Hơn 160 trường hợp mắc sốt rét tại một huyện miền núi Khánh Hòa

Thái Bình/VOV-Miền Trung, Theo VOV 11:02 14/08/2024
Chia sẻ

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 160 trường hợp mắc sốt rét tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau thời gian dài giảm dần, đến năm 2023, số ca mắc sốt rét tại tỉnh Khánh Hòa bất ngờ tăng cao. Cả năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 ca sốt rét, tăng 70% so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 160 trường hợp mắc sốt rét, trong đó có 60 trường hợp bị sốt rét ác tính.  Các trường hợp mắc sốt rét  đều ở huyện miền núi Khánh Vĩnh hoặc làm việc từ địa phương này trở về. Có 13/14 xã, thị trấn tại huyện Khánh Vĩnh có người mắc sốt rét, đều là những người đi rừng, ngủ rẫy trở về.

Hơn 160 trường hợp mắc sốt rét tại một huyện miền núi Khánh Hòa- Ảnh 1.

Đa số các trường hợp mắc sốt rét tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã mở rộng điều tra, sàng lọc chủ động, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị tốt cho bệnh nhân mắc sốt rét và xử lý ổ bệnh khi mới phát hiện. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn tổ chức các đội điều tra điểm nóng ở các xã có số ca mắc cao trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Các đơn vị đã phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét bảo vệ cho hơn 17.000 người; tẩm hóa chất hơn 8.500 chiếc mùng, màn ... Tuy nhiên, công tác phòng, chống bệnh sốt rét tại huyện Khánh Vĩnh gặp nhiều khó khăn do các nhóm dân nguy cơ cao khi đi vào rừng, rẫy ngủ mang thiết bị bảo vệ không đầy đủ. Ý thức phòng, chống sốt rét của một số người dân còn thấp và chủ quan do những năm gần đây, số ca bệnh giảm. Các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh chưa đến được các nhóm người đi rừng, ngủ rẫy...

Hơn 160 trường hợp mắc sốt rét tại một huyện miền núi Khánh Hòa- Ảnh 2.

Nhân viên y tế xét nghiệm sốt rét tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030 theo lộ trình của cả nước, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa và chính quyền huyện Khánh Vĩnh cần quyết liệt, khống chế, giảm dần số ca mắc sốt rét tại địa phương này.

"Ngành y tế và huyện Khánh Vĩnh tăng cường công tác phòng chống sốt rét, tháng 8 phải giảm hơn tháng 7. Cố gắng duy trì các giải pháp khi rất cần thiết mới công bố dịch. Khánh Vĩnh đang chốt các cửa vào rừng, yêu cầu người dân vào rừng không được ở lại. Sáng đi vào chiều về. Nếu như họ không vào rừng không có nguồn thu nhập. Sẽ có hỗ trợ gạo theo diện cứu trợ đột xuất. Chúng ta cố gắng triển khai 2 đến 3 tháng, khả năng sẽ giảm xuống"- ông Thiệu nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày