Lâu nay, Honda Scoopy chỉ xuất hiện tại Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân với mức giá khá cao và không ổn định. Tuy nhiên, điều này có thể sắp thay đổi.
Theo thông tin từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 448 (Tập A, tháng 7/2025), Công ty Honda Việt Nam đã hoàn tất đăng ký bản quyền kiểu dáng cho mẫu xe tay ga Honda Scoopy 2025. Đáng chú ý, hãng không chỉ đăng ký tổng thể xe mà còn đăng ký chi tiết các bộ phận như cụm đèn phía trước.
Động thái này là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Honda Scoopy không chỉ được bán chính hãng mà còn có khả năng cao sẽ được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam.
Honda Scoopy 2025 sở hữu thiết kế mềm mại, hướng đến người dùng trẻ và những ai yêu thích sự nhỏ gọn.
Thiết kế: Đèn LED họa tiết khối pha lê, đèn định vị hình bán nguyệt lồng vào nhau. Cụm đèn hậu có tạo hình tương tự nhưng bất đối xứng độc đáo.
Tiện ích: Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị sắc nét, cổng sạc Type-C tích hợp trong hộc đồ 4 lít và chìa khóa thông minh Smartkey hiện đại.
Thân thiện: Chiều cao yên xe chỉ 746mm, thấp hơn bản cũ, giúp người có vóc dáng khiêm tốn dễ dàng điều khiển.
Về vận hành, Honda Scoopy 2025 sử dụng động cơ 110cc, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,2Nm. Thông số này gần như y hệt so với Honda Vision (8,8 mã lực và 9,29Nm), hứa hẹn tạo ra một cuộc cạnh tranh nội bộ thú vị. Xe được trang bị mâm 12 inch 5 chấu, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.
Hiện tại, giá xe Honda Scoopy nhập khẩu tư nhân rất hỗn loạn, dao động từ 38 triệu đến gần 50 triệu đồng cho bản thường, và có thể lên tới hơn 80-90 triệu cho các phiên bản đặc biệt.
Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này chỉ có giá quy đổi khoảng 36 - 37 triệu đồng.
Nếu được lắp ráp trong nước, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng một mức giá chính hãng ổn định và cạnh tranh hơn nhiều, có thể sẽ tiệm cận với giá tại Indonesia. Sự xuất hiện của Scoopy chính hãng chắc chắn sẽ mang đến một lựa chọn thời trang và hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga phổ thông.