Indonesia sẽ “trợ giúp” để U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi đầu BXH?

TIỂU LÂM MỘC, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 06/07/2022

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra sau lượt đấu thứ ba, bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.

Cơ hội chiếm ngôi đầu bảng cho U19 Việt Nam

Theo lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á, vào lúc 17h chiều nay (6/7), U19 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Brunei ở lượt trận thứ ba bảng A. Trong khi đó, hai đội đang xếp đầu bảng là Thái Lan và chủ nhà Indonesia sẽ phải chạm trán nhau vào lúc 20h00.

Ở cặp đấu đầu tiên giữa U19 Việt Nam gặp Brunei, có lẽ rất khó để thầy trò HLV Đinh Thế Nam để tuột chiến thắng, đậm chí là một trận thắng đậm ngay cả khi chỉ ra sân bằng đội hình dự bị.

U19 Brunei là đội yếu nhất bảng, có trình độ kém xa so với U19 Việt Nam. Họ cũng để thua tới 14 bàn sau 2 trận đầu tiên. Vì thế, U19 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ giành 3 điểm khi đối đầu Brunei và vấn đề được quan tâm chỉ là liệu các học trò của HLV Đinh Thế Nam sẽ ghi được bao nhiêu bàn ở trận đấu này.

Sau trận đấu này, chắc chắn ban huấn luyện đội U19 Việt Nam sẽ phải theo dõi và nghiên cứu thật kỹ trận đấu giữa U19 Thái Lan gặp Indonesia bởi đây là hai đối thủ sẽ trực tiếp cạnh tranh vé vào bán kết với U19 Việt Nam.

Indonesia sẽ “trợ giúp” để U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi đầu BXH? - Ảnh 1.

Indonesia hoàn toàn có thể cầm chân Thái Lan, qua đó tạo thêm cơ hội cho UI9 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng.

Xét về thực lực, U19 Thái Lan và Indonesia được đánh giá tương đối cân bằng. Thái Lan vẫn đang dẫn đầu bảng với 6 điểm nhưng ở hai lượt đầu tiên, "Tiểu Voi chiến" chưa gặp phải đối thủ xứng tầm nhưng tối nay, sẽ không dễ để Thái Lan giành 3 điểm khi phải chạm trán đội chủ nhà đang có thừa quyết tâm.

Indonesia sẽ gặp khó khăn nhất định nếu hậu vệ trụ cột Muhammad Ferrari không kịp hồi phục chấn thương để góp mặt. Tuy nhiên, đội quân của HLV Shin Tae-yong cũng có lợi thế của riêng mình do được chơi trên sân nhà. Trước giải, U19 Indonesia cũng là đội hội quân rất sớm, dành quỹ thời gian khá dài để tập luyện hòng hướng tới tham vọng đoạt ngôi vô địch. Trong khi đó, quãng thời gian tập luyện của U19 Thái Lan hạn chế hơn và đây có thể là thử thách với thầy trò HLV Salvador Garcia.

Với thực lực cân bằng, U19 Indonesia hoàn toàn có thể giành điểm trước Thái Lan. Nếu hai đội hòa nhau, U19 Việt Nam sẽ là đội có lợi thế bởi khi đó, khả năng rất lớn U19 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng sau lượt trận thứ ba.

Hiện Thái Lan đang có 6 điểm song chỉ có hiệu số bàn thắng bại +4 trong khi Indonesia là 4 điểm và hiệu số +7. U19 Việt Nam có 4 điểm và hiệu số +3 nhưng nếu thắng đậm Brunei, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ cải thiện rất nhiều về chỉ số phụ.

Indonesia sẽ “trợ giúp” để U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi đầu BXH? - Ảnh 2.

BXH sau 2 lượt trận.

Báo Indonesia nhận định sai lầm về U19 Việt Nam

Hai ngày trước (4/7), U19 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước Philippines với tỷ số 4-1 nhưng đang nói là đến ngày hôm qua (5/6), tờ Indosport của Indonesia vẫn đăng bài bình luận cho rằng U19 Việt Nam có thể mất điểm trước Philippines. Tác giả Stefan Ariel Kristanto đặt tiêu đề rằng: "Sau khi bị Indonesia cầm hòa, U19 Việt Nam lại có nguy cơ sảy chân".

Tờ Indosport đánh giá: "U19 Việt Nam lại có nguy cơ sảy chân sau khi bị Indonesia cầm hòa. Ở trận trước, U19 Việt Nam đã chơi kém hơn so với U19 Indonesia.

Sau trận hòa mở màn, tất nhiên đội hình của HLV Đinh Thế Nam buộc phải có chiến thắng trong trận tiếp theo gặp U19 Philippines để nuôi tham vọng vào bán kết. Đối đầu với Philippines, U19 Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Thời tiết nắng nóng và lịch thi đấu dày đặc khiến thể lực cầu thủ suy giảm nhanh chóng.

Ngoài ra, U19 Việt Nam sẽ không được tăng cường lực lượng do tiền đạo chủ lực Nguyễn Anh Tú bị chấn thương trong trận gặp Indonesia. Tình huống này càng khiến thể trạng của U19 Việt Nam thêm trầm trọng. Đội hình của HLV Đinh Thế Nam cũng tỏ ra dè chừng khi đối đầu U19 Philippines.

U19 Philippines có những cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ như tiền vệ Justin Faius, tiền đạo Sandro Reyes, Antoine Ortega. Những cầu thủ này có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự U19 Việt Nam.

Quả thực, U19 Philippines không được coi là ứng viên vô địch ở giải Đông Nam Á lần này nhưng điều đó giúp họ có thể chơi với tinh thần thoải mái. Trong khi đó với U19 Việt Nam, những khó khăn về lực lượng, thể trạng có thể khiến họ sảy chân thêm lần nữa trước Philippines".

Indonesia sẽ “trợ giúp” để U19 Việt Nam vượt qua Thái Lan, chiếm ngôi đầu BXH? - Ảnh 3.

Bài nhận định này được Indosport đăng ngày 5/7, tức là sau thời điểm U19 Việt Nam đã thắng Philippines 4-1.

Khá bất ngờ khi những bình luận này lại được Indosport đăng sau khi U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Philippines và ở trận đấu đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam không những không sảy chân mà đã giành chiến thắng đầy thuyết phục.

https://soha.vn/indonesia-se-tro-giup-de-u19-viet-nam-vuot-qua-thai-lan-chiem-ngoi-dau-bxh-20220706093742292.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày