Indonesia dẫn đầu bảng C với 3 trận toàn thắng, trong khi Triều Tiên xếp thứ 2 bảng D. Về lý thuyết, Indonesia được đánh giá mạnh hơn đối thủ nhưng thực tế cho thấy đại diện Đông Nam Á hoàn toàn bị áp đảo. Ngay từ khi bóng lăn, các cầu thủ trẻ Triều Tiên đã tràn lên tấn công và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm.
Phút thứ 5, trung vệ Choe Song-hun nhập thành dứt điểm khó khiến thủ môn Indonesia bất lực. Đến phút 20, cách biệt được nhân đôi. Kim Yu-jin tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Indonesia rồi tung cú vô lê ghi bàn. 2-0 nghiêng về Triều Tiên là kết quả của hiệp 1.
Đầu hiệp 2, cách biệt được nới rộng cho đại diện Đông Á với pha phối hợp như sách giáo khoa để Ri Kyong-bong ghi bàn. Vài phút sau, tỷ số đã được nâng lên 4-0 với cú đá penalty thành công của Kim Tae-guk.
Trong hiệp 2, Triều Tiên gần như cứ lên bóng là ghi bàn
Với khoảng cách quá lớn, các cầu thủ trẻ Indonesia sụp đổ. Họ tấn công trong bế tắc khi các tình huống phối hợp thường bị bẻ gãy ở một phần ba cuối sân. Thế trận ấy mang tới sự an tâm cho Triều Tiên .
30 phút cuối, đội bóng Đông Á thay một số nhân tố dự bị vào sân nhưng họ vẫn giữ được thế chủ động. Thậm chí Triều Tiên còn ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng đậm đà 6-0.
Đây là cách biệt lớn nhất từ đầu vòng chung kết U17 châu Á 2025 tới nay. 0-6 cũng là thất bại đậm nhất mà U17 Indonesia phải nhận trong lịch sử (bằng trận thua Hàn Quốc 1-7 năm 1988).
Kết quả thua 0-6 khiến Indonesia dừng bước ở tứ kết. Nhưng dù sao thì với việc lọt vào tứ kết, họ đã chắc chắn giành vé dự World Cup vào cuối năm. Với các cầu thủ trẻ Triều Tiên, họ sẽ làm nên trận đại chiến với Hàn Quốc ở bán kết. Đội thắng sẽ nắm cơ hội rất lớn để vô địch vì ứng viên số một Nhật Bản đã bị loại sớm.