3 lý do học sinh trở về học ĐH quốc tế tại Việt Nam

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 29/08/2013

Nền kinh tế suy thoái, những gia đình có con du học tại Anh, Mỹ, Úc, Sing luôn phải đối diện vấn đề lớn nhất là Tài chính.

Khoản tiền khổng lồ có lúc lên đến tiền tỷ mỗi lần chuyển cho con ở nước ngoài để lo tiền học phí, ăn ở và sinh hoạt trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng của các bậc phụ huynh. Đó là một trong những lý do nhiều cha mẹ đã quyết định thay đổi phương án để con du học tại chỗ.

3 lý do học sinh trở về học ĐH quốc tế tại Việt Nam 1

Áp lực chi phí khi cho con du học nước ngoài 
 
Tiền học và chi phí sinh hoạt cho 01 năm học tại nước ngoài, cụ thể tại Anh lên tới 600 – 700 triệu đồng. Như vậy nếu học ba năm đại học tại Anh Quốc thì gia đình sẽ phải chi trả ít nhất là hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu du học tại chỗ cấp bằng của những trường “đỉnh” như University of London tại Việt Nam, học phí tối đa cũng chỉ bằng 1/3 học ở nước ngoài. Sinh viên vẫn học một chương trình chuẩn như tại Anh, 100% giảng viên quốc tế và bằng cấp tốt nghiệp giống như học tập tại nước Anh. 
 
Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, bài toán tài chính phải được điều chỉnh hợp lý để gia đình không bị rơi vào khủng hoảng. Đó là lý do không ít cha mẹ đã quyết định cho con trở về và du học tại chỗ để tiết kiệm chi phí, để được gần con trong khi con vẫn được theo học chương trình chuẩn của Anh ngay tại Việt Nam và được cấp bằng kinh tế từ các trường Top của Anh như University of London, Staffordshire University.
 
Không còn cơn ác mộng mang tên “Homesick – Nhớ nhà
 
Du học khiến các em phải đánh đổi khá nhiều thứ và một trong những điều khổ sở nhất là thiếu hơi ấm gia đình. Sự cô đơn ở những bạn trẻ nơi xứ người rất dễ dẫn đến tình trạng bế tắc, tâm lý bị suy sụp và gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, kết quả học tập. Nhiều bạn đã rơi vào những cạm bẫy khi đi tìm những thú vui để giải sầu nơi đất khách, giao du với các nhóm bạn xấu, hệ quả là gia đình và chính các em rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. 
 
Việc học môi trường Quốc tế ngay tại Việt Nam lợi thế hơn hẳn vì xóa bỏ giúp bạn trẻ cơn ác mộng mang tên “Homesick - Nhớ nhà”. Nhờ du học tại chỗ, người Việt trẻ vẫn được học tập trong môi trường quốc tế mà không phải xa gia đình, bạn bè. Hàng tối, con cái vẫn có thể ăn cơm cùng ba mẹ, chia sẻ và kể chuyện trường, chuyện lớp, vẫn có thể tụ tập cùng “cạ cứng” và nói KHÔNG với sự cô đơn. 
 
Chống “sốc ngược” khi về làm việc ở Việt Nam
 
Học kiến thức tài chính, ngân hàng hay các chuyên ngành kinh tế khác theo chuẩn của Anh quốc được đánh giá là sự lựa chọn sáng suốt hàng đầu của cả các bậc phụ huynh và học sinh. Bằng cấp của Anh nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng luôn được các Nhà tuyển dụng chào đón. Hơn nữa, tỉ lệ sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng tốt nghiệp với tấm bằng University of London luôn “được lòng” các đơn vị tuyển dụng.
 
Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nhìn thẳng và thực tế, việc học tập một chuyên ngành hiện đại như Tài chính Ngân hàng, nếu không có kiến thức về thị trường và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam, bạn dễ bị rơi vào “ma trận” vì những thực trạng hay thử thách của môi trường trong nước. Nếu học lâu ở nước ngoài, mọi thứ đã hoàn hảo và luôn luôn chuyên nghiệp, lại không được cập nhật về tình hình thị trường, việc “sốc ngược” khi quay về Việt Nam không phải là hiếm. Đó là lý do vì sao không ít Thạc sĩ Tài chính từ Anh, Mỹ trở về vẫn phải “chơi dài” vì “cao không tới, thấp không thông” do quá thiếu thực tế. 
 
Học trường quốc tế như British University Vietnam, ngay từ năm thứ nhất sinh viên đã được hỗ trợ để tiếp cận các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp để học hỏi và trải nghiệm những tình huống “khó” trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng hay tham khảo cách làm của Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trong bối cảnh nền kinh tế tại Việt Nam. Đây cũng là cái nhìn khá tinh tường của những bậc phụ huynh hiểu biết để giúp con đi đến quyết định trở về Việt Nam để thành tài và xây dựng sự nghiệp trong nước. 
 
Xu hướng học ngành Tài chính cấp bằng của Anh ngay tại Việt Nam
 
Nhiều phụ huynh sau khi tính toán kỹ lưỡng, cân đo “chi phí – cơ hội” giữa việc cho con du học nước ngoài hay du học tại chỗ đã quyết định cho con theo học ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng của Đại học London (Anh Quốc) tại British University Vietnam. Chị Nguyễn Thị Huyền, phụ huynh em Đỗ Tuấn Hưng sau khi tìm hiểu về British University Vietnam chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu về ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học London đào tạo tại BUV, tôi cân nhắc quyết định cho con về Việt Nam để học tiếp. Như vậy, thay vì tốn cho con hơn 2 tỷ đi du học nước ngoài, tôi dành 1/3 khoản tiền này cho con học ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học London tại Việt Nam. Chi phí tiết kiệm hơn, sau này lại dễ dàng học chuyển tiếp thạc sĩ ở nước ngoài. Tốt nghiệp cháu sẽ được nhận bằng chuẩn của Anh Quốc và không bị xa rời thực tiễn kinh tế và môi trường ở Việt Nam. Hơn nữa nhà chỉ có ít con, tôi thật lòng vẫn muốn con ở cạnh mình và được chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, phương pháp học, tâm lý vững vàng trước khi đi học thạc sĩ ở nước ngoài”.
 
Với tấm bằng danh giá được cấp bởi Đại học London (Anh Quốc) cùng với những trải nghiệm thực tế, sinh viên British Univeristy Vietnam khi ra trường được đánh giá cao bởi những nhà tuyển dụng trong ngành Tài chính, hứa hẹn một tương lai nghề nghiệp vững chắc. 
 
Cơ hội được xét tuyển vào ĐH năm 2013 ngành Tài chính - Ngân hàng cấp bằng Đại học London (Anh Quốc) tại British University Vietnam:
 
Ngành tài chính ngân hàng đòi hỏi nhân sự chất lượng cao, phải có nền tảng kiến thức sâu sắc và cập nhật. Hơn nữa, lĩnh vực này còn đòi hỏi ứng viên khả năng thích ứng với môi trường làm việc áp lực, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tế. Trong môi trường đào tạo quốc tế của nền giáo dục Anh Quốc, các bạn trẻ hoàn toàn tự tin sẽ được phát triển toàn diện, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi khởi nghiệp.
 
British University Vietnam tự hào là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được lựa chọn và cung cấp Chương trình Tài chính Ngân hàng, cấp bằng Cử nhân của Đại học London - một trong top 3 trường xuất sắc của Anh Quốc, xếp hạng 39 trong danh sách các trường Đại học hàng đầu trên toàn cầu. Với thời gian đào tạo 03 năm các bạn sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành, vốn tiếng Anh vững vàng và các kỹ năng mềm quan trọng cho sự nghiệp tương lai.
 
Khi học tại British University Vietnam, các bạn sinh viên sẽ được đào tạo theo đúng khung chương trình chuẩn và nhận bằng cấp như các sinh viên học tại trường Đại học London ở Vương Quốc Anh. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo các bạn có thể đi học chuyển tiếp bên Anh nếu có nguyện vọng và có khả năng tài chính.