20 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, 22 tuổi giành được vương miện Miss International (Hoa hậu Quốc tế) . Hành trình của Huỳnh Thị Thanh Thủy truyền cảm hứng và lan toả năng lượng tích cực.
Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Thanh Thủy nói chiến thắng này không chỉ của riêng cô mà còn đại diện cho khán giả, mở ra thành tích mới cho nhan sắc Việt trên các đấu trường quốc tế.
Nếu dùng 3 từ để tóm gọn năm 2024 của Thanh Thuỷ, đó sẽ là gì?
Trọn vẹn, hạnh phúc và khó quên. Năm 2024 với tôi là một hành trình đầy ắp những trải nghiệm quý giá và những kỷ niệm khó quên. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại hạnh phúc, từ những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày đến những thành tích tự hào. Hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì đạt được mà còn từ tình cảm chân thành của gia đình, người thân thương và quê hương. Với tôi, năm 2024 chắc chắn sẽ luôn được khắc sâu trong ký ức thanh xuân như một dấu ấn không thể phai mờ.
Nhiều người nói Thanh Thuỷ có tính cách chưa nghiêm túc nên không phù hợp khi thi Hoa hậu Quốc tế. Vậy sau khi đăng quang, chị nghĩ bản thân có cần thay đổi cho phù hợp với danh hiệu này?
Tôi nghĩ rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp mình đạt được chiếc vương miện Miss International chính là luôn thể hiện bản thân một cách chân thật và tự nhiên, không tự gò ép vào bất kỳ khuôn khổ hay hình mẫu nào. Có lẽ, chính sự hồn nhiên, thoải mái và con người thật đã giúp tôi kết nối, xây dựng những mối quan hệ chân thành với mọi người xung quanh.
Và thực sự không phải lúc nào bản thân tôi cũng luôn vô tư và hồn nhiên như vậy, trong những trường hợp đặc biệt và những sự kiện cần sự nghiêm túc, đương nhiên tôi vẫn sẽ thể hiện sự chỉn chu, nguyên tắc của một Hoa hậu cần có.
Giữa thời đại hàng loạt cuộc thi nhan sắc như hiện nay, chị sẽ làm gì để cái tên của mình không bị "một phút huy hoàng rồi vụt tắt"?
Tôi tin rằng mỗi cuộc thi đều mang giá trị riêng. Tôi không muốn đặt mình lên bàn cân so sánh hay phải cố gắng để hơn người khác, bởi mục tiêu mình hướng đến không phải là sự hào nhoáng bề ngoài mà là để lại dấu ấn bền vững thông qua những câu chuyện tích cực và ý nghĩa. Tôi tập trung vào việc tạo ra giá trị riêng, đồng thời hướng tới những hành động mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
Tôi không cho rằng việc tổ chức ít hay nhiều cuộc thi sẽ làm thay đổi giá trị của danh hiệu, mà giá trị thực sự của một Hoa hậu nằm ở con người, phẩm chất và những điều họ đã, đang làm cho cộng đồng, xã hội cũng như sự lan tỏa những điều tích cực.
Người ta nói người đẹp đi thi nhan sắc hiện nay chỉ lấy danh hiệu cũng chỉ để chạy show, kiếm tiền. Quan điểm của Thanh Thủy thế nào?
Với tôi, danh hiệu Hoa hậu cũng là cơ hội đi đôi với trách nhiệm. Giống như bất kỳ ai khác, tôi cũng cần lao động để kiếm thu nhập, chăm lo cho bản thân và gia đình, bên cạnh đó là đóng góp cho xã hội.
Tôi tin rằng việc phát triển sự nghiệp cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội để duy trì các hoạt động nhân ái. Thông qua đó, tôi có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tạo ra những ảnh hưởng tích cực, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Thậm chí có người đặt câu hỏi: “Hoa hậu có thực sự cần cho xã hội?”, bản thân chị nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ rằng dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở bất kỳ vai trò nào, thì chúng ta cũng phải luôn có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Nghĩ theo góc nhìn tích cực, việc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quốc tế không chỉ là một vinh dự lớn cho bản thân mà còn là cơ hội quý báu để tôi có thể nhân rộng tiếng nói của mình, đóng góp sức lực của mình vào những hành động thiết thực cho xã hội.
Thanh Thủy muốn lan tỏa những giá trị tích cực.
Sau hơn 2 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy thấy bản thân thay đổi thế nào?
Tôi nghĩ rằng sự thay đổi lớn nhất của bản thân chính là cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề đã trở nên sâu sắc và đa chiều hơn. Tôi học cách đối mặt với những thử thách và áp lực, giúp mình trưởng thành và hiểu biết hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được những tính cách của một cô gái đôi mươi, điều này giúp bản thân giữ vững bản chất chân thật của mình.
Tết năm nay có lẽ sẽ rất đặc biệt với Thanh Thủy và gia đình khi có thêm một danh hiệu quốc tế. Bạn có kế hoạch thế nào để đón Tết Ất Tỵ?
Thật ra dù mình là ai, dù đi đâu thì khi trở về tôi vẫn là con gái bé nhỏ của gia đình. Tôi và gia đình vẫn sẽ đón Tết tại quê nhà Đà Nẵng như mọi năm.
Dù trước hay sau đăng quang, ngày Tết của gia đình tôi cũng có gì thay đổi nhiều. Mỗi năm Tết đến, tôi luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình, phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm ngày Tết, cùng nhau chia sẻ những điều đã qua.
Theo truyền thống gia đình, năm nào nhà tôi cũng cùng nhau đi chùa đầu năm để cầu phúc và về Làng Cơ Tu - Đông Giang để thăm và lì xì cho các em nhỏ đồng bào Cơ Tu. Đó là những hoạt động hằng năm mà tôi trân quý và duy trì cùng gia đình.
Trái ngược với sự háo hức trước kỳ nghỉ như thời còn đi học, nhiều bạn trẻ ngày nay không còn quá mặn mà với Tết Nguyên đán. Cũng là một người thuộc thế hệ trẻ, quan điểm của Thanh Thủy thế nào?
Với tôi, Tết vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là thời gian để gác lại âu lo, trở về với gia đình và tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người thân. Tết là dịp để tái tạo năng lượng, duy trì truyền thống gia đình và tạo nên những kỷ niệm đẹp với những người thân yêu. Tôi tin rằng, dù cuộc sống có bận rộn và áp lực đến đâu, Tết Nguyên đán vẫn là thời điểm để chúng ta được nghỉ ngơi, yêu thương và trân trọng những giá trị gia đình.
Với những gì đang có ở tuổi 22, đã đủ để gọi Thanh Thủy là một người thành công?
Mỗi người có một thước đo riêng về sự thành công. Đối với một số người, đó có thể là có được một gia đình hạnh phúc hoặc có được một cơ ngơi khang trang. Với tôi, những gì mình đạt được ngày hôm nay đã là một thành công. Thành công không chỉ nằm ở việc khẳng định bản thân mà còn ở việc nhận được tình cảm yêu mến và sự ủng hộ từ mọi người.
Ở tuổi 22, tôi luôn biết ơn và trân quý những gì mình đã đạt được. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Tôi còn nhiều kế hoạch và mục tiêu để nỗ lực đạt được, để tiếp tục mang lại những giá trị tích cực và tốt đẹp cho những người xung quanh.
Cảm ơn Hoa hậu Thanh Thủy về những chia sẻ!