Hotgirl tuyển U19 Trần Thị Duyên và câu chuyện cảm động: Nuôi hoài bão đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn ra thế giới

Thu Trang, Theo Trí Thức Trẻ 17:59 31/12/2019

Trần Thị Duyên là một trong những cầu thủ nữ được người hâm mộ chú ý không chỉ vì vẻ đẹp dịu dàng mà còn bởi tài năng trên sân cỏ. Nhưng không may, vào cuối năm 2019, nữ cầu thủ bị chấn thương đứt dây chằng chéo gối và dự kiến mất sáu tháng để phục hồi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trần Thị Duyên có chia sẻ nhiều về chấn thương đứt dây chằng đầu gối của mình. Tại giải VĐQG nữ năm 2019, Duyên đã bị chấn thương nặng sau một pha tranh chấp quyết liệt với đối thủ. Với cô nàng sinh năm 2000, năm 2019 thực sự là một năm có nhiều biến động, thay đổi. 

Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong năm 2019 cùng đồng đội, nữ cầu thủ chia sẻ đầy cảm động: "Đó là trận thua đáng tiếc trước Australia tại VCK U19 nữ châu Á, bàn thua vào phút cuối cùng đã tước đi cơ hội của tôi cùng các đồng đội. Khi ấy, chỉ cần hòa là chúng tôi sẽ có được tấm vé bán kết, đồng thời có thể vươn xa hơn đến việc tham dự U20 World Cup".

"Giấc mơ đó là khao khát của tôi cùng đồng đội, chúng tôi đã khóc và tiếc nuối rất nhiều. Tuy nhiên đó cũng là bài học kinh nghiệm dành cho mình cũng như các đồng đội. Bản thân mình cần tự tôi luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn để viết tiếp giấc mơ đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn ra thế giới", Trần Thị Duyên nói tiếp.

Hotgirl tuyển U19 Trần Thị Duyên và câu chuyện cảm động: Nuôi hoài bão đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 1.

Năm 2019 thực sự là một năm thiếu may mắn đối với cá nhân cô nàng Trần Thị Duyên cả trong màu áo CLB vẫn các cấp đội tuyển. Ảnh: Giang Nguyễn

Nhưng dù gặp phải chấn thương nghiêm trọng nhưng Duyên vẫn rất lạc quan. Cô nàng mới đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật dây chằng đầu gối.

Nữ cầu thủ sinh năm 2000 cho biết thêm:"Trận đấu cuối cùng của giải VĐQG nữ, tôi cùng các đồng đội đã để thua Hà Nội với tỉ số đáng tiếc và tuột mất huy chương. Tôi cũng như các đồng đội đều rất buồn và tiếc nuối. Chính vì vậy với cá nhân tôi, năm 2019 thật sự là một năm không may mắn."

Chấn thương đứt dây chằng đầu gối để lại rất nhiều đáng tiếc với cá nhân Trần Thị Duyên. Được biết, nữ cầu thủ từng được HLV Mai Đức Chung triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020, nhưng không may mắn cô đã bị loại. Tại lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại 3 vào tháng 12 mới đây, HLV Mai Đức Chung một lần nữa trao cơ hội cho Trần Duyên, nhưng cô lại lỡ hẹn với đội tuyển một cách vô cùng đáng tiếc. Duyên chia sẻ thêm, cô sẽ cố gắng kiên trì tập luyện, phục hồi chấn thương để có nhanh chóng quay lại sân cỏ và đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Hotgirl tuyển U19 Trần Thị Duyên và câu chuyện cảm động: Nuôi hoài bão đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn ra thế giới - Ảnh 3.

Thất bại trước U19 Australia tại VCK U19 Châu Á vừa rồi có lẽ là ký ức đáng tiếc nhất của cô gái gốc Hà Nam. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, khi chứng kiến sự quan tâm, mến mộ của NHM giành cho bóng đá nữ, cầu thủ gốc Hà Nam cảm thấy rất vui và hạnh phúc. "Tôi mong rằng bây giờ và về sau, các nhà lãnh đạo, những nhà tài trợ, người hâm mộ sẽ luôn yêu mến, theo dõi và ủng hộ bóng đá nữ Việt Nam", Duyên chia sẻ đầy xúc động.

Cuối cùng, trước thời điểm sắp sang năm mới 2020, Trần Thị Duyên có lời chúc ngắn gửi đến tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam:" Bước sang năm mới 2020, tôi chúc tất cả những người hâm mộ sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong rằng mọi người sẽ luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam".

Hi vọng rằng nữ cầu thủ Trần Thị Duyên có thể nhanh chóng hồi phục chấn thương, thực hiện được nhiều mong ước hơn ở năm mới 2020. Lời tâm sự của Duyên cũng chính là mong muốn, mơ ước, hi vọng của người hâm mộ đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm với thế giới, châu lục.