Kaity Nguyễn, Hà Lan - Mắt Biếc truyền tai nhau bí kíp “thoát ế” cho năm mới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 25/01/2021

Valentine năm nay trùng với Tết Nguyên đán khiến dân FA kêu khổ rợp trời. Về nhà phải đối mặt với câu hỏi kinh điển “bao giờ lập gia đình?”, thế nên chưa Tết mà hội “ế bền vững” đã nghĩ đủ chiêu trò để “thoát ế”. Trong số vô vàn cách cầu duyên từ cổ tới kim, món ăn thân thuộc trên mâm cỗ Tết bỗng nổi như cồn!

Sau trào lưu ăn đậu đỏ để thoát ế ngày Thất Tịch, cộng đồng mạng lại truyền tai nhau một bí kíp cầu duyên cực thiêng nhưng ít người biết: Ăn thịt đông ngày Tết.

Bí kíp "thoát ế"… bằng món thịt đông ngày Tết

Kaity Nguyễn, Hà Lan - Mắt Biếc truyền tai nhau bí kíp “thoát ế” cho năm mới - Ảnh 1.

Thịt đông - Món ăn tuy truyền thống nhưng lại là bí kíp "thoát ế" thời hiện đại

Thịt đông là món ăn quen thuộc của người dân xứ lạnh, và là đặc sản ngày Tết ở miền Bắc. Món là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt chân giò, tai heo, thịt gà, mộc nhĩ, nấm hương… Sau khi tất cả nguyên liệu được nấu nhừ, nồi thịt được đậy kín, đem phơi sương cho đến khi thịt nguội hẳn, nước hầm đông lại như thạch là ăn được. Thịt đông "chuẩn" sẽ tự cô đặc nhờ collagen của da và mỡ trong thịt, chứ không hề có thêm chất phụ gia nào. Món này vừa có thể nhắm khai vị với dưa hành, vừa có thể ăn với cơm như đồ mặn, vị béo nhưng không ngấy, mát mát sần sật rất kích thích vị giác.

Nhờ hình thức trong suốt đẹp mắt, thịt đông được coi là tượng trưng cho sự trong trẻo, tinh khôi của một năm mới. Cách chế biến không cầu kỳ, nhưng đề cao sự hòa quyện và gắn kết tự nhiên, ngụ ý về một tình cảm lứa đôi hòa hợp. Chính vì thế, trên mâm cỗ truyền thống phía Bắc luôn luôn có sự góp mặt của thịt đông, mang đến lời chúc "trong trẻo vạn niên, tình duyên tốt đẹp" cho các thành viên còn độc thân trong gia đình. Cầu mong cho đường tình cảm của người thưởng thức được thuận lợi và Cát Tường An Khang.

Hàm ý tốt đẹp của món ngon ngày Tết này không khỏi khiến giới trẻ phục lăn bởi độ tinh tế và thành tâm "thoát ế" của ông bà ta ngày xưa. Đây rõ ràng là một phương pháp chữa ế thuần Việt, được truyền qua nhiều thế hệ, hứa hẹn sẽ không làm dân FA thất vọng như chè đậu đỏ.

Bí kíp thoát câu nói ám ảnh mọi thời đại "Năm nay lại về một mình nữa hả con?"

Khi các bạn trẻ ngày nay đã tìm được 1001 cách hóa giải những câu hỏi như "bao giờ có người yêu", "bao giờ lấy chồng", thì người lớn trong gia đình cũng "update" thêm một điệp khúc cũng "khó đỡ" không kém: "Năm nay lại về một mình nữa hả con?". Chạy trời không khỏi nắng, người trẻ tuổi lại đua nhau chạy deadline thoát ế dịp xuân về.

Cộng đồng mạng cũng không phải là những người đầu tiên khai quật, tuyệt "chill" kiếm người yêu này được Tường An giới thiệu và truyền tải trong MV Tết của mình năm nay.

Tết có Tường An - Cát Tường An Khang

Ngay từ ngày lên sóng, hình ảnh cậu bé hồn nhiên chúc chị "mong nhà ‘đông người’ thêm" bằng món thịt đông đã lập tức thu hút sự chú ý. Trong khi số đông mạnh tay chia sẻ để cùng làm thử, thì nhiều người lại tỏ ra nghi ngờ độ linh nghiệm của một món ăn quá đỗi quen thuộc.

Chỉ đến khi ý nghĩa tâm linh thực sự của thịt đông được gợi nhớ và hàng loạt hot face cùng bắt trend, mọi người mới hiểu không chỉ cái tên mang điềm lành mà cả món ăn cũng là một lời chúc may mắn. Thịt đông bỗng trở thành thức ăn được ưu ái nhất vịnh Bắc Bộ. Các bạn miền Nam còn không ngại xắn tay vào bếp để tự cứu vớt đường tình duyên của mình.

Đi đầu phong trào "thịt đông chống ế" trên mạng xã hội không ai khác là hai hot girl đình đám Kaity Nguyễn và Trúc Anh. Tuy xinh đẹp giỏi giang hết phần thiên hạ nhưng hai cô nàng này vẫn "ê sắc". Chỉ sau khi thử bí kíp thoát ế cổ truyền, đường tình của hai nàng mới thật sự khởi sắc.

Kaity Nguyễn, Hà Lan - Mắt Biếc truyền tai nhau bí kíp “thoát ế” cho năm mới - Ảnh 3.

Hà Lan - Mắt biếc bật mí "món ăn bảo bối" của mình

Kaity Nguyễn, Hà Lan - Mắt Biếc truyền tai nhau bí kíp “thoát ế” cho năm mới - Ảnh 4.

"Tuyệt Chill" thoát ế của Kaity Nguyễn

Dù độ linh ứng của thịt đông ra sao, chúng ta cũng không thể phủ nhận ý nghĩa tốt đẹp của ẩm thực Việt Nam ngày Tết. Xuân năm nay, hãy cùng trao đi những món ăn ngon như vạn lời chúc chân tình, cầu mong một năm mới Cát Tường An Khang sẽ đến với tất cả mọi người.