Tiếng hát sinh viên ĐH Quốc Gia chào mừng ngày thành lập Đoàn

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/03/2015

Tiếng hát sinh viên Khoa Quốc tế IStar 2015 là sân chơi bổ ích dành cho những sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có sở thích, đam mê ca hát. Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều thí sinh tài năng.

Ngày 26/3 vừa rồi, Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chung kết cuộc thi “Tiếng hát sinh viên Khoa Quốc tế IStar 2015” với chủ điểm “Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh” nhằm chào mừng ngày kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015).

Tiếng hát sinh viên Khoa Quốc tế IStar 2015 là sân chơi bổ ích dành cho những sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có sở thích, đam mê ca hát. Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều thí sinh tài năng. 


Các thí sinh tham gia trong cuộc thi vừa rồi.

Vòng sơ khảo của cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của hơn 60 thí sinh dự thi với nhiều tiết mục phong phú và đa dạng. 10 thí sinh tài năng, và nổi bật nhất đã lọt vào vòng chung kết để cống hiến cho khán giả những phần trình diễn sáng tạo và xuất sắc nhất tại sân làng sinh viên HACINCO.

Đêm chung kết càng tưng bừng, náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của hạc sĩ Dương Trường Giang và ca sĩ Mai Trang – Sao Mai điểm hẹn 2006.

Đến với đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát sinh viên Khoa Quốc tế IStar 2015, khán giả có cơ hội thưởng thức sự thăng hoa, tỏa sáng tài năng ca hát của những sinh viên vui tươi, năng động và yêu đời đến từ Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự phối hợp giữa các giọng ca đầy nội lực và ban nhạc đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả, làm nổi rõ rệt 10 cá tính âm nhạc trong những ca khúc thú vị.

“Chàng trai tình cảm” Bạch Thanh Phong trong “Chậm lại một phút”

Đặng Nhật Minh chiếm trọn sân khấu bằng “Thành phố sương”

 Giọng ca “khủng” Hoàng Hà Lan Anh thể hiện “Young and Beautiful” đầy kỹ thuật


Tốp ca.

Cuộc thi Tiếng hát sinh viên Khoa Quốc tế IStar 2015 đã khép lại với giải Đặc biệt thuộc về thí sinh SBD 20 : Trương Thị Kiều Oanh và dần trở thành một cuộc thi được mong đợi nhất trong năm của sinh viên khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.