Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn

Người lao động, Theo 11:16 09/11/2016

Hơn 100 học viên cai nghiện của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đập phá và bỏ trốn vào sáng 9-11.

Đến 10 giờ 30 ngày 9-11, tình hình bên trong trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Trung tâm cai nghiện BR-VT) rất hỗn loạn. Nhiều học viên cai nghiện la hét và tiếp tục tìm cách bỏ trốn. Một số vượt tường ra ngoài đã bị khống chế. Một số học viên khác vẫn đang đập phá la hét.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định có gần 200 học viên đã bỏ trốn khỏi Trung tâm cai nghiện BR-VT. Mọi lực lượng đã được huy động tối đa để bảo vệ tại trung tâm và tìm kiếm học viên ở bên ngoài. 

Hiện bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đang có mặt tại Trung tâm cai nghiện BR-VT để động viên, nói chuyện cùng các học viên khác.

Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn - Ảnh 1.

Hiện bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đang động viên, nói chuyện cùng các học viên khác.

Các học viên không bỏ trốn cho hay trong 3 tháng trở lại đây tình hình trung tâm rất ổn định, được chăm sóc tốt hơn nhiều nhưng không biết tại sao các học viên khác lại quá khích.

Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn - Ảnh 2.

Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn - Ảnh 3.

Bên trong trung tâm đang rất hỗn loạn

Liên quan đến vụ việc này, khoảng 7 giờ ngày 9-11, một nguồn tin cho biết hàng trăm học viên của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đập phá trung tâm và bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cơ động và công an địa phương đã được huy động đến hiện trường để truy tìm các học viên đưa trở lại trung tâm.

Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn - Ảnh 4.

Đục tường chui ra

Học viên bỏ trốn, Trung tâm cai nghiện BR-VT hỗn loạn - Ảnh 5.

Phá tường vượt trại

Theo bà Đài, các học viên trốn khỏi trung tâm trong giờ lao động. Thời điểm trên, một số học viên đã khống chế bảo vệ, đập phá tường rào và bỏ trốn. Hiện đã đưa được 20 học viên trở lại trung tâm. Lực lượng chức năng đang khẩn trương để đưa những học viên còn lại về trung tâm.

Trước đó, vào tháng 4-2016, tại trung tâm này cũng xảy ra tình trạng tương tự và gần 600 học viên bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các học viên trở lại trung tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày