Hơn 1 năm bùng phát đại dịch, Timor-Leste ghi nhận 9.222 ca mắc Covid-19

Hương Trà, Theo VOV 09:38 01/07/2021

Hơn 1 năm bùng phát, đại dịch Covid-19 vẫn đang tấn công Timor-Leste với 104 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Timor Leste ghi nhận tổng cộng 9.222 ca mắc Covid-19, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Chính phủ Timor Leste hiện vẫn tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp do đại dịch đến ngày 25/7. Bên cạnh việc kêu gọi cộng đồng thực hiện các giao thức y tế, quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu hồi tháng 4 vừa qua. Chính phủ Timor Leste đặt mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số vào cuối năm 2021.

Người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Tổng hợp Timor Leste, Rui Maria de Araujo cho biết những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ được tự do di chuyển trong lãnh thổ quốc gia sau hai tuần.

Trước đó, Timor Leste được cho là quốc gia thành công trong việc kiềm chế đại dịch. Mặc dù có biên giới sát với “ổ dịch” Đông Nam Á là Indonesia, nhưng số ca mắc Covid-19 ở Timor Leste đến tháng 3/2021 là 122 ca và không có trường hợp tử vong. Ngày 15/3, Timor Leste lần đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa tại thủ đô Dili trước lo ngại có thể xảy ra các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng khiến hệ thống y tế yếu kém của quốc gia nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á này sụp đổ.