Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra cảnh báo bão số 1 với Trami, sức ảnh hưởng hiện tại được dự đoán thế nào?

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 15:20 23/10/2024
Chia sẻ

Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết có "sự không chắc chắn về chuyển động tiếp theo và cường độ của Trami".

Ngày 23/10, Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết họ sẽ ban hành cảnh báo bão số 1 khi Bão nhiệt đới Trami tiến vào cách Hong Kong 800 km vào đêm thứ Năm hoặc sáng sớm thứ Sáu.

“Trami dự kiến sẽ di chuyển về phía tây theo hướng chung đến vùng lân cận Đảo Hải Nam và tăng cường dần dần”, Đài quan sát cho biết vào buổi trưa ngày thứ Tư. “Dưới tác động kết hợp của Trami và gió mùa đông bắc, trời sẽ có gió và nhiều mây với một vài trận mưa rào trên bờ biển phía nam vào thứ Sáu và trong suốt cuối tuần”.

Đài quan sát cho biết khả năng ban hành Tín hiệu gió mạnh số 3 - mức cao hơn sẽ phụ thuộc vào "chuyển động của Trami và sự thay đổi trong điều kiện gió tại địa phương", đồng thời nói thêm rằng có "sự không chắc chắn về chuyển động tiếp theo và cường độ của Trami".

Thời tiết ở Hong Kong được dự báo sẽ xấu đi vào cuối tuần.

Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra cảnh báo bão số 1 với Trami, sức ảnh hưởng hiện tại được dự đoán thế nào?- Ảnh 1.

Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra cảnh báo bão số 1 với Trami, sức ảnh hưởng hiện tại được dự đoán thế nào?- Ảnh 2.

Ảnh hưởng của bão Trami vừa gây ra tại Philippines

Tín hiệu số 1 tại Hong Kong là tín hiệu “Standby” (chờ), là mức thấp nhất trên hệ thống cảnh báo bão hiện hành. Tín hiệu này được phát ra khi một cơn bão nhiệt đới có tâm trong phạm vi khoảng 800 km tính từ Hong Kong và có thể ảnh hưởng đến lãnh thổ này. Khi cảnh báo bão số 1 được đưa ra, tất cả trường học và dịch vụ chính phủ vẫn mở cửa và mọi phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cẩn thận trước các hoạt động và cảnh giác với gió mạnh có thể xảy ra trên vùng biển ngoài khơi.

Các con số được báo hiệu có thể thay đổi theo điều kiện thực tế. Khi bất kỳ tín hiệu nào cao hơn số 3 được ban hành, các cơ quan chính phủ, trường học, thị trường tài chính và hầu hết các khu vực tư nhân sẽ đóng cửa hoạt động.

 Nguồn: SCMP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày