HLV U17 Việt Nam dặn học trò không so đo bàn thắng với U17 Thái Lan

A Phi, Theo Tiền Phong 17:32 06/10/2022

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông đã dặn các cầu thủ U17 Việt Nam không quan tâm đến kết quả của U17 Thái Lan tại vòng loại U17 châu Á 2023.

HLV U17 Việt Nam dặn học trò không so đo bàn thắng với U17 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Quốc Tuấn và tiền đạo Lê Phát, người lập cú đúp trước U17 Đài Bắc Trung Hoa

Ở vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam nằm cùng bảng với U17 Thái Lan, U17 Nepal và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Ở bảng đấu này, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan là hai đội mạnh vượt trội và đôi bên sẽ trực tiếp tranh ngôi đầu, qua đó giành vé thẳng đến vòng chung kết.

Ở lượt trận đầu tiên diễn ra tại sân vận động Việt Trì vào ngày 5/10, U17 Thái Lan ra sân trước và giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U17 Nepal. Ngay sau đó, U17 Việt Nam đánh bại U17 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-0 và tạm chiếm ngôi đầu bảng. Đáng chú ý, U17 Việt Nam ghi liền 3 bàn thắng trong những phút cuối trận để vượt qua hiệu số bàn thắng thua của U17 Thái Lan.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV U17 Việt Nam - Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Khi bước vào mỗi giải đấu, chúng tôi luôn có sự tính toán cho từng đối thủ. Mỗi trận, chúng tôi sẽ sử dụng đội hình, chiến thuật riêng, sao cho phù hợp nhất. Tôi nghĩ việc thi đấu sau U17 Thái Lan là lợi thế. Tôi đã dặn các học trò đừng so đo bàn thắng với U17 Thái Lan, đừng chú trọng vào việc phải ghi bàn nhiều hơn họ mà hãy tập trung chơi đúng khả năng của mình”.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của học trò, bất chấp việc U17 Việt Nam trải qua gần 60 phút bế tắc trước U17 Đài Bắc Trung Hoa. Ông nói thêm: “Tôi hài lòng với các cầu thủ vì họ đã tuân theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. U17 Đài Bắc Trung Hoa với lợi thế về thể hình và chơi phòng ngự chặt. Ngoài ra, tâm lý của trận ra quân cũng khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn. Tôi nghĩ đó là điều có thể thông cảm, nhưng U17 Việt Nam cần phải cải thiện ở các trận tiếp theo”.