Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là "tường thành" dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 11/05/2020

Danh sách những idol có nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất gồm rất nhiều cái tên sừng sỏ, nhưng bất ngờ là BTS đột nhiên vắng bóng.

Thành tích trên các BXH nhạc số chính là 1 trong những thước đo thể hiện sự thành công của bài hát hay độ nổi tiếng của các idol Kpop. Bên cạnh những danh hiệu như All-kill hay Perfect All-kill, nhiều người còn quan tâm đến tiêu chí "chạm nóc" Melon vì đây là BXH uy tín, có lượng người nghe lớn nhất Hàn Quốc.

Để có thể "chạm nóc" Melon, một ca khúc không những cần đạt no.1 mà còn phải có lượt stream và download vượt quá mốc tiêu chuẩn nhất định. Đây là "cửa ải" khó, không nhiều nghệ sĩ có thể vượt qua. Dưới đây là danh sách các idol có nhiều lần "chạm nóc" Melon nhất kể từ năm 2011 tới nay.

15. Wonder Girls

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp huy hoàng kéo dài 7 năm của mình, Wonder Girls có tổng cộng 14 lần "chạm nóc" Melon nếu tính từ năm 2011 và đứng thứ 15 trong BXH.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Wonder Girls:

- "Why So Lonely": 8 lần

- "Be My Baby": 4 lần

- "I Feel You": 2 lần

MV "Why So Lonely" – Wonder Girls

14. EXO

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 4.

EXO xếp thứ 14 với tổng cộng 17 lần "chạm nóc" Melon. Ca khúc có nhiều lần "chạm nóc" nhất của nhóm chính là "Love Me Right" và "Overdose" khi 2 bài đồng hạng với 5 lần.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của EXO:

- "Love Me Right" và "Overdose": 5 lần

- "Call Me Baby", "Lotto", "Monster": 2 lần

- "Thunder": 1 lần

MV "Love Me Right" - EXO

13. Davichi

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 7.

Bộ đôi chuyên hát Ballad đình đám của Hàn có 19 lần "chạm nóc" kể từ năm 2011 tới nay.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Davichi:

- "This Love": 10 lần

- "Because I Miss You More Today": 5 lần

- "Cry Again": 3 lần

- "The Letter": 1 lần

"This Love" - Davichi [KBS Song Festival 2016]

12. g.o.d

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 10.

Nhóm nhạc Gen 1 kì cựu của Kpop đứng thứ 12 với duy nhất một ca khúc "chạm nóc" Melon là "The Lone Duckling". Tuy nhiên bài hát có thành tích cực khủng khi "dạo chơi" trên đỉnh BXH này với 20 lần chạm nóc.

"The Lone Duckling" - g.o.d.

11. BLACKPINK, TWICE, SNSD

Bộ 3 girlgroup đình đám Kpop không hẹn mà cùng đồng hạng 11 khi mỗi nhóm đều thu về 21 lần "chạm nóc" qua hàng loạt bản hit của mình.

SNSD, TWICE và BLACKPINK đồng hạng với 21 lần "chạm nóc" Melon

Các bài hát "chạm nóc" Melon của SNSD:

- "The Boys": 8 lần
- "Party": 7 lần
- "I Got A Boy" và "Mr.Mr": 3 lần

"The Boys" MV - SNSD

BLACKPINK có 3 ca khúc được vinh danh trong BXH, tuy nhiên số lần "chạm nóc" của chúng thì không phải dạng vừa.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của BLACKPINK:

- "DDU-DU DDU-DU": 13 lần

- "Whistle": 7 lần

- "As If It’s Your Last": 1 lần

MV "DDU-DU DDU-DU" - BLACKPINK

Về phần TWICE, họ đã chứng minh mình chính là "máy tạo hit" khi các cô gái mới hoạt động 5 năm mà có tới 6 ca khúc "chạm nóc" Melon.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của TWICE:

- "TT": 11 lần

- "What Is Love":3 lần

- "Heart Shaker", "Signal" và "Knock Knock: 2 lần

- Dance The Night Away": 1 lần

"TT" MV – TWICE

10. Taeyeon (SNSD)

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 19.

Thủ lĩnh SNSD có sự nghiệp solo thành công vang dội khi cô có tổng cộng 39 lần "chạm nóc" Melon.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Taeyeon:

- "I": 39 lần

- "Four Season": 11 lần

- "Rain": 4 lần

- "A Poem Titled You" và "Spark": 2 lần

- "This Christmas", "Fine", "11:11", "Starlight" và "Missing You Like Crazy": 1 lần

MV "I" – Taeyeon (SNSD)

9. 2NE1

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 22.

Nhóm nữ huyền thoại 1 thời có tới 8 bài hát từng "chạm nóc" Melon kể từ năm 2011, qua đó đứng ở vị trí thứ 9 với tổng cộng 40 lần đạt thành tích này. Thành tích cao nhất của 2NE1 thuộc về "I Love You" với 10 lần "lên đỉnh", sau đó là "Missing You" (8 lần).

Các bài hát "chạm nóc" Melon của 2NE1:

- "I Love You": 10 lần

- "Missing You": 8 lần

- Falling In Love" và "Lonely":7 lần

- "Come Back Home" và "I Am The Best": 3 lần

- "Ugly" và "Do You Miss Me": 1 lần

“I Love You” - 2NE1

8. iKON

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 25.

"Gà" YG có thành tích nhạc số vô cùng mạnh khi iKON – đàn em của 2NE1 còn sở hữu số lần "chạm nóc" Melon lên tới 44 lần, cao hơn cả đàn chị!

Các bài hát "chạm nóc" Melon của iKON:

- Love Scenario": 21 lần

- My Type": 18 lần.

- "Goodbye Road" và "Apolozy": 2 lần

- "WYD": 1 lần

"Love Scenario"- iKON

7. SISTAR

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 28.

SISTAR có tổng cộng 49 lần "lên đỉnh" Melon qua 8 ca khúc. Thành tích này khiến việc tan rã của họ trở thành niềm tiếc nuối lớn với người hâm mộ.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của SISTAR:

- "Shake it", "Give It To Me" và "Gone Not Around Any Longer":13 lần

- "Touch My Body" và "Loving U": 4 lần

- "Alone" và "I Like That": 1 lần

“Shake It” MV - SISTAR

6. Soyou (cựu thành viên SISTAR)

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 31.

Dù Soyou chỉ là lead vocal của SISTAR nhưng sự nghiệp solo của cô vô cùng ấn tượng khi đứng thứ 6 trong danh sách, sở hữu tổng cộng 50 lần "chạm nóc" Melon. Bài hát có nhiều lần "chạm nóc" nhất của nữ ca sĩ là "Some" – ca khúc hát chung với Junggigo với 47 lần vượt quá tiêu chuẩn download và stream của BXH này.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Soyou:

- "Some": 47 lần

- "The Space Between": 2 lần

- "Stupid In Love": 1 lần

"Some" – Soyou ft Junggigo

5. Taeyang (BIGBANG)

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 34.

Mở màn top 5 chính là Taeyang. Là 1 "mẩu" của BIGBANG nhưng nam idol có thành tích "phá đảo" Melon vô cùng ấn tượng: 52 lần "chạm nóc"! Bài hát có thành tích lớn nhất của anh là "Oh My Gosh" – sản phẩm hát chung với G-Dragon và Kwanghee (46 lần).

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Taeyang:

- "Oh My Gosh": 46 lần

- "Good Boy" (ft. G-Dragon): 4 lần

- "Eyes, Nose, Lips": 2 lần

"Oh My Gosh" - Taeyang, G-Dragon, Kwanghee

4. Zico

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 37.

Zico không chỉ là rapper có tiếng mà thành tích nhạc số của anh cũng vô cùng xuất sắc. Anh xếp thứ 4 trong BXH này với 92 lần "chạm nóc" Melon. "Any Song" – bản hit mới phát hành đầu năm 2020 của nam ca sĩ hiện đang là ca khúc có số lần "chạm nóc" cao nhất của anh khi hiện đã đạt tới con số 51.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của Zico:

- "Any Song": 51 lần

- "I Am You, You Are Me": 11 lần

- "Soul Mate":9 lần

- "She’s A Baby": 6 lần

- "Yes Or No":5 lần

- "Boys And Girls" và "Bermunda Triangle": 4 lần

- "Eureka": 2 lần

MV "Any song" – Zico

3. G-Dragon (BIGBANG)

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 40.

G-Dragon không chỉ thành công với BIGBANG mà sự nghiệp solo của anh cũng vô cùng chói lọi. Thủ lĩnh BIGBANG xếp thứ 3 với 113 lần "chạm nóc" Melon, trong đó ca khúc đạt thành tích cao nhất chính là "Oh My Gosh" – sản phẩm anh hát chung với Taeyang và Kwanghee với 46 lần đứng đầu.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của G-Dragon:

- "Oh My Gosh": 46 lần

- Having An Affair" (ft. Park Myungsoo và Park Bom): 22 lần

- "Going To Try" (ft. Hyungdon):15 lần

- "Untitled, 2014":13 lần

- "That XX": 10 lần

- "Good Boy": 4 lần

- "Who You": 3 lần

MV "Untitled, 2014" – G-Dragon (BIGBANG)

2. BIGBANG

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 43.

BIGBANG đối mặt với vô số scandal, thậm chí từng bị Knet dọa tẩy chay nhưng họ vẫn là "tường thành" nhạc số của Hàn Quốc khi họ sở hữu vô vàn bản hit. Số lần "chạm nóc" Melon của nhóm đã lên tới 229, qua đó đứng thứ 2 chung cuộc.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của BIGBANG:

- "Loser": 46 lần

- "If You":31 lần

- "FXXK IT" và "BANG BANG BANG": 27 lần

- "Blue": 20 lần

- "Flower Road": 17 lần

- "Let’s Not Fall In Love": 10 lần

- "Zutter": 9 lần

- "Bae Bae", "Sober" và "Last Dance": 8 lần

- "We Like 2 Party": 6 lần

- "Monster": 5 lần

- "Bad Boy": 4 lần

- "Girlfriend": 2 lần

- "Tonight": 1 lần

"Loser" MV - Big Bang

1. IU

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 46.

Đứng đầu danh sách ca sĩ Kpop có nhiều lần "chạm nóc" Melon nhất không ai khác ngoài IU. "Nữ hoàng nhạc số" tổng cộng đạt thành tích này tới 291 lần, bài cao nhất là "Leon" với 87 lần.

Các bài hát "chạm nóc" Melon của IU:

- "Leon": 87 lần

- "Palette": 27 lần

- "Eight": 26 lần

- "Can’t Love You Anymore" và "Twenty-Three": 24 lần

- "Through The Night": 23 lần

- "BBI BBI": 21 lần

- "Love Poem": 19 lần

- "You And I": 13 lần

- "Autumn Morning": 11 lần

- "Blueming": 7 lần

- "Peach": 4 lần

- "Heart": 3 lần

- "Every End of the Day": 2 lần

"Leon" - IU & Park Myungsoo

BXH trên cho thấy IU không hổ danh là "nữ hoàng nhạc số" khi đứng đầu danh sách và có tới 13 ca khúc "chạm nóc" Melon. BIGBANG tuy vướng vào nhiều scandal, bị 1 bộ phận cư dân mạng "ném đá", thậm chí là dọa quay lưng nhưng âm nhạc của họ vẫn được công chúng đón nhận, qua đó hiên ngang xếp thứ 2. Đáng chú ý là BTS lại vắng bóng.

Là "nhóm nhạc toàn cầu", sở hữu nhiều bản hit nhưng có vẻ như thành tích "chạm nóc" Melon của họ chưa đủ để lọt vào BXH này. Điều này khiến BTS không khỏi vấp phải 1 số bình luận mỉa mai của cư dân mạng, khi có người cho là nhạc của 7 chàng trai chỉ có fan nghe, không được công chúng nhiệt tình quan tâm như kì vọng.

Idol nhiều lần “chạm nóc” Melon nhất: BIGBANG là tường thành dù bị dọa tẩy chay, BTS bị chế giễu là… nhạc chỉ có fan nghe - Ảnh 49.

BTS vắng bóng trong danh sách idol "chạm nóc" Melon nhiều nhất, đã thế còn bị "cà khịa" là nhạc chỉ có fan nghe

Knet bình luận:

"Bài "If You" thậm chí có thể làm tốt hơn nếu ở thời đại download chứ không phải là kỉ nguyên stream".

"Quả là "thánh" BANG có khác".

"BIGBANG là những tên tội phạm".

"Thứ hạng của IU và BIGBANG không làm tôi ngạc nhiên nhưng Zico và iKON đáng nể thật".

"Fan BTS thấy chưa, chỉ fan mới nghe nhạc của họ thôi, còn những người này mới là lựa chọn của công chúng đấy".

"Tôi nghe nhạc rất nhiều và chẳng có bài nào của BIGBANG mà tôi không biết".

"iKON có nhiều bài chạm nóc lắm".

"Idol nam có nhạc số mạnh nhất chắc chắn là BIGBANG".

"IU và BIGBANG chính là lựa chọn của công chúng".

Nguồn tham khảo: Knetizen