Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại "Asia's Next Top Model"?

QuangMT - Tee; Ảnh: Hòa Trần, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 14/10/2018

Nữ giám khảo xinh đẹp của "Asia's Next Top Model" đã có những chia sẻ thẳng thắn khi lần thứ 3 trở lại Việt Nam.

Host "Asia's Next Top Model" Cindy Bishop vừa có chuyến công tác ngắn ngày tại Việt Nam để quay hình chương trình "Việt Nam tươi đẹp" cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đây là lần thứ 3 Cindy trở lại Việt Nam nên cô cũng đã có những chia sẻ thú vị với lần tái xuất này:

Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 1.

Cindy xinh đẹp trong lần thứ 3 trở lại Việt Nam

Buổi gặp gỡ Cindy Bishop tại Việt Nam

Chào Cindy, lần thứ 3 trở Việt Nam thì cảm xúc của chị như thế nào?

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thì đã lâu lắm rồi, hồi 14 tuổi cơ và tôi đã từng có một buổi chụp hình tại đất nước xinh đẹp này. Lần thứ 2 thì tôi đi nghỉ mát với chồng - lúc ấy vẫn chưa kết hôn - đến Hà Nội hồi năm 2000, từ đó đến nay đã lâu lắm rồi, tôi đã rất mong được trở lại và chuyến công tác lần này đã giúp tôi thực hiện được điều đó.

Tôi rất ấn tượng trước sự hiếu khách tại đây, mọi người chào đón tôi rất nồng nhiệt. Người dân Việt Nam rất đáng yêu, vô cùng thân thiện và luôn chào đón khách. Khi tôi chia sẻ rằng sắp đến Việt Nam để tham gia "Việt Nam tươi đẹp", đã có nhiều fan phấn khích.

Trong suốt những ngày quay hình cho chương trình "Việt Nam tươi đẹp", tôi đã có dịp được ngắm những địa danh đẹp. Tôi cảm thấy thật ngỡ ngàng khi ghé thăm vịnh Hạ Long. Chúng tôi di chuyển bằng thủy phi cơ nên có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long từ trên cao, sau đó thì chúng tôi còn được đến gần hơn khi du ngoạn trên vịnh bằng du thuyền. Tôi ước mình có thêm thời gian để tham quan. Tôi muốn quay lại đây, có thể dẫn theo cả chồng con để có thể khám phá nơi nay lần nữa.

Tôi rất thích du lịch. Tôi thích trải nghiệm các nền văn hóa, ẩm thực, thích những món đồ thủ công truyền thống. Trước khi có con, chúng tôi cứ du lịch suốt ấy. Và hiện giờ thì cả gia đình chúng tôi vẫn đi đến rất nhiều nơi trên thế giới.

Món ăn Việt Nam mà chị yêu thích là gì?

Thật khó để chọn vì tôi đã thử rất nhiều món ăn. Tại nhà hàng mà chúng tôi đến vào đêm đầu tiên của hành trình "Việt Nam tươi đẹp" ở TP. HCM cùng Hương Giang và Thanh Duy, tôi đã được thưởng thức một bữa cơm đậm chất Việt Nam. Tôi cảm thấy rất đặc biệt vì tôi chưa từng nếm qua những món ăn Việt Nam như thế. Ở Bangkok thì món ăn Việt Nam cũng chỉ có những món như chả giò, nem nướng và những món na ná nhau. Riêng bữa cơm Việt Nam này thì có hương vị rất khác biệt. Còn ở vịnh Hạ Long có một món mà tôi rất thích đó là bún bề bề. Chương trình đã cho tôi có những trải nghiệm rất thú vị, không chỉ được du lịch mà còn được biết thêm rất nhiều về ẩm thực Việt Nam.

Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 3.

Chị cũng khá bận rộn với công việc của mình, vậy điều gì đã khiến chị nhận lời mời và thời gian tham gia chương trình "Việt Nam tươi đẹp"?

Khi nhận được lời mời từ "Việt Nam tươi đẹp", tôi cũng dành thời gian tìm hiểu qua và được biết đây là một trong những chương trình truyền hình thực tế quảng bá du lịch Việt Nam khá dài hơi. Đồng thời như tôi cũng đã chia sẻ, tôi yêu du lịch và khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu thêm về nhiều nền văn hóa đa dạng. Tôi cũng có một tình cảm rất đặc biệt dành cho Việt Nam nữa, nên chính vì điều đó đã thôi thúc tôi tìm cách sắp xếp công việc tại Thái Lan và nhận lời tham gia chương trình.

Với 2 hành trình tại TP.HCM và Vịnh Hạ Long, tôi thấy vô cùng tuyệt vời khi đây là hai trong số những điểm đến tại Việt Nam mà tôi đã có dịp biết đến từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm. Đồng thời tôi cũng có dịp làm quen với một số người bạn Việt Nam mới như ca sĩ Thanh Duy, NTK Lý Quí Khánh bên cạnh 2 cô bạn Hồ Ngọc Hà và Hương Giang.

Công việc hiện tại của chị như thế nào?

Hiện giờ ở Thái Lan, tôi đang thực hiện nhiều dự án về giáo dục, những khóa dạy trên mạng về cách quản lý cuộc sống, cân bằng cuộc sống - công việc và quản lý thời gian. Tôi cũng sẽ bắt đầu mở những cơ quan hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ để giúp họ tự tin hơn.

Tôi cũng sẽ tập trung vào chiến dịch của mình mang tên #DontTellMeHowToDress (Đừng bảo tôi phải mặc gì) với mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề quấy rối tình dục. Đây là chiến dịch mà tôi vô cùng tâm huyết, tôi hợp tác với Cơ quan phụ nữ của Liên Hiệp Quốc (UN Women) và các Tổ chức Phi chính phủ (NGOs). Tôi chuẩn bị đem chiến dịch của mình đến Philippines vào tháng 11 và đây là chiến dịch mà tôi luôn muốn duy trì. Về những công việc khác, tôi vẫn diễn xuất, làm mẫu. Tôi cũng làm mẹ nữa, đó là công việc chính của tôi.

Chị có định mang chiến dịch của mình đến Việt Nam?

Có, tôi cũng định mang chiến dịch này tới Việt Nam nhưng vẫn đang tìm cộng sự. Tôi muốn thực hiện chiến dịch theo cách mang lại lợi ích, mọi người cùng tìm ra giải pháp, không chỉ có phụ nữ lên tiếng, mà cả đàn ông, chính phủ và mọi người cùng làm thế. Hy vọng tôi sẽ làm được!

Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 4.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 5.

Chị có thể chia sẻ chút xíu về gia đình của mình?

Gia đình tôi nhỏ thôi, nhưng hạnh phúc lắm. Con gái tôi 8 tuổi rồi, con bé hơi mắc cỡ và thích chơi piano, múa ballet. Tôi cũng nghĩ con bé có tiềm năng trở thành người mẫu. Con bé còn tự thiết kế váy của mình nữa cơ.

Con trai tôi thì ngược lại. Nó có máu nghệ sĩ, hay chơi trống, nhảy. Nó giống như một ngôi sao nhạc rock và muốn làm ca sĩ. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không ép các con phải trở thành thế này thế kia, mà chỉ để chúng tự do làm người mình thích.

Vợ chồng tôi có một kênh YouTube, chúng tôi thường du lịch, làm vlog... Tôi thường dặn các con nếu chúng yêu thích điều gì đó thì nên xem đấy giống như sự nghiệp của mình và làm việc thật chăm chỉ. Nhưng tôi nghĩ hiện giờ thì vẫn còn sớm, tôi không thúc ép chúng tham gia show thời trang hay này nọ. Nếu như có công việc mà không ảnh hưởng tới chuyện học hành và đó là chuyện mà chúng muốn làm thì tôi sẽ đồng ý, nhưng tất nhiên là phải biết cân bằng mọi thứ.

Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng "Asia's Next Top Model" chỉ tập trung các thí sinh thuộc khu vực Đông Nam Á mà thiếu đi các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc...?

Tôi không phải là người phụ trách việc casting và sản xuất. Tôi cũng ước giá như có thêm các cô gái đến từ Ấn Độ, Trung Quốc... tham gia chương trình này. Tôi nghĩ một phần lý do cũng bắt nguồn từ đối tượng khán giả chủ yếu là người ở Việt Nam, Indonesia, Philippines.... Nhưng mong là mùa tới, nếu vẫn tiếp tục thực hiện chương trình, các thí sinh sẽ đa dạng hơn về nguồn gốc.

Nếu bị so sánh với siêu mẫu Tyra Banks, mẹ đẻ của "America's Next Top Model" thì chị có lo lắng không?

Tôi không thấy áp lực vì chương trình mỗi nơi mỗi khác. Tyra là "mama" (mẹ) và cô ấy đã tạo ra "America's Next Top Model" nhưng phiên bản ở những nước khác vẫn có phong cách riêng biệt.

"Asia's Next Top Model" rất độc đáo vì có thí sinh đến từ nhiều nước khác nhau, đôi lúc sẽ tạo ra thử thách khi có quá nhiều nền văn hóa hội tụ. Tôi nghĩ các nhà sản xuất đã làm tốt trong việc lột tả và thể hiện bản sắc của mỗi đất nước. Mỗi người đều có sự khác biệt. Tôi cũng không thể thay đổi hay trở thành người khác. Tôi tự tin vì mình làm công việc một cách công bằng và hiệu quả.

Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 6.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 7.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 8.

Nhiều ý kiến cho rằng kết quả của chương trình vẫn chưa công bằng khi những thí sinh mạnh đều bị loại để ưu tiên cho các nước khác vào vòng trong?

4 ngày quay phim được rút gọn còn có 1 tiếng phát sóng, chuyện khán giả xem gì dựa vào việc biên tập. Có thể họ sẽ tạo ra thêm drama hay gì đó, bạn biết đấy, truyền hình thực tế mà. Tôi cũng là một phần của chương trình. Ai cũng nghĩ tôi kiểm soát mọi thứ, tôi quyền lực lắm nhưng tôi chỉ làm việc của mình thôi. Kết quả khi đưa ra cũng dựa trên rất nhiều yếu tố gộp lại chứ không phải chỉ có riêng quyết định từ phía cá nhân tôi. Mọi người hay thốt lên với tôi: "Sao chị lại làm thế này?".

Tôi không thể làm vừa lòng tất cả. Có rất nhiều người theo dõi và yêu thích chương trình, nên nó mới thành công như vậy. Nhưng người ta hay thất vọng khi thí sinh họ yêu thích bị loại, họ cho là không công bằng.

Tính chất công việc mà! Tôi làm việc một cách công bằng. Tôi không thể kiểm soát những gì mọi người nghĩ, nên chẳng sao cả. Tôi nghĩ thật không công bằng đối với những cô gái đã cố gắng vất vả nhưng bị công chúng ném đá. Tôi không phiền lắm vì đã quen với chuyện đó rồi. Nhưng chuyện đó lại khó khăn đối với các thí sinh, họ đã dồn thật nhiều năng lượng vào công việc và rồi một số fan lại đối xử không được tử tế lắm. Tôi nghĩ các cô gái cũng hiểu được.

Tôi muốn trò chuyện về chủ đề này vì nó không chỉ diễn ra ở show truyền hình thực tế, mà nạn bắt nạt trên mạng xã hội cũng là vấn đề to lớn. Tôi không quan tâm đến những bình luận thù ghét, nhưng một cô gái trẻ ở độ tuổi teen nếu bị bắt nạt thế này, cô ấy sẽ bị ảnh hưởng thật sự. Đó là điều chúng ta cần cẩn trọng. Chúng ta có thể đồng ý hoặc bất đồng về chuyện gì đó, nhưng cư xử thô lỗ là điều không tốt.

Chị đánh giá thế nào về Hồ Ngọc Hà - giám khảo khách mời ở tập 8 vừa qua?

Hà tuyệt lắm. Cô ấy như một siêu sao vậy. Cô ấy biết mình đang nói gì, cô ấy có chuyên môn và cô ấy cũng từng là huấn luyện viên "The Face" nên những lời phê bình, phản hồi mà cô ấy dành cho các thí sinh rất tốt. Tôi không biết bản được biên tập sẽ còn lại bao nhiêu thời lượng, nhưng trong vòng loại, cô ấy đã dành rất nhiều lời phê bình, phản hồi cho tất cả thí sinh. Hồ Ngọc Hà không chỉ có xuất thân người mẫu, mà còn là nghệ sĩ giải trí, một siêu sao nên với kinh nghiệm của mình, Hà dễ dàng nhận ra ưu khuyết của từng thí sinh dù chỉ trong thời gian ngắn theo dõi và hướng dẫn các bạn tại thử thách ghi hình phim thời trang cũng như thông qua hình ảnh tại thử thách chụp hình trước đó.

Chị có thường xuyên giữ liên lạc với Hồ Ngọc Hà không?

Vâng, chúng tôi vẫn thường trò chuyện với nhau và tôi hẹn cô ấy có dịp hãy tới Thái Lan nhất định phải cho tôi biết. Tôi cũng không biết khi nào sẽ trở lại Việt Nam, nhưng cô ấy bảo nếu tới thì hãy nhắn cho cô ấy và rồi cơ hội này ập đến. Đây cũng là một lý do khác khiến tôi nói lời đồng ý tham gia "Việt Nam tươi đẹp" vì tôi muốn được làm việc với cô ấy lần nữa. Cô ấy rất tốt.

Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 9.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 10.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 11.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 12.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 13.
Host Cindy Bishop nói gì về Hồ Ngọc Hà khi làm việc chung tại Asias Next Top Model? - Ảnh 14.

Cindy cũng tái ngộ học trò cũ Rima Thanh Vy tại Việt Nam

Cảm ơn những chia sẻ của Cindy!