Hơn 600 sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến bị cảnh cáo, buộc thôi học do điểm kém

Minh Nhân, Theo Thời Đại 00:32 07/11/2017

Trong bảng danh sách được công bố trên website chính thức, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến có tới 579 sinh viên bị cảnh cáo học vụ và 35 sinh viên bị buộc thôi học do điểm kém.

Sau khi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017, trên trang website chính thức, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố danh sách dự kiến gần 600 sinh viên bị cảnh báo học vụ và hơn 30 sinh viên bị buộc thôi học. 

Trong bảng danh sách có tới 579 sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học vụ do có điểm trung bình học kỳ thấp. Cụ thể điểm dưới 2,0/4,0 ở học kỳ đầu tiên và dưới 2,5/4,0 điểm ở các học kỳ tiếp theo. 

Hơn 600 sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến bị cảnh cáo, buộc thôi học do điểm kém - Ảnh 1.

Nhà trường công bố danh sách sinh viên bị cảnh báo và buộc thôi học. Ảnh chụp màn hình.

Các sinh viên chủ yếu ở Khoa Chất lượng cao với số lượng 236, Khoa Điện điện tử có 112 sinh viên, Khoa Cơ khí chế tạo máy có 60 sinh viên...

Dự kiến nhà trường sẽ buộc thôi học 35 sinh viên do có điểm trung bình 3 học kỳ liên tiếp đều dưới 2,5/4,0. Theo quy định, sinh viên nếu bị cảnh báo học vụ 3 lần liên tiếp cũng sẽ bị buộc thôi học. 

Trước đó, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố danh sách hơn 220 sinh viên chính quy văn bằng 1 và chính quy văn bằng 2 dự kiến bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học do điểm kém. Tại Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết mỗi năm nhà trường buộc thôi học khoảng 700 sinh viên do ý thức học tập và năng lực học tập.