Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2018

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 21:45 27/11/2018

Chiều 27/11, tại TP Đà Nẵng, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức đã khép lại với không khí rộn ràng, tràn đầy năng lượng của hàng trăm bạn trẻ đến từ khắp cả nước.

Chiều 27/11, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho hơn 100 bạn trẻ tham gia hành trình. Đồng thời, trao giải nhất cho dự án "Atiso đỏ" của các bạn trẻ An Giang, giải nhì cho dự án "Trung tâm huấn luyện Game" và giải ba cho dự án "Du lịch Lạng Sơn".

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018 - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham gia hành trình hòa vào không khí sôi động trong lễ tổng kết và hô vang khẩu hiệu" Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2018 với chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp – Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Lễ xuất quân với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội LHTN Việt Nam, trao giấy chứng nhận cho các bạn trẻ.

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018 - Ảnh 3.

Hành trình kéo dài 10 ngày qua 11 tỉnh/thành phố với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hành trình chia thành 2 đoàn, xuất phát ngày 18/11 từ 2 đầu cầu Hà Nội và Cần Thơ, kết thúc tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Tại các điểm dừng chân, thành viên hành trình đã tham gia tọa đàm về các vấn đề xoay quanh chủ đề khởi nghiệp như: "Quản trị nguồn nhân lực trong đổi mới sáng tạo", "Thương mại điện tử trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", "Ứng dụng Công nghệ thông tin để đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp"... Ngoài ra, các thành viên tham gia Hành trình còn được tham quan các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ở địa phương...

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018 - Ảnh 4.

Hành trình tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018 - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên hào hứng khi được nhận giấy chứng nhận tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Với sự hỗ trợ của các đơn vị, hành trình của chúng ta mới thành công. Hành trình đã trải qua trọn vẹn 10 ngày và kết nối được những đại biểu tham gia, tôi hy vọng đây sẽ là những kinh nghiệm quý cho các bạn trong quá trình khởi nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".

Anh Nguyễn Văn Kỷ, thành viên đoàn hành trình chia sẻ: “Được tham gia đoàn hành trình là trải nghiệm ý nghĩa, hành trình đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, giúp sinh viên có những trải nghiệm, kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ để các bạn trẻ trong cả nước lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng thời, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư”.