Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu giữ sạch lưới và ít nhất giành một điểm trên sân nhà của Viettel

OPEN HEART, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 12/05/2019

Tâm điểm vòng 9 V.League 2019 đang hướng về sân Hàng Đẫy với cuộc chạm trán giữa CLB HAGL, đội bóng được yêu thích nhất nhì V.League và "tân binh" Viettel FC tối nay 12/5. Cuộc đọ sức cân bằng giữa hai đội bóng đang có cùng 10 điểm hứa hẹn đem đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Chia sẻ với báo chí trước trận đấu với CLB Viettel, HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae-hoon đầy thận trọng khi đánh giá về đối thủ: "Viettel đang có sự dẫn dắt của HLV Lee Heung-sil. Tôi đã biết ông ấy trong đợt đào tạo HLV chuyên nghiệp bằng Pro. Qua quá trình theo dõi từng trận của Viettel ở mùa giải năm nay, tôi nhận thấy Viettel ngày càng cải thiện, chơi bóng hiệu quả và hệ thống của họ có sự cân bằng".

Đội trưởng Tuấn Anh thì cho rằng trận đấu tối nay 12/5 trên sân Hàng Đẫy sẽ là một cuộc chiến khó khăn với anh cũng như đội bóng phố nói. Tiền vệ người Thái Bình đánh giá Viettel sở hữu những nhân tố nổi bật đáng gờm.

"Tuyến giữa Viettel đang dần dần chơi tốt. Đội hình họ cân bằng tốt, có ngoại binh chơi giữa, Quế Ngọc Hải cũng có thể đẩy lên đá. Hoàng Đức là tài năng trẻ rất khéo léo. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn", Tuấn Anh nhận định.

Dù vậy, theo chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, mục tiêu của CLB HAGL khi đến làm khách ở Hàng Đẫy tối nay là giữ sạch mảnh lưới, giành ít nhất một điểm trước Viettel.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu giữ sạch lưới và ít nhất giành một điểm trên sân nhà của Viettel - Ảnh 1.

"Tuyến giữa của Viettel đang chơi tốt", Tuấn Anh nhận xét.

Về phía đội bóng quân đội Viettel FC, trợ lý HLV Hải Biên cho biết, ban huấn luyện và cầu thủ luôn đánh giá cao các đối thủ qua từng vòng đấu. Đối với HAGL, Viettel đã có những tìm hiểu để sẵn sàng bước vào trận đấu vòng V.League.

"HAGL có các cầu thủ có kĩ năng kĩ thuật tốt, sở hữu nhiều cầu thủ được tập trung đội tuyển quốc gia từ cấp đội trẻ đến tuyển Việt Nam như Văn Toàn, Minh Vương, Việt Hưng, Hồng Duy. Văn Thanh cũng đã trở lại...

Các cầu thủ HAGL có lối chơi tốt, phối hợp nhuần nhuyễn, tuy nhiên họ thiếu sự cân bằng giữa công và thủ. Hai vòng đấu gần đây khi có HLV mới, họ đã thay đổi và tốt hơn. Tôi nghĩ hai HLV đều có mục tiêu và có sự chuẩn bị kĩ, có sự toan tính để đem đến trận cầu hấp dẫn", HLV Hải Biên chia sẻ.

Viettel FC và CLB HAGL ở thời điểm hiện tại có thể nói là hai đội bóng ngang tài ngang sức khi cùng giành được 10 điểm sau 8 vòng đấu. Họ sở hữu cùng số trận thắng, hoà, thua và sự chênh lệch chỉ đến từ số bàn thắng bại và số thẻ phạt. HAGL ghi bàn nhiều (14 bàn) nhưng cũng để thủng lưới nhiều (15 bàn).

Viettel ghi 7 bàn và để thua 9 bàn. Số thẻ vàng mà đội bóng quân đội đang phải nhận thuộc nhóm nhiều thẻ nhất V.League với 16 thẻ trong khi HAGL dẫn đầu về chỉ số fair-play khi nhận số thẻ ít nhất sau 8 vòng đấu (6 thẻ). Cuộc so tài giữa Viettel và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay 12/5 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu giữ sạch lưới và ít nhất giành một điểm trên sân nhà của Viettel - Ảnh 2.