Học sinh đang chơi ở nhà hơi thì cuồng phong kéo đến, nhân chứng bất lực trước thảm kịch

Thanh Hương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 22:26 16/12/2021

Bữa tiệc liên hoan cuối năm tại 1 trường học tại Úc đã trở thành 1 sự kiện ám ảnh khi có tới 4 học sinh thiệt mạng sau khi nhà hơi bị gió cuốn bay lên không trung.

Có lẽ việc được trèo lên những chiếc nhà hơi khổng lồ, được mô phỏng các cấu trúc như lâu đài, cầu trượt với những màu sắc sặc sỡ và độ nảy nhất định sẽ là giấc mơ của mọi đứa trẻ, là trải nghiệm vui chơi mà các em sẽ không bao giờ quên.

Tuy nhiên, thi thoảng chúng ta vẫn nghe nói đến những vụ tai nạn khi vui chơi ở nhà hơi. Từ việc phát nổ dưới trời nắng, hay gần đây, sự cố nhà hơi bị gió thổi bay lên trên không trung ở Belarus cho đến vụ việc mới nhất xảy ra vào khoảng 10h sáng (giờ địa phương) hôm nay, ngày Thứ Năm, 16/12 tại Australia khiến 4 học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương thì có lẽ các bậc phụ huynh nên cân nhắc loại hình vui chơi này cho con em mình.

Học sinh đang chơi ở nhà hơi thì cuồng phong kéo đến, nhân chứng bất lực trước thảm kịch - Ảnh 1.

Một phần lâu đài hơi bị mắc trên cành cây

Được biết, sự việc thương tâm xảy ra ở Trường Tiểu học Hillcrest ở gần thành phố Devonport, bang Tasmania của Australia, khi họ đang tổ chức 1 buổi lễ kết thúc năm học với nhiều hoạt động, trong đó có việc dựng nhà hơi cho các học sinh vui chơi.

Thế nhưng, sự cố đã xảy ra khi 1 cơn gió lớn thổi đến, hất tung chiếc nhà hơi được làm theo hình lâu đài lên không trung, khiến cho các em học sinh ngã nhào xuống mặt đất từ độ cao 10m.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người lớn có mặt tại đó cũng không kịp xử lý.

Học sinh đang chơi ở nhà hơi thì cuồng phong kéo đến, nhân chứng bất lực trước thảm kịch - Ảnh 2.

Xe cấp cứu...

Sau đó, xe cấp cứu và trực thăng đã được huy động ngay lập tức để đưa các học sinh tới bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên 4 em học sinh lớp 6 gồm 2 nam, 2 nữ đã tử vong và 5 em khác đang được điều trị, trong đó 4 em đang ở tình trạng nguy kịch.

Học sinh đang chơi ở nhà hơi thì cuồng phong kéo đến, nhân chứng bất lực trước thảm kịch - Ảnh 3.

Và trực thăng đã được huy động nhanh chóng, nhưng đã có 4 học sinh tử vong

"Vào 1 ngày mà lẽ ra các em đang hết sức vui mừng thì chuyện tệ hại đã xảy ra. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân, giáo viên và bạn bè của các em", Cảnh sát trưởng Darren Hine của bang Tasmania phát biểu.

Học sinh đang chơi ở nhà hơi thì cuồng phong kéo đến, nhân chứng bất lực trước thảm kịch - Ảnh 4.

Nhà hơi bị gió cuốn bay lên không trung ở Belarus tháng 7 năm nay


Cảnh sát đang điều tra xem có bao nhiêu đứa trẻ đã nhảy nhót trên chiếc lâu đài hơi đó nhưng các nhân chứng đã kể lại rằng hôm nay là 1 ngày lặng gió, ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng rồi bất ngờ trời nổi gió to khiến những chiếc cọc buộc lâu đài bị bung ra và bi kịch đã ập tới.

"Tôi nhìn thấy những đứa trẻ nằm trên mặt đất. Ban đầu chúng tôi còn tưởng có diễn tập cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp, nhưng rồi hóa ra mọi chuyện là thật", Bob Smith - 1 người sống ở cạnh trường học này cho biết.

Được biết, những vụ tai nạn nhà hơi nói trên không phải là hiếm. Vào tháng 7 năm nay, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Alexandria ở phía Bắc Belarus. Những chiếc lâu đài hơi này đã bị gió cuốn lên cao tầm 10m song may mắn chỉ khiến 1 số trẻ em bị thương mà thôi.

Theo Daily Mail