Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân: "Tôi có chút lo lắng về sự khách quan của trọng tài tại SEA Games 30"

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 12/11/2019

Cô gái vàng của làng võ Việt Nam Châu Tuyết Vân chia sẻ với chúng tôi những băn khoăn, lo lắng khi cùng tuyển quyền Taekwondo tranh tài tại SEA Games 30.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh. Là một trong những môn thể thao mũi nhọn, đội tuyển quyền Taekwondo cũng đang hằng ngày nỗ lực tập luyện vì mục tiêu săn huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhà vô địch SEA Games 29 Châu Tuyết Vân hào hứng chia sẻ với chúng tôi về quá trình chuẩn bị của tuyển quyền Taekwondo cho SEA Games 30.

"Mình có hơi lo lắng một chút vì sẽ thi nội dung mới được đưa vào, không biết trọng tài sẽ như thế nào? Trọng tài có khách quan hay không?... Nhưng quan trọng hơn hết là bản thân mình phải làm tốt đã. Với mình, vô địch đã khó, giữ được chức vô địch còn khó hơn. Vậy nên mình luôn phải cố gắng tập luyện nhiều hơn để 1 lần nữa được đứng trên bục cao nhất", Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Hiện tại Châu Tuyết Vân và các đồng đội đang rất tích cực tập luyện về thể lực, độ dẻo và những kĩ thuật khó trong bài thi của mình. Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chuẩn bị bước vào cuộc chiến lớn tại SEA Games 30 với tinh thần sắt thép, quyết tâm hết mình. Sau 1 tháng tập thể lực, các võ sĩ đang bước vào giai đoạn rèn thể lực kết hợp rèn chuyên môn, hoàn thiện những kĩ thuật khó và sẵn sàng cho kì đại hội này.

Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân: Tôi có chút lo lắng về sự khách quan của trọng tài tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Châu Tuyết Vân tự tin giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: FBNV.

Hằng ngày, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tập luyện từ 9h sáng đến 21h. Cả đội chỉ được 1h30 buổi trưa để ăn uống, tắm và nghỉ ngơi tại phòng tập. Việc tập luyện với chuyên gia Hàn Quốc cũng khiến các cô gái chàng trai gặp khó khăn về bất đồng ngôn ngữ. 

"Vì không hiểu thầy nói và thầy chưa hiểu hết về văn hoá của người Việt Nam nên tụi mình không nói gì chỉ cắm đầu tập. Rồi tụi mình được HLV Nguyễn Thanh Huy động viên. Thầy đã gắn bó và dạy dỗ tụi mình suốt 10 năm nay. Được thầy động viên, cảm giác thấy nhẹ nhàng và tự nhiên thấy mọi người đoàn kết, yêu thương nhau hơn", hoa khôi làng võ tâm sự.

Tuyển quền Taekwondo Việt Nam căng sức tập luyện sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games 30

Là đàn chị có nhiều kinh nghiệm, Châu Tuyết Vân cũng cùng các HLV khuyên nhủ, khích lệ tinh thần các đồng đội với quan niệm tập luyện là tốt cho mình chứ không phải ai cả. Đừng vì những áp lực mà từ bỏ. Dù có khó khăn thì cả đội hãy cố gắng nắm tay nhau vượt qua.

Nói về SEA Games 30, Châu Tuyết Vân tự tin: "Mình luôn tự tin vì đây là nội dung thế mạnh của mình đã liên tục giành huy chương ở các giải như vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Mình cũng đã chiến thắng đội chủ nhà Philippines tại Philippines. Hy vọng lần này sẽ cố gắng được đứng ở bục cao nhất".

Đội tuyền Taekwondo sẽ tham dự SEA Games 30 với 12 thành viên, tham dự 6 nội dung gồm quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, quyền sáng tạo cá nhân nam, nữ và đồng đội. 

Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân: Tôi có chút lo lắng về sự khách quan của trọng tài tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

Danh sách các VĐV Taekwondon tham dự SEA Games 30.