Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò

Kim Anh - Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:52 14/09/2016

Chiều ngày 13/9, trên website của trường ĐH Luật TP. HCM đăng một thông báo về việc tổ chức trao bằng cử nhân hệ chính quy cho khóa 36 và 37 của nhà trường. Theo đó, sinh viên phải đóng 900.000 đồng lệ phí dự lễ và phụ huynh đi cùng cũng phải đóng 100.000 đồng/ người.

Thuê Nhà thi đấu để làm lễ tốt nghiệp cho... xứng tầm thương hiệu

Nội dung thông báo về khoản phí phải đóng được đăng tải trên website của trường ĐH Luật TP. HCM sau khi được đăng tải ngày 13/9 đã vấp phải ý kiến phản hồi của khá nhiều sinh viên đang học tại trường.

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 1.

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng kèm theo khoản lệ phí sinh viên phải nộp. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trong thông báo chính thức của trường có ghi rõ: "Kể từ năm 2016, Nhà trường sẽ đổi mới việc trao bằng cử nhân cho sinh viên hệ chính quy. Đối với sinh viên khóa 37 và khóa 36 (ngành quản trị luật), Nhà trường sẽ trao bằng theo một trong hai hình thức: Trao bằng tại trường và trao bằng tại lễ tốt nghiệp. Sinh viên có quyền lựa chọn một trong hai hình thức trên".

Với hình thức trao bằng tại trường: Sinh viên sẽ đến phòng Đào tạo để nhận bằng và không tham gia lễ tốt nghiệp. Chọn hình thức này sinh viên chỉ cần đóng 170.000 đồng/sinh viên.

Với hình thức trao bằng tại lễ tốt nghiệp: Chi phí cho mỗi sinh viên đến nhận bằng là 900.000 đồng/sinh viên, bao gồm kinh phí cho việc thuê mặt bằng tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, tổ chức buổi lễ, chụp hình cá nhân... Đồng thời những người thân đến tham dự phải đóng 100.000 đồng/người (không giới hạn số lượng).

Mục đích của trường ghi trong thông báo là nhằm tổ chức một lễ tốt nghiệp sang trọng, hoành tráng, chuyên nghiệp, xứng tầm thương hiệu và vị thế của các tân cử nhân.

So với lệ phí tham gia lễ tốt nghiệp những năm trước chỉ 220.000 đồng/sinh viên, thì mức lệ phí năm nay vấp phải nhiều ý kiến phản đối của nhiều bạn sinh viên đang học tập tại trường ĐH Luật TPHCM.

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 2.

Một sinh viên bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân về khoản phí phải đóng để tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

Theo như tài khoản N.L. chia sẻ thì trường không buộc SV tham dự lễ tốt nghiệp, ai có tiền đóng thì tham dự, còn ai không có tiền đóng thì thôi. Tuy nhiên, việc nộp khoản phí cao như vậy khiến nhiều bạn sinh viên phản ứng khá gay gắt.

Tài khoản Q.M. chia sẻ: "Đi nhận bằng tốt nghiệp mà nộp khoản phí cao ngất như vậy thì những bạn sinh viên nghèo, khó khăn sao có khả năng tham gia vào lễ tốt nghiệp".

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 3.

Hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp của khoá K35 khá đơn giản nhưng vẫn trang trọng và giữ lại được khoảnh khắc tốt nghiệp của các bạn sinh viên.

"Lễ trao bằng tốt nghiệp là mốc đánh dấu chặng đường suốt 4 năm học của các bạn, chỉ cần đơn giản, trang trọng là được chứ đâu cần "sang chảnh" mà các thầy cô ra quy định nộp phí nhiều thế. Đến phụ huynh người thân đi cùng cũng phải nộp 100.000 đồng/người thì hình như hơi quá", tài khoản F.H. chia sẻ.

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 4.

Một số bạn sinh viên có ý định rủ nhau tự tổ chức lễ tốt nghiệp

Bạn D.A.M (sinh viên năm cuối trường đại học Luật TP.HCM): "Thông báo của trường làm mình rất thất vọng. Cái mình cần lúc này là niềm vui khi được nhận tấm bằng tốt nghiệp cùng với sự chúc mừng của gia đình và bạn bè, chứ không phải là cái gì đó quá hoành tráng sa sỉ. Theo như thông báo mới đây của nhà trường thì sẽ theo nguyện vọng của các bạn và làm lễ tốt nghiệp ở quận 4 như các năm khác, thiết nghĩ chúng ta có cơ sở Bình Triệu lớn như vậy thì tại sao chúng ta không thử tổ chức một buổi lễ trang trọng tại cơ sở Bình Triệu, vừa không tốn chi phí thuê địa điểm vừa rộng rãi thoáng mát".

Đại học Luật TP.HCM: Thông báo mang tính chất thăm dò

Sau khi xuất hiện nhiều ý kiến của sinh viên trên mạng xã hội, trường Đại học Luật TP.HCM đã đăng tải một thông báo mới để làm rõ về buổi lễ trao bằng, đồng thời thực hiện một bảng khảo sát nhanh để sinh viên thể hiện ý kiến của mình.

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 5.

Thông báo mới được trường đại học Luật đăng tải sau khi có nhiều sinh viên thắc mắc xoay quanh vấn đề tổ chức lễ tốt nghiệp.

Liên hệ với trường Đại học Luật TP.HCM, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng anh Nguyễn Thành An (Phó giám đốc trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trường đại học Luật TP.HCM).

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thành An - Phó giám đốc trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trường đại học Luật TP.HCM.

Anh An cho biết: "Bản chất của Thông báo cấp bằng tốt nghiệp vào chiều ngày 13/9 chỉ là việc triển khai thăm dò ý kiến của sinh viên. Tại thông báo Nhà trường đã nhấn mạnh "tùy vào số lượng sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ quyết định cách thức và quy mô tổ chức lễ một cách phù hợp" như vậy thông qua số lượng sinh viên đăng ký Nhà trường sẽ quyết định phương án cụ thể, chứ đây không hề là quyết định cuối cùng".

Sinh viên trường Luật đóng gần 1 triệu đồng cho lễ tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ... thăm dò - Ảnh 7.

Sau khi bản thông báo đầu tiên được đăng tải, Nhà trường đã có sửa đổi nhỏ về nội dung.

Anh cho biết thêm, trên thực tế quan sát nhiều năm Nhà trường nhận thấy do điều kiện về cơ sở vật chất nên công tác tổ chức lễ bế giảng, tốt nghiệp dành cho các khóa chính quy với số lượng hơn 1000 tân cử nhân luôn ở trong tình trạng quá tải, mất đi tính trang trọng và thoải mái. Vì thế Nhà trường rất mong muốn đổi mới nhằm đem đến cho sinh viên một lễ tốt nghiệp đáng ghi nhớ sau những năm học tập tại trường.

Giải thích về việc chi phí tăng cao hơn những năm trước, anh An chia sẻ: "Vì trong thông báo chưa thể hiện rõ nội dung của buổi lễ nên nhiều sinh viên hiểu lầm. Chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ riêng cho các sinh viên khó khăn, nhưng chưa triển khai thì các bạn sinh viên đã phản ứng.

Nhà trường vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, cũng như các đề xuất của sinh viên thông qua các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể của Nhà trường. Vì thế rất mong nếu sinh viên có ý kiến hay đóng góp gì thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để cùng đưa ra phương án tốt nhất. Chứ đừng đưa những ý kiến thái quá, tiêu cực lên mạng xã hội".