Họp liên ngành giải quyết vụ đánh hội đồng dã man nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên

Hồng Ánh, Theo Người lao động 15:45 08/06/2021

Sáng nay (8/6), Văn phòng UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ra thông báo kết luận cuộc họp liên ngành bàn hướng giải quyết vụ đánh hội đồng dã man nữ sinh lớp 7 xảy ra trên địa bàn.

Họp liên ngành giải quyết vụ đánh hội đồng dã man nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên - Ảnh 1.

Đánh hội đồng dã man 1 học sinh nhỏ tuổi hơn

Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, chủ trì với sự tham gia của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an TP và lãnh đạo các phường, trường THCS trên địa bàn.

Cuộc họp xác định vụ việc xảy ra vào ngày 6/6 và nạn nhân là nữ sinh N.N.B., học lớp 7B, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng.

Kết luận cuộc họp, ông Phúc yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đặc biệt, các trường cùng phụ huynh và học sinh tham gia vụ việc phải xin lỗi gia đình em B., tổ chức xử lý kỷ luật những học sinh tham gia vụ đánh hội đồng này và phải họp rút kinh nghiệm về việc quản lý học sinh ngoài trường học, tăng cường phòng chống bạo lực học đường.

Họp liên ngành giải quyết vụ đánh hội đồng dã man nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên - Ảnh 2.

Có ít nhất 5 học sinh tham gia vụ đánh hội đồng này

Ông Phúc cũng yêu cầu các trường phải chặn đứng việc học sinh tham gia các nhóm Facebook kín "Bố Già 78", "Chị Đại" để đảm bảo an ninh môi trường học đường.

Riêng Công an TP. Tuy Hòa khẩn trương điều tra và đề xuất hướng xử lý vụ việc, về mục đích các nhóm Facebook kín nói trên, xử lý về hành vi đăng tải clip có nội dung kích động bạo lực trên 1 tài khoản Facebook.

Họp liên ngành giải quyết vụ đánh hội đồng dã man nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên - Ảnh 3.

Mặc cho nữ sinh lớp 7 khóc lóc, van xin, những "đàn chị" vẫn không tha

Như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin, sáng 6/6, tại khu vực bờ biển phường 7, TP. Tuy Hòa, một nhóm học sinh đã vây quanh và đánh hội đồng dã man bằng cách đấm đá 1 nữ sinh nhỏ tuổi, mặc cho em ngã xuống vỉa hè, khóc lóc, van xin. Một số người khác bên ngoài quay lại vụ việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Theo xác định bước đầu, có ít nhất 5 nữ sinh tham gia cùng những lời lẽ dung tục trong vụ đánh hội đồng này vì cho rằng nữ sinh lớp 7 "hỗn hào khi nhắn tin".

Công an TP. Tuy Hòa xác định những học sinh tham gia vụ đánh hội đồng học ở nhiều trường khác nhau trên địa bàn TP.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày