Hoàng tử Hisahito của Nhật Bản, cháu trai của Nhật hoàng Naruhito và là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng xứ sở hoa anh đào cho biết vào ngày thứ Hai (3/3) rằng anh mong muốn thực hiện các nhiệm vụ công của mình một cách cẩn trọng và có ý thức khi đảm nhận vai trò là thành viên trưởng thành của hoàng gia.
Trong buổi họp báo đầu tiên được tổ chức tại nơi ở của gia đình trong khuôn viên Akasaka (Tokyo) nhân dịp đánh dấu việc trưởng thành, Hoàng tử Hisahito (18 tuổi) chia sẻ rằng vai trò mang tính biểu tượng của Nhật hoàng chính là “luôn nghĩ đến người dân và ở bên cạnh họ”, thể hiện quan điểm từng được ông nội - Thượng hoàng Akihito - và bác là Nhật hoàng Naruhito nhấn mạnh.
“Điều quan trọng đối với hoàng gia là phải quan tâm đến đời sống của người dân và tình hình xã hội”, Hoàng tử nói thêm.
Theo Hiến pháp Nhật Bản sau chiến tranh, vai trò của Nhật hoàng được xác định là “biểu tượng của quốc gia và sự đoàn kết của người dân Nhật Bản”.
Hoàng tử Hisahito gây thiện cảm với vẻ ngoài thư sinh và nét điềm đạm đặc trưng
Hoàng tử Hisahito chính thức bước vào tuổi trưởng thành vào tháng 9 năm ngoái, trở thành nam thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản đạt dấu mốc này trong gần 39 năm, kể từ khi cha anh - Thái tử Fumihito - trưởng thành vào tháng 11/1985.
Hoàng tử Hisahito cũng là thành viên đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản bước vào tuổi trưởng thành theo quy định mới của Bộ luật Dân sự sửa đổi, trong đó hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 kể từ tháng 4/2022.
Hiện tại, Hoàng tử đang là học sinh năm ba tại trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Tsukuba (cơ sở Otsuka, Tokyo). Từ tháng 4 tới đây, anh sẽ theo học ngành Sinh học tại Khoa Khoa học sự sống và môi trường của trường.
“Tôi luôn yêu thích côn trùng, đặc biệt là chuồn chuồn, và hy vọng có thể nghiên cứu sâu hơn về chúng. Tôi muốn tập trung hết mình cho việc học, đồng thời tham gia các hoạt động ngoại khóa”, Hoàng tử chia sẻ.
Anh cho biết điểm mạnh của mình là có thể kiên trì theo đuổi sở thích đến cùng, nhưng đồng thời đây cũng là hạn chế. Bên cạnh đó, Hoàng tử thừa nhận bản thân thường cảm thấy lo lắng khi ở trong nhiều tình huống khác nhau.
Hoàng tử cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu, cho rằng đây là một trong những vấn đề toàn cầu đáng lo ngại vì gây ra nhiều thiên tai và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống con người.
Nói về việc du học, Hoàng tử cho rằng đây sẽ là cơ hội để trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và sẽ cân nhắc sau khi trao đổi cùng cha mẹ. Riêng về hôn nhân, anh cho biết hiện vẫn chưa suy nghĩ nhiều về thời điểm hay hình mẫu lý tưởng để kết hôn.
Lễ trưởng thành truyền thống của hoàng gia Nhật Bản dành cho Hoàng tử sẽ được tổ chức vào sinh nhật lần thứ 19 của anh vào ngày 6/9 tới. Theo Cơ quan Hoàng gia, thời điểm này được lựa chọn để không làm ảnh hưởng đến việc học tập ở trường phổ thông.
Hisahito hiện là người thừa kế duy nhất thuộc thế hệ mình trong hoàng gia Nhật Bản. Theo quy định của Luật Hoàng gia, chỉ những nam giới có huyết thống nam trực hệ từ các đời Thiên hoàng mới được quyền kế vị ngai vàng. Hai người còn lại trong danh sách kế vị hiện nay là cha anh - Thái tử Fumihito (59 tuổi) - và Hoàng thân Hitachi (89 tuổi), chú của Nhật hoàng Naruhito.
Số lượng thành viên hoàng gia Nhật Bản đang ngày càng thu hẹp, do các nữ thành viên kết hôn và rời khỏi hoàng tộc. Trong đó có chị gái cả của Hoàng tử Hisahito - cựu Công chúa Mako (33 tuổi) - người đã kết hôn với bạn trai thời đại học vào năm 2021.
Hoàng tử Hisahito là thành viên nam trẻ tuổi duy nhất của hoàng gia Nhật
Hiện nay, hoàng gia Nhật Bản chỉ còn 16 thành viên, trong đó có tới 11 người là nữ. Một số cái tên đáng chú ý bao gồm Công chúa Kako (30 tuổi), chị gái thứ hai của Hoàng tử Hisahito, và Công chúa Aiko (23 tuổi), con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako.
Trước nỗi lo về việc duy trì sự ổn định lâu dài của hoàng gia, vấn đề sửa đổi quy định kế vị đã được Nhật Bản bàn luận từ lâu. Tuy nhiên, vào năm 2021, hội đồng chính phủ được giao nghiên cứu vấn đề này đã quyết định tạm gác việc đưa ra lựa chọn liệu có nên cho phép phụ nữ hoặc hậu duệ theo dòng mẹ được quyền kế vị ngai vàng hay không.
Nguồn: Kyodo News