Triệu Văn Trác là một trong những ngôi sao tiêu biểu của phim võ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với vai diễn Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Hoắc Nguyên Giáp... Ngoài đời, trước khi thành danh trên màn ảnh và truyền hình, diễn viên sinh năm 1972 là một võ sư thực thụ và có biệt danh "Vua Kungfu" nhờ thành tích ở các giải thi đấu thể thao.
"Vua Kungfu" từng vô địch Trung Quốc
Triệu Văn Trác là con nhà nòi trong lĩnh vực thể thao. Cha của anh là huấn luyện viên môn wushu. Mẹ Triệu Văn Trác từng giữ kỷ lục chạy cự ly ngắn ở Cáp Nhĩ Tân. Anh bắt đầu học võ Thiếu Lâm từ khi lên 8 tuổi.
Năm 1990, Triệu Văn Trác thi đỗ vào Đại học thể thao Bắc Kinh và có thời gian theo học võ sư Ngô Bân - thầy của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh... Trong 2 năm liền, anh giành 3 huy chương vàng các giải thiếu niên, sinh viên và giải wushu toàn quốc, đồng thời lọt vào danh sách đội dự tuyển wushu quốc gia.
Triệu Văn Trác cũng được trao danh hiệu "Võ Anh" (chứng nhận cấp cao nhất cho các vận động viên wushu ở Trung Quốc trước đây, tương đương cấp kiện tướng). Biệt danh "Vua Kungfu", hay "tiểu Hoàng đế Kungfu" của Triệu Văn Trác xuất hiện từ giai đoạn này. Ngoài ra, theo Sohu, võ sư sinh năm 1972 từng giành huy chương vàng cấp quốc gia ở môn... aerobic (thể dục nhịp điệu) dù chỉ tập 2 tháng.
Triệu Văn Trác (bên trái) là võ sư ngoài đời.
Sở trường của Triệu Văn Trác là trường quyền,kiếm thuật, thương thuật và Thái Cực quyền. Anh tích lũy khá nhiều quyền pháp qua nhiều năm tập luyện từ khi bắt đầu học võ Thiếu Lâm. Theo Sina, Triệu Văn Trác thành thục hơn 300 bài quyền thuộc nhiều võ phái khác nhau.
Ngoài phim ảnh, Triệu Văn Trác cũng nhiều lần biểu diễn võ thuật trực tiếp trên các sân khấu và chương trình truyền hình. Anh từng gây sốt trên mạng xã hội khi tham gia chương trình "Anh trai vượt mọi chông gai" (phiên bản Trung Quốc) trong vai trò khách mời hướng dẫn người chơi tập võ.
Cuối năm 2024, Triệu Văn Trác được mời làm huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế về võ thuật có tên “Vương giả võ lâm Trung Quốc”. Chương trình này quy tụ 108 võ sư xuất sắc của Trung Quốc. Ngoài Triệu Văn Trác, 2 huấn luyện viên còn lại của chương trình là Triệu Trường Quân, Từ Hướng Đông - những diễn viên từng giữ danh hiệu "Võ Anh", nhiều lần vô địch quốc gia.
Khả năng thi đấu thực chiến của Triệu Văn Trác chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, anh từng có thời gian tập tán thủ (thể thức thi đấu đối kháng của wushu). Năm 2023, khi tham gia chương trình "Lai giả hà nhân", Triệu Văn Trác từng đấu giao lưu với nhà vô địch UFC Trương Vĩ Lệ (Zhang Weili) trong một cảnh quay mang tính biểu diễn.
Triệu Văn Trác có uy tín trong cả giới thể thao và giải trí.
Năm 1992, khi đang là sinh viên Đại học Thể thao Bắc Kinh, Triệu Văn Trác đến dự buổi thử vai cho phim “Phương Thế Ngọc” (Lý Liên Kiệt giữ vai chính). Triệu Văn Trác ban đầu chỉ đi theo hỗ trợ bạn với hy vọng được gặp thần tượng Lý Liên Kiệt. Anh ngẫu hứng tự chế ra một bài biểu diễn dựa trên kỹ thuật Thông bối quyền. Chỉ đạo võ thuật của đoàn phim là võ sư Nguyên Hoa lập tức bị thuyết phục và giao ngay vai phản diện Cửu môn đề đốc Ngạc Nhĩ Đa cho Triệu Văn Trác.
Hiểu biết phong phú về võ thuật cổ truyền, kỹ thuật đa dạng, đầy đủ "thập bát ban võ nghệ" (18 loại binh khí, quyền cước trong võ thuật truyền thống Trung Quốc) tạo ra nền tảng để Triệu Văn Trác tạo dựng được dấu ấn riêng khi đóng phim võ thuật. Đạo diễn Từ Khắc nói "Triệu Văn Trác có làm ra một trăm bộ chiêu thức cũng không bộ nào trùng lặp”.
Nhận xét này được đưa ra sau khi 2 người làm việc cùng nhau trong đoàn phim Hoàng Phi Hồng phần 4. Triệu Văn Trác (vai chính) nhận thấy phần biên đạo bài quyền võ thuật và âm nhạc chưa ổn. Đích thân Triệu Văn Trác tự thiết kế một bài quyền mới, khéo léo kết hợp các trường phái khác nhau từ thái cực quyền, kiếm thuật đến cả những động tác của aerobic.
Cảnh chiến đấu ngoạn mục với Lý Liên Kiệt trong phim “Phương Thế Ngọc” mở ra sự nghiệp diễn xuất cho Triệu Văn Trác.
Phong thái nhanh nhẹn, uyển chuyển nhưng có lực và rất dứt khoát của Triệu Văn Trác được so sánh với đàn anh Lý Liên Kiệt. Anh thuộc trường phái "chân võ công" (diễn viên biết võ, hạn chế sử dụng kỹ xảo, hỗ trợ hoặc đóng thế trong các cảnh quay).
Trên phim trường, Triệu nổi tiếng là diễn viên chịu khó đánh thật, đánh nặng để cảnh quay chân thực hơn. Đạo diễn Từ Khắc khi thực hiện phim Đao (1995) đã yêu cầu các pha giao đấu phải “quyền cước hữu lực, không dùng thế đánh hình thức”. Trong một cảnh quyết đấu, Triệu Văn Trác đã vô tình đấm ngất bạn diễn Hùng Hân Hân – khiến anh này bất tỉnh 2 ngày.
Khi đóng phim "Ma Tước Phi Long" (1997), Triệu Văn Trác giao đấu với Lư Huệ Quang, một võ sĩ muay Thái. Lư Huệ Quang kể rằng anh ngã gục bất tỉnh khi trúng một đòn đá của Triệu Văn Trác. Cựu vô địch wushu Trung Quốc thực hiện cú đá xoay 360 độ, do sơ suất nên đòn đánh trúng vào cổ chứ không phải vai của bạn diễn. Cú đá mạnh đến mức đoàn phim suýt gọi xe cứu thương.
Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Liên Kiệt từng tiết lộ nửa đùa nửa thật rằng anh “không chịu nổi” những cú ra đòn mạnh và liên tục của Triệu Văn Trác. Đạo diễn nổi tiếng Viên Hòa Bình khen ngợi: "Triệu Văn Trác rất lợi hại, võ công của cậu ấy tự thành một phái, rất cương mãnh”. Nam diễn viên kiêm cao thủ wushu Trương Tấn từng nhận xét rất hiếm diễn viên có công phu vượt được Triệu Văn Trác".
Trên phim ảnh cũng như ngoài đời, Triệu Văn Trác xây dựng hình ảnh nghiêm chỉnh, lịch thiệp kể cả khi đóng vai phản diện. Lần hiếm hoi Triệu Văn Trác vướng vào tai tiếng là vụ mâu thuẫn với Chân Tử Đan.
Năm 2012 khi cùng diễn trong phim "Đặc công tối thượng" (Special Identity), 2 diễn viên-võ sư nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Triệu Văn Trác bị loại khỏi dự án. Dư luận Trung Quốc cho rằng nguồn cơn của vụ việc là phong cách "đánh thật" của Triệu Văn Trác, dẫn đến việc dễ làm đau đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng có luồng thông tin khác cho rằng Chân Tử Đan muốn thể hiện vị thế bề trên với đàn em.
Sự việc leo thang thành “khẩu chiến” trên mạng xã hội và báo giới. Triệu Văn Trác công khai thách đấu Chân Tử Đan phân định cao thấp. Tuy nhiên, không có màn tỷ thí nào diễn ra.