"Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ làm giảm nghiêm trọng trải nghiệm xem World Cup. Cuối cùng thì điều gì sẽ đến cơ chứ? Sự hỗn loạn cho giải đấu là điều khó tránh. Cá nhân tôi không đồng ý với đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội tham dự”, chủ tịch AFC Shaikh Salman nói trong cuộc phỏng vấn hôm 13/4 với hãng thông tấn AFP.
Chủ tịch AFC Shaikh Salman (trái) chụp hình cùng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) và chủ tịch FIFA Gianni Infantino khi tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023.
Vào hôm 10/4 vừa qua, tại đại hội Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) lần thứ 80 vừa được tổ chức, chủ tịch Alejandro Domínguez thông báo tổ chức này đã chính thức gửi đề xuất tăng số đội dự World Cup 2030 lên thành 64. FIFA đã nhận được văn bản này từ CONMEBOL và sẽ tiến hành xem xét.
World Cup 2030 là giải đấu có có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi kỷ niệm 100 năm giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức. Để đánh dấu cột mốc này, FIFA đã thống nhất phương án chưa từng có trong lịch sử, với việc lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia tại 3 châu lục khác nhau.
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là 3 quốc gia đồng đăng cai, trong khi Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ tổ chức 3 trận khai mạc của World Cup 2030. Mô hình tổ chức đồng thời trên 3 châu lục này sẽ biến World Cup thành một lễ hội mang tính toàn cầu.
Tuy nhiên, CONMEBOL còn mong muốn nhiều hơn thế khi đề xuất FIFA mở rộng số đội dự giải từ 48 lên 64. Khi ấy, số suất tham dự ở các liên đoàn thành viên cũng tăng lên.
Khu vực châu Á dự kiến sẽ được tăng từ 8,5 lên thành 12 suất. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các đội bóng, trong đó có tuyển Việt Nam. Nếu kế hoạch của CONMEBOL được phê duyệt, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ được chứng kiến màn đối đầu giữa Xuân Son với những ngôi sao hàng đầu thế giới đến từ Brazil, Argentina hay châu Âu.
Người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ cảnh đội nhà đấu tuyển Brazil tại World Cup trở thành sự thật.
Tuy nhiên, chủ tịch AFC Shaikh Salman lại không hưởng ứng phương án trên. Ông cho rằng việc mở rộng lên 48 đội sẽ là giới hạn cuối của World Cup. Khi ấy, giải đấu vẫn duy trì được sự hấp dẫn và khát khao được tham dự nơi các đội tuyển trên toàn thế giới.
“Nếu tất cả mọi người đều có thể tham gia World Cup, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thương hiệu của giải đấu”, ông Shaikh Salman nhấn mạnh. Thậm chí, vị chủ tịch AFC còn cho rằng nếu phương án 64 đội dự vòng chung kết được phê duyệt, không ngoại trừ khả năng trong tương lai World Cup còn tiếp tục mở rộng thêm nữa, vượt quá con số 100 đội dự giải.
FIFA hiện vẫn đang trong quá trình xem xét đề xuất của CONMEBOL. Tuy nhiên việc AFC phản đối cho thấy khả năng mở rộng World Cup 2030 sẽ không dễ để trở thành sự thật, bởi FIFA sẽ phải nghiêm túc cân nhắc quan điểm của các liên đoàn thành viên.
Nếu phương án này không trở thành sự thật, việc cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2030 với tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục khốc liệt như những gì đã diễn ra ở vòng loại World Cup 2026.
Linh Đan