịch vụ giải trí này được quay trở lại cũng là điều chờ đợi của nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ.

Tối 20/3, bạn Mỹ Lài (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn khoảng 8 người hào hứng có mặt tại quán karaoke Nnice trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) để vui chơi, ca hát.

"Trước kia, ít nhất 2 tuần sẽ đi hát một lần, nhưng lần này đóng cửa lâu quá, nên khi hay tin karaoke đã được mở trở lại, nhóm quyết định đi ngay. Ai nấy trong nhóm đều hào hứng vì lâu lắm rồi chưa được hát", bạn Lài vui vẻ chia sẻ.

Ghi nhận tại quán karaoke này, nhân viên quán đều đeo khẩu trang khi phục vụ, tiếp xúc với khách hàng. Tại đây, mỗi khách đều được phát một bao bọc micro mới khi vào hát nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày