Hồng Đăng: "Tôi thích trở thành bạn của con"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 21/11/2016

Nhiều khán giả khi xem chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” đã rất ấn tượng với cặp bố con Hồng Đăng và bé Nhím. Đằng sau vẻ nghiêm khắc khi dạy dỗ cô bé lại là một trái tim yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cùng con.

Hồng Đăng cho biết, sau khi rời khỏi phim trường, niềm vui lớn nhất là chạy ngay về nhà với gia đình.

Một Hồng Đăng sau khi rời khỏi phim trường, thoát khỏi những vai diễn là một người như thế nào?

Khi xong công việc, thói quen của tôi là trở về nhà chơi với các con. Có lẽ tôi thuộc tuýp đàn ông của gia đình, nên những khoảng thời gian sau công việc tôi muốn dành trọn cho mái ấm nhỏ. Thường thì buổi tối cả nhà sẽ cùng nhau xem TV, hoặc tôi đọc truyện, chơi đùa với các con. Cuối tuần không có lịch quay tôi và vợ sẽ dắt hai con đi xem phim, hoặc đến công viên để giải trí.

Tôi muốn các con mình được phát triển toàn diện dựa trên nền tảng gia đình vững chắc.

Anh quan niệm thế nào về cách chăm sóc và nuôi dạy con cái?

Cả tôi và vợ quan niệm việc nuôi dạy con không gì tốt hơn là cố gắng trở thành bạn của bọn trẻ. Chỉ có cách đó mình mới thấu hiểu thật sự và tạo nên sự tin tưởng và an tâm cho con. Tất nhiên, sự gần gũi con ngay từ nhỏ cũng chính là chìa khóa để con chia sẻ nhiều hơn với bố mẹ. Nhưng không vì thương mà “hai người bạn lớn” này luôn chiều theo ý “hai người bạn nhỏ đâu” nhé.

Hồng Đăng: Tôi thích trở thành bạn của con - Ảnh 1.

Hồng Đăng khi về nhà là một ông bố tâm lý, hết mực thương và gần gũi với con.

Tôi và vợ sẽ thay đổi nhau các vị trí cương – nhu khi giáo dục con, lúc cần thiết sẽ nghiêm khắc và bình thường thì thoải mái con như những người bạn đúng nghĩa. Bé Nhím có vẻ rất thích mỗi lần ba kể chuyện đi quay phim cho con nghe.

Lí do nào khiến anh quyết định tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?”

Cũng chính vì mong muốn chia sẻ và thấu hiểu con nên tôi quyết định tham gia gameshow “Bố ơi, mình đi đâu thế”. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để mình và con gần nhau hơn. Việc cùng thực hiện những thử thách sẽ giúp tôi hiểu hơn những cá tính ở con mà chắc chắn nếu chỉ loanh quanh chơi đùa ở nhà, bé sẽ không bao giờ bộc lộ.

Vậy sau khi tham gia gameshow, những cá tính “độc đáo” nào của bé Nhím làm anh bất ngờ?

Nói là bất ngờ có vẻ hơi to tát. Bình thường ở nhà, có ba mẹ, bé thỉnh thoảng có thói quen dựa dẫm nhưng khi tham gia gameshow, tưởng chừng bé yếu đuối thì lại không, con gái tôi lại rất độc lập và quan tâm người khác. Sau gameshow, tôi và con cũng thân thiết hơn, ngày nào đi học về cũng tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện kia cho bố nghe trước rồi mới tới mẹ (cười).

Vậy sau những giờ làm việc bận rộn, Hồng Đăng thường giải trí cùng các con như thế nào?

Như tôi có chia sẻ đấy, cuối tuần thường cả gia đình sẽ “dã ngoại”, tham gia các hoạt động ngoài trời cho các bé năng động, dạn dĩ hơn khi tiếp xúc nhiều với thế giới. Còn những buổi tối, tôi và bà xã hay cùng các con xem phim hoạt hình hoặc các chương trình giải trí khác trên TV.

Là một ông bố luôn quan tâm đến gia đình, đặc biệt là nhu cầu giải trí của các con, anh có bí quyết gì để khoảnh khắc sum vầy thêm trọn vẹn?

Bí quyết đó là cả gia đình cùng tập trung vào một câu chuyện. Khi xem TV thì cả nhà cùng xem, sẽ không có chuyện là người ngồi xem, còn một người thì lướt điện thoại hoặc đọc sách. Tôi luôn quý những giây phút cả gia đình bên nhau và nó chỉ trọn vẹn khi mọi người cùng hòa chung vào không khí đó.

Thường thì gia đình tôi hay coi lại chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” để thảo luận về những cách ứng xử “tốt” hay “chưa tốt” của cả hai bố con. Thỉnh thoảng thì xem phim tôi đóng, và Bé Nhím thường là một “nhà bình luận” nhiệt tình với những góp ý ngây ngô nhưng lại vô cùng thuyết phục. Cũng vì giây phút gia đình tôi quây quần trước TV rất nhiều, nên một điều tôi và vợ rất chú trọng là chọn một chiếc TV tốt: tốt cho thị lực của bé và tốt cho chính công việc của tôi.

Hồng Đăng: Tôi thích trở thành bạn của con - Ảnh 2.

Hồng Đăng chọn TV với tấm nền IPS giúp mang đến tuổi thọ cao, góc nhìn rộng, màu sắc chân thật dù ngồi ở bất kỳ góc nào.

Tôi cũng tìm hiểu đôi chút thì được biết những loại TV sở hữu tấm nền “khỏe” IPS sẽ mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo; qua đó, sức khỏe đôi mắt các con cũng được bảo đảm

Vậy bên cạnh những chia sẻ về gia đình, anh có thể chia sẻ một chút những dự định sắp tới trong công việc?

Cái này thì Hồng Đăng rất muốn nhưng xin phép giữ bí mật thôi. Khi nào sản phẩm ra lò thì các bạn sẽ được biết. Dù thế nào thì tôi vẫn cảm ơn và trân trọng khán giả rất nhiều vì sự yêu quý và dõi theo tôi trong mỗi dự án!

Cảm ơn anh về những chia sẻ rất thú vị về câu chuyện gia đình. Chúc cho những dự định công việc sắp tới của anh luôn suôn sẻ và thành công!