Ký túc xá đầy màu sắc của sinh viên Trung Quốc

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 28/11/2012

Những bộ quần áo phơi đầy ban công, tạo ra 1 bức trang sặc sỡ khiến nhiều người phải ngước nhìn.

Hong khô quần áo trong 1 buổi chiều nắng ấm áp, những sinh viên đến từ trường ĐH Y học cổ truyền Trung Quốc tại Hồ Bắc đã tạo ra cảnh tượng thật "thú vị" với nhiều màu sắc rực rỡ.

Ký túc xá đầy màu sắc của sinh viên Trung Quốc 1
Khoảng 10.000 sinh viên trong ngôi trường này, bởi vậy chỗ ở luôn trong tình trạng chật hẹp.

Rất ít người dân Trung Quốc có máy hong khô quần áo, vậy nên cách đơn giản nhất để phơi khô quần áo là treo chúng dưới ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, trong 1 thành phố chật cứng người thì hình ảnh phơi quần áo la liệt ngoài ban công không phải là hiếm thấy. Đặc biệt, đối với sinh viên nội trú của các trường ĐH, không gian dành cho họ thật ít ỏi, bởi vậy các bạn phải tận dụng chiếc ban công nhỏ với những đoạn dây phơi chằng chịt để phơi quần áo.

Ký túc xá đầy màu sắc của sinh viên Trung Quốc 2
Dường như tất cả quần áo đều được đem ra ban công để hong khô dưới ánh nắng mặt trời.

Có khi quần áo được treo trên những sợi dây thép nối thêm song song với cửa sổ. Họ tận dụng mọi chỗ trống để hong phơi quần áo. Người đi đường thường xuyên được chứng kiến màn trình diễn màu sắc "thú vị" này. Trong khi đất nước Trung Quốc đang ngày càng phát triển, thì vẫn còn đó giai cấp bình dân, những người có cuộc sống không mấy thoải mái, và thậm chí không có máy hong khô quần áo để dùng. 

Ký túc xá đầy màu sắc của sinh viên Trung Quốc 3
Người đi đường thường xuyên được chứng kiến cảnh tượng đa màu sắc này.

Thực tế, lý do là vì những căn hộ tại Trung Quốc thường rất nhỏ, giá điện lại đắt đỏ. Hơn thế nữa, giá của 1 chiếc máy hong khô quần áo vẫn còn khá cao so với mức chi tiêu bình quân của người bình dân. 

Ký túc xá đầy màu sắc của sinh viên Trung Quốc 4
Người bình dân không có máy hong khô quần áo để dùng bởi vậy họ sử dụng cách tiết kiệm và thân thiện với môi trường này.

Năm 2010, tại Thượng Hải, khu phố sầm uất nhất Trung Quốc, việc hong khô quần áo ở cửa sổ, ban công đã không còn xuất hiện bởi cơ quan chức trách đã ban hành luật cấm treo quần áo hong khô nơi ban công, vì họ cho rằng điều này "không văn minh".