Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc

king mi, Theo trí thức trẻ 09:09 21/05/2022

Ở tuổi 53, Jennifer Aniston tận hưởng cuộc đời mình với những niềm vui riêng.

Người đàn bà bị bỏ rơi của Hollywood?

Nhắc tới Jennifer Aniston, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh người phụ nữ Hollywood xinh đẹp, tự tin với IQ cao ngất ngưởng. Ở tuổi 53, Jennifer Aniston đã đi qua 2 cuộc hôn nhân và hiện tại là người phụ nữ độc thân kiêu hãnh.

Thế nhưng, trong quá khứ người ta đã từng gọi Jennifer Aniston là người đàn bà bị bỏ rơi, người phụ nữ đáng thương. Rất nhiều năm về trước, Jennifer Aniston và Brad Pitt từng làm nên câu chuyện tình đẹp nhất nhì Hollywood.

Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 2.

Năm 2000, Jennifer Aniston chính thức nên duyên vợ chồng cùng Brad Pitt. Cuộc hôn nhân của cả hai từng được ca tụng không ngớt trên báo chí. Cả hai không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao và còn thường xuyên khiến người ta tan chảy vì những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau.

Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 3.

Jennifer Aniston và Brad Pitt kết hôn vào năm 2000

Nhưng chỉ sau đó 5 năm, cuộc hôn nhân đó trở thành bi kịch đối với cuộc đời Jennifer Aniston. Năm 2005, Jennifer quyết định đệ đơn ly dị Brad Pitt.

Kể từ đó, Jennifer Aniston luôn là tâm điểm của dư luận, cô bị truyền thông tra tấn suốt 1 thời gian dài, kẻ thì thương hại, người thì đay nghiến. Khi nhắc đến Aniston, người đời chỉ thấy sự chua chát cho một bóng hồng bị bỏ rơi, một người đàn bà độc thân đáng thương nhất thế giới.

Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 4.

Jennifer Aniston và Justin Theroux ly hôn sau 2 năm vợ chồng

5 năm sau khi ly hôn Brad Pitt, Jennifer Aniston bắt đầu hẹn hò với Justin Theroux vào năm 2011. Trước đó, cả hai đã gặp nhau ở phim trường Tropic Thunder vào năm 2008. Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 8/2015. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân này lại nhanh chóng kết thúc chỉ sau 2 năm.

Mặc dù chia tay nhưng Jennifer Aniston cùng Justin Theroux cũng cho biết cả hai sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè. Cả hai cũng khẳng định, cả hai chia tay nhau trong hoà bình và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Để tránh những thông tin bịa đặt từ truyền thông, cả hai cho biết những tuyên bố không phải do họ trực tiếp phát ngôn đều không đáng tin cậy.

Và người ta lại tiếp tục có dịp mỉa mai người phụ nữ đó, gọi đó là những cuộc hôn nhân thất bại.

Thế nhưng, với Jennifer Aniston, ly hôn chưa bao giờ là thất bại.

Tôi độc thân, tôi quyến rũ!

Tuổi 53, không hôn nhân, không con cái nhưng điều này dường như chưa bao giờ khiến cuộc đời Jennifer Aniston cảm thấy buồn bã. Theo Jennifer Aniston, hôn nhân hay con cái vẫn luôn là sự lựa chọn của mỗi người. Vì vậy, dù độc thân, cô vẫn luôn là ngôi sao hàng đầu và không thể thay thế ở Hollywood không chỉ bởi tài năng diễn xuất thiên bẩm mà còn bởi vẻ đẹp quyến rũ "chết người".

Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 5.
Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 6.

Nói về những cuộc hôn nhân đã qua, Jennifer Aniston khẳng khái tuyên bố, cô và Brad Pitt hay người chồng sau này là Justin Theroux ly hôn vì muốn chọn hạnh phúc.

Chính vì thế, khác với sự nhìn nhận của mỗi người về hôn nhân tan vỡ, Jennifer cho biết với cô cả 2 cuộc hôn nhân đã qua đều thành công. "Những cuộc hôn nhân trước đây đều rất thành công - theo quan điểm của tôi. Và khi chúng đi đến hồi kết, đó là sự lựa chọn cần thiết bởi chúng tôi muốn hạnh phúc, và đôi lúc hạnh phúc không tồn tại trong khuôn khổ hôn nhân nữa", Jennifer Aniston chia sẻ.

Điều khiến người ta trân trọng Jennifer Aniston đó là cách cô ứng xử trong tình cảm. Sau khi chia tay Jennifer Aniston chưa từng 1 lần nói xấu Brad Pitt hay Justin Theroux, thậm chí là cả người mới của họ.

Qua nhiều thăng trầm, cô học được cách đứng vững trong làng giải trí với tâm thế lạc quan và vị tha.

Jennifer Aniston sau hai cuộc hôn nhân: Từ người đàn bà bị bỏ rơi đáng thương nhất Hollywood cho tới kẻ lựa chọn ly hôn để hạnh phúc - Ảnh 8.

Ở tuổi 53, Jen vẫn giữ cho mình được thân hình nóng bỏng và những đường cong bốc lửa. Bí quyết của cô chính là quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình và duy trì nụ cười mỗi ngày là cách để có được sự trẻ trung. Trong 1 chương trình truyền hình, người đẹp cho biết cô đã áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 để giữ gìn sắc vóc.

Nghĩa là cô sẽ ăn tất cả các bữa trong 8 tiếng, nhịn trong 16 tiếng còn lại. Quá trình nhịn 16 tiếng giúp đủ thời gian tiêu hóa và đốt cháy chất béo dư thừa để chuyển thành năng lượng cho cơ thể hoạt động, nhờ đó giúp giảm cân, hạn chế tích mỡ.

Bên cạnh đó, cô cũng tập luyện thể dục để đảm bảo sự dẻo dai và cơ thể khỏe mạnh với các bộ môn như thiền định, yoga, boxing, cardio... và duy trì việc này hàng ngày.

Có lẽ vì thế, phụ nữ sau khi ly hôn chưa bao giờ là một người phụ nữ thất bại, chỉ là họ chọn cách làm cho mình hạnh phúc mà thôi. Đúng như châm ngôn mà Jennifer Aniston nhấn mạnh: "Bạn ăn đúng, ngủ đủ, bạn sẽ hạnh phúc. Đó là chìa khóa quan trọng".

https://afamily.vn/jennifer-aniston-sau-hai-cuoc-hon-nhan-tu-nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-dang-thuong-nhat-hollywood-cho-toi-ke-lua-chon-ly-hon-de-hanh-phuc-20220519114214336.chn